Chuẩn bị mọi điều kiện để học sinh chưa tiêm phòng được đến trường trong an toàn

(LĐTĐ) Từ ngày 10/2, học sinh cấp tiểu học và học sinh khối 6 - là những học sinh chưa được tiêm phòng Covid-19 tại huyện Thanh Trì bắt đầu đến trường học trực tiếp. Các cấp Công đoàn khối giáo dục huyện đã phối hợp với Nhà trường kịp thời chuẩn bị, chăm lo sức khỏe và điều kiện học tập để học sinh tới trường an toàn.
Ngày đầu trở lại trường của học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội Thanh Trì đảm bảo các điều kiện an toàn đón học sinh trở lại trường Hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh Tiểu học ứng phó dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì cho biết, qua nắm bắt tình hình, sáng nay (10/2), học sinh lớp 6 và cấp tiểu học đã đến trường. Để đảm bảo điều kiện học tập và an toàn phòng dịch cho học sinh, trước đó, Công đoàn các trường cùng Ban Giám hiệu đã tổ chức rà soát cơ sở vật chất, triển khai khử khuẩn, vệ sinh các lớp học. Phương án phòng, chống dịch được các trường xây dựng chi tiết, sát thực và thông báo tới 100% phụ huynh về thời gian đón học con sau khi tan học

“Theo ghi nhận, 100% giáo viên dạy học trực tiếp đều tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng dịch. Các trường tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường, bố trí máy đo thân nhiệt tự động tại các lối đi vào từ cổng, cầu thang các tòa nhà; 100% các lớp học được trang bị máy đo thân nhiệt; kết hợp với các bậc phụ huynh nhắc con thực hiện tốt 5K, chuẩn bị đủ sách vở, đồ dùng học tập”, ông Bùi Văn Bình cho biết.

Chuẩn bị mọi điều kiện để học sinh chưa tiêm phòng được đến trường trong an toàn
Các cô giáo ra tận cổng trường đón học sinh tiểu học từ tay phụ huynh

Ghi nhận lại buổi đầu tiên đến trường của học sinh cấp Tiểu học, tại trường Tiểu học Hữu Hòa, học sinh được phụ huynh đưa đến lớp 100% đeo khẩu trang, thực hiện 5K khi vào trường, vào lớp và trong giờ học.

Cô Nguyễn Thị Song Hà - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hữu Hòa cho biết, trước đó, Nhà trường đã khẩn trương tiến hành các công tác phòng chống dịch, sẵn sàng cho việc đón học sinh.

Nhà trường và Công đoàn đã đã tiến hành phun khử khuẩn các phòng học và các phòng chức năng, lau khử khuẩn cả các hành lang, trang bị đến từng lớp những vật dụng cần thiết để phòng, chống dịch như máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, bảng quy tắc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhà trường cũng đã tập huấn cho tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên những tình huống có thể xảy ra khi học sinh quay trở lại trường học. Buổi học đầu tiên diễn ra đúng quy định, ổn định và đảm bảo phòng, chống dịch.

Tại trường Tiểu học Ngũ Hiệp, sáng nay, mặc dù trời mưa nhưng các cô giáo vẫn đứng chờ và đón học sinh ngay tại cổng trường, nhất là học sinh lớp 1, để giúp các con thực hiện 5K trước khi vào lớp. Cô Nguyễn Thị Hồng Diệp - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngũ Hiệp cho biết, tổng số học sinh năm học 2021-2022 là 1.398, trong đó số học sinh lớp 1 là 333 em. Vì các em đều chưa được tiêm phòng dịch nên việc chuẩn bị đón các em đến trường phải vô cùng cẩn trọng.

Chuẩn bị mọi điều kiện để học sinh chưa tiêm phòng được đến trường trong an toàn
Học sinh đeo khẩu trang toàn thời gian đến trường và ngồi trong lớp học

Trước đó, Nhà trường phối hợp với Công đoàn đã tổ chức diễn tập đón học sinh và phương án xử trí khi có các ca nhiễm Covid-19 tại trường; tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên nhà trường; tham mưu với chính quyền xã để tổ chức đón học sinh quay lại học trực tiếp đảm bảo an toàn; phối hợp với Ban Công an xã Ngũ Hiệp phân luồng xe tránh gây ùn tắc giao thông, giảm tập trung đông người trước và sau giờ học.

Nhà trường và Công đoàn cùng giáo viên chủ nhiệm đã hướng dẫn phụ huynh học sinh chuẩn bị đồ dùng cần thiết để con đến trường học an toàn như đeo khẩu trang trên đường đến trường, trên đường về nhà, trong giờ học, giờ vui chơi; chuẩn bị bình nước uống riêng biệt; hướng dẫn con cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, đo nhiệt độ cho con trước khi đến trường, kịp thời thông báo tới nhà trường qua giáo viên chủ nhiệm lớp khi con có các biểu hiện nghi mắc Covid-19...

Cùng với đó, Nhà trường cũng xây dựng thời khóa biểu dạy học 1 buổi/ngày, sắp xếp các môn học hợp lý vừa sức cho học sinh. Ưu tiên các môn học chính khóa, tận dụng thời gian học trực tiếp để giảng dạy hướng dẫn những kiến thức mới cho học sinh, những nội dung ôn tập, luyện tập xen kẽ trong các tiết dạy bài mới; sử dụng phiếu giao việc cho học sinh làm các nội dung đã học, các nội dung ôn tập và nộp phiếu để cô giáo kiểm tra hướng dẫn...

Chuẩn bị mọi điều kiện để học sinh chưa tiêm phòng được đến trường trong an toàn
Sau thời gian dài phải học ở nhà, các em học sinh tiểu học hạnh phúc khi được đến trường nghe cô trực tiếp giảng bài

Ghi nhận tại trường Trung học cơ sở (THCS) Ngũ Hiệp sáng nay, học sinh lớp 6 đến trường với tâm lý ổn định, vui vẻ và thực hiện tốt phòng, chống dịch. Cô Nguyễn Thị Như Anh - Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết, học sinh lớp 6 là đối tượng chưa được tiêm phòng dịch Covid-19 cho nên Công đoàn và Nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ càng và chu đáo mọi điều kiện để các con tự tin bước vào buổi học trực tiếp đầu tiên của cấp 2.

“Khối 7,8,9 đã đến trường từ ngày 7/2, còn khối 6 thì đến trường từ 10/2. Công đoàn đã phối hợp với các giáo viên chủ nghiệm trong công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, về trang thiết bị phòng, chống dịch như nước khử khuẩn, đo thân nhiệt, sổ theo dõi các học sinh có biểu hiện dịch bệnh.

Đặc biệt riêng khối 6 học sinh chưa được tiêm nên các cô đã chuẩn bị mũ chắn giọt bắn cho các con. Sách vở của các con đã được nhà trường phát đến tận nhà theo từng địa bàn. Còn về đồng phục thì ngay hôm nay, các thầy cô chủ nhiệm đã phát cho học sinh. Trước đó các cô đã lấy số đo theo đăng ký của gia đình.

Chuẩn bị mọi điều kiện để học sinh chưa tiêm phòng được đến trường trong an toàn
Học sinh lớp 6 được trang bị kính chắn giọt bắn khi đến lớp

Nhà trường cũng yêu cầu Công đoàn cắt cử mỗi ngày 3 Công đoàn viên đến tham gia cùng với bên Đội để phân luồng học sinh vào lớp từ cổng trường, nhà xe, đến các lớp, cũng như giám sát đo thân nhiệt cho các con. Công đoàn trường cũng phối hợp chia giờ đến và giờ tan theo các khối lớp để giúp các con thực hiện các biện pháp phòng dịch. Nhìn chung, trong 3 ngày đến trường, cả 4 khối học sinh đã đi vào ổn định, học với tâm thế vui vẻ và thoải mái. Học sinh lớp 6 cũng khá ổn định và thực hiện tốt 5K”, cô Như Anh cho biết.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Bùi Văn Bình, trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cũng đã chỉ đạo các trường rà soát cơ sở vật chất, triển khai khử khuẩn, vệ sinh các lớp học. Song song đó, từng đơn vị cũng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế theo từng cấp độ dịch, kế hoạch xử lý khi học sinh có biểu hiện hoặc mắc Covid-19 nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh trong nhà trường. Tỷ lệ đến học trực tiếp đạt trên 95%, chỉ một số trường hợp vắng và đều có lý do.

Chuẩn bị mọi điều kiện để học sinh chưa tiêm phòng được đến trường trong an toàn
Trước đó, các trường đều thực hiện diễn tập để đón học sinh trở lại trường

Trước khi học sinh các cấp quay trở lại trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thanh Trì đã có hướng dẫn và yêu cầu các trường chỉ dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1 và 2. Học sinh cư trú trên địa bàn có mức độ dịch cấp độ 3, 4 không đến trường học mà ở nhà học trực tuyến, nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy cho các em.

Phòng GD&ĐT cũng chỉ đạo các trường cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện chương trình nhà trường; tùy theo thời lượng còn lại của năm học, lựa chọn mục tiêu, nội dung cốt lõi, cần thiết…

Các phòng học mở toàn bộ cửa để đảm không gian thông thoáng, thầy cô giáo nhắc nhở học sinh tránh tập trung đông trong các giờ ra chơi. Ngoài ra các nhà trường cũng cần nắm bắt tâm lý học sinh; khuyến khích, động viên học sinh, tránh tạo áp lực cho học sinh sau thời gian dài học trực tuyến.

Bảo Thoa

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động