Chuẩn bị mọi điều kiện cho trận cầu Việt Nam - Trung Quốc tối mùng Một Tết Nhâm Dần

Chiều ngày 31/1 (tức 29 Tết Nhâm Dần), Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã kiểm tra, rà soát sân Mỹ Đình, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc diễn ra vào ngày mùng Một Tết Nguyên đán (tức 1/2/2022).
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm, động viên các đơn vị ứng trực Tết Chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội tấp nập ngày giáp Tết

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, vì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc diễn ra thời điểm Tết Nguyên đán, công tác nhân lực sẽ gặp những khó khăn. Do đó, ngay từ đầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hết sức nỗ lực, sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị cho trận đấu.

Chuẩn bị mọi điều kiện cho trận cầu Việt Nam - Trung Quốc tối mùng Một Tết Nhâm Dần
Chiều 29 Tết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc.

Ghi nhận sự vào cuộc của thành phố Hà Nội từ những trận đấu trước và sự chuẩn bị cho trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mong muốn Hà Nội tiếp tục phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hoàn thành công tác chuẩn bị để trận đấu diễn ra thành công. Trong đó, tập trung phân luồng giao thông, tổ chức tiếp đón, kiểm tra đảm bảo phòng, chống dịch cho hai đội thi đấu, đại biểu và nhân viên; tăng cường truyền thông về trận đấu…

Tại buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, Thành phố đã có kinh nghiệm tổ chức từ những trận thi đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup trước đó. Song công tác chuẩn bị trận đấu lần này diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; thời điểm tổ chức lại ngay trước thềm năm mới Xuân Nhâm Dần, nên để trận đấu đạt được thành công, các đơn vị cần làm tốt công tác chuẩn bị, rà soát hoàn thiện các phần việc còn lại trong ngày 31/1.

Chuẩn bị mọi điều kiện cho trận cầu Việt Nam - Trung Quốc tối mùng Một Tết Nhâm Dần
Khu vực xung quanh sân, khán đài... được rà soát kỹ lưỡng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã giao Công an Thành phố tiếp tục rà soát, phân luồng tại 11 cửa vào sân, đảm bảo trật tự, thông thoáng. Đối với khu vực đang thi công tại lối vào phía sau, cần rào chắn kỹ lưỡng, tránh để tình huống xấu xảy ra. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về công tác cải tạo sân vận động (mặt sân, thảm cỏ, khán đài…). Sở Y tế triển khai các giải pháp đảm bảo phòng, chống dịch an toàn.

“Đây là sự kiện lớn của quốc gia và diễn ra vào đúng thời điểm năm mới, vì vậy, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành vào cuộc từ rất sớm, tạo điều kiện để trận đấu diễn ra thành công và đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch; đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân Thủ đô cũng như người dân cả nước dịp đầu Xuân”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng cho biết.

Chuẩn bị mọi điều kiện cho trận cầu Việt Nam - Trung Quốc tối mùng Một Tết Nhâm Dần

Dự kiến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 1/2/2022 (tức ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần) tại sân vận động Mỹ Đình. Theo quy định, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc được đón khoảng 20.000 khán giả (tương đương 50% sức chứa của sân vận động quốc gia Mỹ Đình).

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, sẽ có khoảng 6.000 khán giả Việt Nam và 350 khán giả Trung Quốc có mặt tại sân để cổ vũ trận đấu.

Chuẩn bị mọi điều kiện cho trận cầu Việt Nam - Trung Quốc tối mùng Một Tết Nhâm Dần
Công nghệ VAR được đưa vào sử dụng trong trận đấu này.

Ban tổ chức nhận định, đây là trận đấu hết sức ý nghĩa đối với các cầu thủ và cổ động viên hai nước. Bởi trận đấu diễn ra đúng thời điểm ngày Tết cổ truyền của hai dân tộc, nên mọi công tác chuẩn bị đều đã được thực hiện từ hơn một tháng trước.

Đến nay, Công an thành phố Hà Nội cũng đã bố trí lực lượng phân luồng giao thông, hỗ trợ cho quy trình bong bóng khép kín, triển khai phương án bảo vệ cho khán giả trong quá trình ra - vào trận đấu.

Chuẩn bị mọi điều kiện cho trận cầu Việt Nam - Trung Quốc tối mùng Một Tết Nhâm Dần
Để thực hiện ghi hình trận đấu, có tới gần 20 máy quay được lắp đặt để phục vụ cho VAR.

Ban tổ chức cũng đã bố trí phân luồng cho 11 lối vào sân. 350 khán giả Trung Quốc sẽ được phân luồng theo lối đi riêng, tại cổng số 10 khán đài C để tránh những va chạm không đáng có giữa lực lượng 2 cổ động viên.

Chuẩn bị mọi điều kiện cho trận cầu Việt Nam - Trung Quốc tối mùng Một Tết Nhâm Dần
Mọi điều kiện đã chuẩn bị sẵn sàng.
P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động