Chùa Hương đón hơn 550.000 lượt du khách

(LĐTĐ) Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương năm 2024 và Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội, vừa tiến hành giám sát, đánh giá kết quả công tác tổ chức và quản lý lễ hội Chùa Hương sau 1 tháng khai hội. Từ ngày 10/2 - 10/3/2024, lễ hội Chùa Hương đã đón hơn 550.000 lượt khách về tham quan, trẩy hội.
Hàng nghìn người đội mưa dự khai hội chùa Hương Để lễ hội chùa Hương thực sự ấn tượng trong lòng du khách Huyện Mỹ Đức đón trên 32 vạn người trẩy hội chùa Hương

Theo báo cáo kết quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội Chùa Hương năm 2024: Thực hiện Thông báo Nghị quyết số 647 - TB/HU ngày 23/10/2023 và thông báo Kết luận số 655-TB/HU ngày 2/11/2023 của Huyện ủy về công tác tổ chức lễ hội Chùa Hương năm 2024, Ban tổ chức lễ hội đã triển khai thực hiện nghiêm các nội dung đảm bảo công tác đổi mới lễ hội năm 2024 được du khách đánh giá tích cực và được nhân dân đồng thuận cao.

Đặc biệt, việc đưa Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương vào quản lý vận chuyển khách bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội Chùa Hương. Lễ hội Chùa Hương năm nay không còn xảy ra tình trạng đi đón, chèo kéo khách từ Hà Đông, Vân Đình, Tế Tiêu...

Việc du khách xếp hàng chờ lên đò theo thứ tự, an ninh trật tự đảm bảo thông thoáng, thuận lợi, lái đò mặc đồng phục, có thẻ được Hợp tác xã cấp, thuyền được đánh số thứ tự, trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông, không còn tình trạng chở khách quá tải, mồi chài khách đi xuồng gắn động cơ...

Chùa Hương đón hơn 550.000 lượt du khách
Những ngày diễn ra lễ hội, Ban Quản lý khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn đã thay vé giấy bằng vé điện tử. (Ảnh: Minh Phương)

Theo đánh giá, lễ hội năm nay đã khắc phục được hầu hết các tồn tại từ nhiều năm trước trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội Chùa Hương. Việc áp dụng khung thời gian đón khách từ 5h đến 20h hằng ngày đem lại hiệu quả, khoa học, giúp Ban tổ chức, nhân dân địa phương có thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe để thực hiện công tác phục vụ.

Đồng thời việc bỏ bán vé tại 2 vị trí cổng, đưa vào bán vé tại bãi đậu xe cùng với việc phân luồng giao thông hợp lý đã giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, giảm bớt nhân lực của Ban tổ chức trong công tác điều phối tại các cổng.

Ban tổ chức đã bố trí đầy đủ các điểm trông giữ xe, đem lại sự văn minh trong đón tiếp du khách, không còn xảy ra tình trạng thu vé gửi xe nhiều lần như những năm trước. Các bến, bãi gửi xe đã được đầu tư đảm bảo cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường sạch đẹp, tạo điều kiện thuận tiện cho du khách gửi xe.

Việc tiếp tục đưa xe điện vào phục vụ, trả lại không gian văn minh trên các tuyến phố đi bộ, đem lại sự hài lòng cho du khách hành hương về trẩy hội. Năm 2024, Công ty cổ phần Chùa Hương Xanh đã bố trí 110 xe điện sơn phủ đồng bộ, bước đầu đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển du khách. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa Công ty cổ phần Chùa Hương Xanh và Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương đã giúp phân bổ khách nhịp nhàng, đảm bảo công bằng cho toàn bộ lái đò, ai cũng có khách để chở, ai cũng có việc làm để tạo thu nhập cho người dân…

Mặt khác, việc đưa vé điện tử vào ứng dụng đảm bảo cho du khách dễ dàng thuận tiện qua trạm kiểm soát, không còn tình trạng về giả, vé lậu, cập nhật số liệu du khách tham quan được thường xuyên, giúp cho Ban tổ chức kịp thời có những thông tin chỉ đạo đến các tổ, trạm để có các phương án điều phối hợp lý.

Công tác quản lý mặt bằng tiếp tục được thực hiện triệt để với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của Ban Quản lý di tích thắng cảnh Hương Sơn và UBND xã Hương Sơn. Công an huyện và các lực lượng khác tham gia đảm bảo trực ban 24/24 giờ, tiếp nhận và xử lý kịp thời những vấn đề về công tác an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách về tham gia lễ hội. Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Từ ngày 10/2 - 10/3/2024, lễ hội Chùa Hương đã đón hơn 550.000 lượt khách về tham quan, trẩy hội.

Tại hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức và quản lý lễ hội Chùa Hương sau 1 tháng khai hội, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật, tích cực đạt được sau một tháng diễn ra lễ hội. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, bất cập trong quá trình vận hành kế hoạch đổi mới công tác quản lý lễ hội Chùa Hương 2024 như việc sắp xếp, bố trí thuyền, đò cho du khách, vào thời gian cao điểm, lượng khách đổ dồn về đông dẫn tới một số tuyến đường xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ, tình trạng đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, hoạt động xe ôm gây lộn xộn, cản trở mất an toàn giao thông…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo lễ hội Chùa Hương năm 2024 biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực chủ động, tích cực của Ban tổ chức, xã Hương Sơn và các doanh nghiệp, hợp tác xã, bước đầu đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, và quan trọng nhất là công tác đổi mới nhận được sự đánh giá tích cực của du khách, sự đồng thuận của nhân dân, đời sống thu nhập của người dân được nâng lên. Nhân dân xã Hương Sơn đã viết thư cảm ơn Ban tổ chức lễ hội, xã Hương Sơn, gửi tới các cơ quan báo chí bày tỏ phấn khởi trước sự đổi mới của lễ hội năm nay.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, Ban tổ chức lễ hội, các cơ quan, đơn vị và các lực lượng chức năng đánh giá chính xác và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm đối với các cơ quan để tập trung khắc phục tồn tại, bất cập, hạn chế trong quá trình đổi mới…

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động