Chủ vườn ở thành phố Hồ Chí Minh thấp thỏm đợi khách tới xem hoa Tết

(LĐTĐ) Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần nhưng các nhà vườn tại khu vực trồng hoa Tết ở phường Thới An (quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) lại không khỏi lo lắng khi từ đầu tháng đến nay, không có một vị khách nào đến ghé thăm.
Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 tại trường học Thành phố Hồ Chí Minh xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ, điều dưỡng để chống dịch Chợ Giáng sinh ế ẩm, chủ tiệm tranh nhau từng vị khách

Nỗi buồn những vườn hoa Tết

Đến thăm vườn hoa Tết của ông Trịnh Thế Giao (50 tuổi, ngụ quận 12) trong một buổi chiều cuối năm, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi số lượng chậu hoa trồng mới rất ít, phần còn trống của khu vườn được bao phủ bằng những lớp cỏ dại mọc um tùm. Nếu không biết, nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một bãi đất bị bỏ hoang.

Vừa gặp chúng tôi, ông Giao than thở: “Lại là mấy cậu phóng viên, cả tháng trời nay toàn mấy cậu tới gặp tôi. Nhìn từ ngoài đường cứ tưởng là khách mua hoa, làm tôi mừng hụt…”.

Chủ vườn ở thành phố Hồ Chí Minh thấp thỏm đợi khách tới xem hoa Tết
Cả vườn hoa của ông Giao chỉ có đúng 4 công nhân đang làm việc.

Năm nay, do dịch Covid-19, nhiều người trồng hoa tại khu vực phường Thới An chẳng trông mong gì. Cả tháng trời, khu vực này ngoài hình bóng của nông dân và những phóng viên, nhà báo thì không có bất kỳ một vị khách mua hoa nào. “Nói chung là buồn, gần Tết rồi, tính ra có 1 tháng chứ đâu…”, ông Giao buồn bã.

Ông Giao cũng cho biết, năm nay số lượng hoa trồng phục vụ Tết giảm đến 70%, các giống hoa chủ yếu tập trung vào những loại có giá thành thấp phù hợp với người dân trong thời kỳ dịch bệnh. Các loại hoa có giá thành cao bị hạn chế lại vì sợ không có người mua. Năm nay, diện tích trồng hoa Tết bị nhường chỗ cho các loại rau như diếp cá, ớt… vì những loại này lúc nào cũng có khách mua.

“Cách đây mấy tháng khi cách ly xã hội, khu vườn hoa này bị bỏ hoang, cỏ mọc lên um tùm. Sau khi mở cửa, tôi ra đây thăm vườn, cỏ đã mọc cao hơn cả người mình. Thật sự, lúc đó tôi thấy nản đến mức chắc phải bỏ vụ hoa Tết năm nay. Nhưng đây là nghề của mình, nên phải cố gắng dọn dẹp mà trồng lại một ít hoa, phục vụ Tết cho bà con”, ông Giao chia sẻ.

Chủ vườn ở thành phố Hồ Chí Minh thấp thỏm đợi khách tới xem hoa Tết
Đích thân ông Giao phải ra bón phân cho cây, vì chi phí cao, ông không dám thuê thêm nhân công.

Không khá hơn vườn hoa của ông Giao, một vườn hoa khác cách đó chừng 300 m cũng chỉ có 3 công nhân đang làm việc, vì chủ vườn thi thoảng mới tới kiểm tra một lần nên anh Trần Văn Ninh (38 tuổi, quê Đồng Nai) – một người làm thuê ở vườn, cho biết: “Năm nay hoa ở đây trồng ít hơn mọi năm rất nhiều, chủ yếu là trồng mấy chậu hoa nhỏ cho dễ bán, trồng chậu to sợ không ai mua”.

Khu vườn anh Ninh đang làm việc có diện tích nhỏ bằng 1/3 khu vườn ông Giao nhưng diện tích trồng hoa thì lại bằng nhau vì đa số nông dân trồng hoa tại Thới An năm nay không ai đặt nhiều kỳ vọng hay “phép màu” về một mùa Tết "ăn nên làm ra" như nhiều năm trước.

Vốn cao, lợi nhuận thấp

Chia sẻ về nỗi khổ của những nông dân trồng hoa Tết năm nay, ông Trần Tuấn (65 tuổi, ngụ quận 1) – chủ một vườn hoa Tết, cho biết, từ đầu năm đến nay, giá cả vật liệu tăng rất cao, đơn cử như phân bón đã tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái, chỉ có duy nhất giống cây trồng thì lại giữ nguyên hoặc tăng không đáng kể.

“Giá phân bón, nguyên vật liệu dùng để trồng hoa năm nay tăng cao so với mọi năm. Vốn bỏ ra cao hơn nhưng mà không thể tăng giá hoa bán ra được, vì bán giá cao sợ không ai mua, bây giờ còn không có khách đến hỏi giá nên để giá cao chắc không ai thèm mua luôn quá”, ông Tuấn chia sẻ.

Chủ vườn ở thành phố Hồ Chí Minh thấp thỏm đợi khách tới xem hoa Tết
Nhiều vườn hoa Tết tại phường Thới An số lượng hoa trồng cũng bị giảm mạnh, chủ yếu tập trung vào những loại hoa có giá thành thấp.

Theo ông Tuấn, các giống hoa tại vườn chủ yếu là vạn thọ, cúc, mào gà... có giá chỉ từ vài chục nghìn đồng, đắt thì chỉ 200.000 - 300.000 đồng. Năm ngoái, các vườn hoa thường xuyên có người đến đặt mua với số lượng lớn lên đến vài trăm chậu, nhưng năm nay thì chẳng có ai đến dòm ngó. Vì vậy, các nhà vườn chỉ trồng để bán tập trung vào dịp cận Tết ở những chợ hoa.

Với ông Tuấn, nghề trồng hoa, trồng cây cảnh đã gắn bó với ông từ hơn chục năm nay, nên dù rơi vào nghịch cảnh dịch bệnh như hiện tại, ông vẫn phải bắt tay vào làm hoa Tết. Cả vợ con, người thân được huy động để trồng hoa Tết, vì tiền không có nên ông Tuấn cũng không dám thuê thêm nhân công.

Việc giá cả nguyên vật liệu tăng cao tác động đến hầu hết toàn bộ nông dân trồng hoa Tết, cây cảnh trong năm nay, bản thân ông Giao là một người có kinh nghiệm với nghề nông, nhưng khi giá phân bón tăng cao, ông cũng chỉ biết than trời mà cúi đầu chịu trận.

Chủ vườn ở thành phố Hồ Chí Minh thấp thỏm đợi khách tới xem hoa Tết
Năm nay, số lượng hoa Tết xuất ra thị trường dự báo sẽ giảm mạnh.

Ông Giao cho biết, Tết năm nay ông phải tính toán rất kỹ về việc trồng loại hoa gì, trồng số lượng bao nhiêu, phải chắt bóp từng li từng tí để không bị thiệt hại quá nhiều. Vì cả năm nay, gần như ông không trồng được gì ngoài mấy chậu rau diếp cá, ớt…

Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh cho phép mở các chợ hoa Tết để những nông dân như ông Giao, ông Tuấn đem hoa ra bày bán vào những ngày giáp Tết. Nhưng việc bán được hoa hay không là còn phải chờ vào nhu cầu của người dân. Hiện tại, các nông dân trồng hoa đang rất cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương như giảm phí mặt băng, tăng thời gian mở cửa chợ hoa… để giúp người nông dân có cái Tết yên ấm.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

(LĐTĐ) VN-Index tăng 15 điểm trong phiên đầu tuần. Các mã ngân hàng, chứng khoán dẫn đầu đà tăng trong khi thanh khoản thị trường giảm sâu, dòng tiền thận trọng sau cú rơi hơn 100 điểm vừa qua.
Hủy đấu thầu vàng miếng SJC

Hủy đấu thầu vàng miếng SJC

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo hủy phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng nay (22/4) do không đủ số doanh nghiệp đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc.
Vàng bất ngờ giảm giá, USD lại nóng lên

Vàng bất ngờ giảm giá, USD lại nóng lên

(LĐTĐ) Sáng nay (22/4), trong khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn sụt giảm thì tỷ giá USD vẫn tăng vọt. Hiện giá USD tại các ngân hàng thương mại đã lập đỉnh lịch sử khi bán ra ở mức 25.473 đồng.
Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu

Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu

(LĐTĐ) Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến công khai đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG.
Sáng mai (22/4) sẽ đấu thầu gần 17.000 lượng vàng miếng

Sáng mai (22/4) sẽ đấu thầu gần 17.000 lượng vàng miếng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào 10h sáng ngày 22/4 tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động