Chú trọng công tác bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Ngày 15/4, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm đã tổ chức triển khai mô hình “Tổ dân phố kiểm soát được ổ dịch - bảo đảm vệ sinh môi trường”. Đây là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non Hà Nội sẽ thanh tra 392 khu đô thị, chung cư về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tại chương trình, ông Nguyễn Anh Đức - Bí thư Đảng ủy phường Trung Văn, cho biết, xác định công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Trung Văn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền có nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, thực trạng môi trường, bàn thống nhất tìm kiếm giải pháp, lập lại trật tự đô thị và giữ gìn vệ sinh đường phố, thu gom rác sinh hoạt, xây dựng… được đông đảo nhân dân tham dự.

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Phường Trung Văn triển khai mô hình “Tổ dân phố kiểm soát được ổ dịch - bảo đảm vệ sinh môi trường”

Phường Trung Văn có 21 tổ dân phố, trong đó tổ dân phố số 4 có 315 hộ với khoảng 1.137 nhân khẩu. Đây là địa bàn được quận và phường đánh già là điểm có nguy cơ cao về dịch bệnh (dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết…).

Với đặc thù là nơi có dân số cơ học tăng nhanh, nhiều dân ở địa phương khác về học tập, thuê nhà làm ăn sinh sống, ô nhiễm môi trường, các tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích cũng như những diễn biến phức tạp của bệnh dịch hiện nay như dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng… cơ cấu bệnh tật thay đổi.

Cùng với đó, nhận thức của người dân về việc phòng chống dịch bệnh đã có nét chuyển biến rõ rệt song việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại một số hộ gia đình vẫn chưa tốt. Ý thức vệ sinh môi trường tại các hộ gia đình chưa chủ động thường xuyên. Do vậy công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân còn gặp nhiều khóa khăn.

Phường Trung Văn đã lựa chọn tổ dân phố số 4 làm mô hình đảm bảo phòng chống dịch, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Nhiều giải pháp được đại diện các tổ dân phố đưa ra đóng góp ý kiến.

Theo bà Nguyễn Thị Lụa - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn, qua khảo sát địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất hiện có, UBND phường đã chỉ đạo tổ dân phố tiến hành triển khai và từng bước thực hiện quy trình để hoàn thiện mô hình “Tổ dân phố kiểm soát được ổ dịch - bảo đảm vệ sinh môi trường” tại tổ dân phố số 4.

Mục tiêu là theo dõi, quản lý tốt sức khỏe của nhân dân trong tổ dân phố, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh lây lan, xâm nhập vào tổ dân phố.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thường xuyên cập nhật thông tin chính thống của ngành chức năng (các tài liệu từ cơ quan y tế); nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, không lơ là, mất cảnh giác dù ở bất cứ thời điểm nào.

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Ngay sau lễ ra mắt, các lực lượng chức năng phường Trung Văn đã tổ chức tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đến tùng hộ dân

Cũng tại chương trình, nhiều giải pháp được đại diện các tổ dân phố đưa ra đóng góp ý kiến. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Tổ trưởng tổ dân phố số 4, cho rằng, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Trạm y tế, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường hoạt động của các lực lượng, tổ xung kích phòng chống dịch đảm bảo thích ứng với các tình huống về dịch bệnh trên địa bàn; Công bố, niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan y tế cho toàn thể nhân dân tổ dân phố 4 biết liên hệ khi cần thiết…

“Phường đã xây dựng phương án chủ động ngăn ngừa, xử lý các tình huống diễn biến của dịch bệnh; chỉ đạo đài truyền thanh phường, tổ dân phố 4 thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hưởng ứng tham gia. Đặc biệt hướng dẫn nhân dân phân loại rác, đổ rác đúng giờ quy định, trên địa bàn không có chân rác gây nguy cơ mất vệ sinh môi trường làm phát sinh lây lan dịch; Củng cố, duy trì hoạt động trạm y tế, y tế trường học, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân của phường để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng, chống dịch bệnh tại tổ dân phố 4…”, bà Nguyễn Thị Lụa cho biết.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.

Tin khác

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Xem thêm
Phiên bản di động