Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh 2021 Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

Trước thềm Lễ Giáng sinh năm 2021, chào đón năm mới 2022, sáng 23/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Lễ Thiên Chúa Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh 2021 Tòa Tổng Giám mục Hà Nội
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội nhân dịp Giáng sinh 2021.

Cùng đi có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; lãnh đạo Bộ Nội vụ, Văn phòng Chủ tịch nước và thành phố Hà Nội.

Thăm Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chúc Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam; các vị linh mục, tu sĩ và đại diện các giáo xứ, dòng tu của Tổng Giáo phận Hà Nội đón một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Chủ tịch nước cho biết, Lễ Thiên Chúa Giáng sinh không chỉ là ngày lễ trọng riêng của người Công giáo mà cũng là niềm vui chung của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên trên khắp các vùng, miền của đất nước.

Chủ tịch nước chia sẻ, năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề trên toàn thế giới và trong nước, nhất là các tỉnh, thành phố phía nam, nhưng với sự nỗ lực của Nhà nước và người dân, đất nước ta vẫn đạt được thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, đời sống nhân dân được cải thiện. Trong những thành tích đó, có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo cả nước; trong đó có Tổng Giáo phận Hà Nội.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân thông qua Hiến pháp và pháp luật, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, theo dòng lịch sử, đồng bào Công giáo luôn đồng hành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sống tốt đời, đẹp đạo. Các giáo phận, giáo xứ, dòng tu Công giáo tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, bác ái; đặc biệt là chung tay cùng các lực lượng trong phòng, chống dịch Covid-19, mang lại những tình cảm ấm áp, hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh 2021 Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội nhân dịp Giáng sinh 2021.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và mong muốn, với vai trò của mình, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên sẽ tiếp tục chỉ dẫn, động viên, khích lệ đồng bào Công giáo xây dựng giáo phận ngày một phát triển, đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, của đất nước và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Thông qua đó, đem lại cuộc sống an lành cho giáo dân và góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn tới chúc mừng Giáng sinh, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên bày tỏ vui mừng, cảm động khi lần đầu tiên đón Chủ tịch nước đến thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Công giáo nói chung và Tổng Giáo phận Hà Nội nói riêng.

Chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa kết thúc thành công chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cũng nhớ lại kỷ niệm đẹp từ cuộc gặp mặt của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thời điểm là Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trong cả nước năm 2019 với tinh thần cởi mở, chia sẻ và thân tình.

Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cũng bày tỏ vui mừng khi thấy vị thế của Việt Nam càng ngày lớn mạnh, quan hệ ngày càng rộng mở; lãnh đạo Nhà nước thường xuyên đi thăm các quốc gia trên thế giới, dự các hội nghị quốc tế. Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên bày tỏ hy vọng, thời gian tới, với thành tựu tiếp nối, tiềm lực, vị thế đất nước trên trường quốc tế sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, đó cũng là niềm vui chung của người Công giáo Việt Nam.

Đề cập đến dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phía trước, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên nhấn mạnh, nỗi lo của Nhà nước, nỗi lo của chính quyền cũng là nỗi lo của người Công giáo Việt Nam; đồng thời cảm ơn và đánh giá cao Nhà nước, các cấp chính quyền đã quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch, nhất là đẩy mạnh ngoại giao vắc xin, qua đó, tạo nguồn vắc xin bảo đảm việc tiêm phòng cho người dân.

Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cũng cho biết, trong đợt dịch thứ tư, hòa chung với đồng bào cả nước và các tôn giáo khác, bà con giáo dân các giáo xứ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, quyên góp, góp sức, góp công tham gia phòng, chống dịch.

Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cho biết, đồng bào Công giáo nói chung và Tổng Giáo phận Hà Nội đang nỗ lực thực hiện Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và theo chỉ dẫn của Giáo hoàng, “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”; tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và Thủ đô Hà Nội.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc mừng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhân dịp đón mừng Giáng sinh năm 2021.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các vị chức sắc, tu sĩ, tín hữu và đồng bào Công giáo cả nước, kiều bào Công giáo ở nước ngoài một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và đón năm mới 2022 tràn đầy hồng ân của Thiên chúa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh 2021 Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhân dịp Giáng sinh 2021.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao các kết quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp thời gian qua, đã động viên đồng bào Công giáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo...

Đặc biệt, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã vận động đồng bào Công giáo phát huy tấm lòng tương thân, tương ái, quyên góp, hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch; tích cực đóng góp cho Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19. Cùng với đó là phong trào xây dựng đô thị, đời sống văn minh. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương người Công giáo tiêu biểu, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp trong xã hội.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với chức sắc, chức việc và bà con giáo dân.

Bày tỏ xúc động được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhân dịp Giáng sinh 2021, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh trân trọng cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh cũng cho biết, thời gian qua, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam với đường hướng “Đồng hành - hiệp thông - phục vụ”, bằng nhiều cách, đã động viên giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền để các hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam ngày càng hiệu quả, đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội.

Theo Tuấn Anh/nhandan.vn

https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-chuc-mung-giang-sinh-2021-toa-tong-giam-muc-ha-noi-679470/

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động