Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà động viên người lao động các huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức

(LĐTĐ) Chiều 31/8, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, động viên và tặng quà cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch và trao 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên lực lượng y tế và trao “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động tại huyện Sóc Sơn Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn Vận dụng tối đa chính sách để kịp thời hỗ trợ người lao động khó khăn

Cùng đi có các đồng chí: Bùi Thị Thu Hiền - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa; Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức; Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức; lãnh đạo LĐLĐ huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà động viên người lao động các huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức
Người lao động trên địa bàn huyện Ứng Hòa đón nhận "Túi An sinh Công đoàn"

Tại các doanh nghiệp đến thăm, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã trao “Túi An sinh Công đoàn” (mỗi túi quà trị giá 200 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, muối, lạc...) cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, quan hệ lao động tại doanh nghiệp, đời sống, việc làm và tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà động viên người lao động các huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao "Túi An sinh Công đoàn" cho người lao động tại huyện Ứng Hòa

Chia sẻ với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và lãnh đạo địa phương, ông Zhang Limin - Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Việt Nam LUMINA (huyện Mỹ Đức) cho biết, dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đơn cử như việc tìm mua nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn, chi phí cao; người lao động phải làm việc luân phiên… Tuy khó khăn nhưng doanh nghiệp vẫn cố gắng đảm đời sống, việc làm, chế độ cho người lao động và đặc biệt là đảm bảo công tác phòng, chống dịch, sản xuất an toàn.

Lắng nghe, thấu hiểu khó khăn của doanh nghiệp và người lao động trước những tác động của dịch Covid-19, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường khẳng định, tổ chức Công đoàn Thủ đô luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch và chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch. Từ đó góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà động viên người lao động các huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường và lãnh đạo huyện Mỹ Đức trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh và trong bối cảnh Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường bày tỏ mong muốn doanh nghiệp và người lao động tiếp tục đồng hành cùng nhau để phòng, chống dịch hiệu quả, cố gắng không để đứt gãy sản xuất, phấn đấu thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình và Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả và tri ân những cống hiến, hi sinh của các “chiến sĩ áo trắng” trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà động viên người lao động các huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao hỗ trợ tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình.

“Đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế ở cơ sở đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất kể ngày đêm, hi sinh thời gian dành cho bản thân, gia đình để tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch tại địa phương; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Qua đó, góp phần cùng địa phương và Thành phố từng bước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh”, đồng chí Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.

Trực tiếp trao 1 thùng quà, 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Vân Đình và trao 1 thùng quà, 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường động viên những “chiến sĩ áo trắng” giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà động viên người lao động các huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao hỗ trợ cho y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức

Đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn Thủ đô, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình và Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức cho biết, sự hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố ngoài giá trị về vật chất còn có ý nghĩa rất lớn về tinh thần, đặc biệt những lời chia sẻ, động viên của Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã tiếp thêm động lực, sức mạnh để đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế của đơn vị tiếp tục nỗ lực cống hiến, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố (Chốt kiểm soát số 3, tại Quốc lộ 21B - Ngã 3 Chợ Dầu huyện Ứng Hòa) và Chốt kiểm soát y tế tại khu cách ly tập trung Nhà nghỉ Công đoàn Chùa Hương (huyện Mỹ Đức), Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã trao quà (mỗi đơn vị 1 thùng quà, 10 thùng nước khoáng, 10 thùng sữa) và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để chung sức cùng Thành phố kiểm soát và khống chế dịch bệnh.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà động viên người lao động các huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát y tế tại khu cách ly tập trung Nhà nghỉ Công đoàn Chùa Hương

Tại buổi thăm, tặng quà cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch và trao “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền và Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt đã cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố đối với các lực lượng đang tham gia công tác phòng, chống dịch và người lao động tại địa phương.

Lãnh đạo Huyện ủy Ứng Hòa và Mỹ Đức đánh giá, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động sâu sắc đến đời sống, việc làm của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã và đang tiếp tục được khẳng định. Các cấp Công đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và kịp thời như tổ chức các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng”; phối hợp triển khai xây dựng mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp”; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê trọ cho người lao động… Qua đó, đã kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khi họ gặp khó khăn, đồng thời cùng Thành phố phòng, chống dịch hiệu quả.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

(LĐTĐ) Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội hiện đang quản lý trực tiếp 340 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 149.548 lao động, trong đó đoàn viên 141.166 người. Ngay từ đầu năm 2024, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động