Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao

(LĐTĐ) Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, thành phố tình yêu, thành phố mùa xuân, thành phố sương mù... bởi khí hậu se lạnh dễ chịu, vẻ đẹp ngất ngây từ núi rừng ngay từ các cửa ngõ vào thành phố.
Thị trường hoa ở TP.HCM vắng khách trước ngày lễ Tình nhân 14/2 Khách du lịch đổ về Đà Lạt những ngày đầu năm "Đi trốn" tại nơi cực chill ở Đà Lạt

Để đến "thành phố sương mù" du khách sẽ được trải qua những cung đèo tuyệt đẹp. Tuy nhiên, các cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt cũng nổi tiếng là những cung đường khó đi, nhiều nguy hiểm với những khúc cua khúc khuỷu.

Đèo Dran

Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đèo Dran là đèo nhỏ dài khoảng 10km, ít người qua lại, nằm trên quốc lộ 20 kéo dài từ xã Xuân Trường (thành phố Đà Lạt) đến huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng).
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Dọc suốt con đèo là rừng thông, đồi chè và những khóm hoa dại, đèo dốc quanh co uốn lượn với khung cảnh hữu tình, thơ mộng.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Vào mùa đông, tiết trời khá lạnh, du khách thường di chuyển bằng xe máy chạy lên đỉnh đèo.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đây cũng là cung đèo nối từ thành phố Đà Lạt đến nơi trồng nhiều rau và hoa là thị trấn Dran (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Đèo Long Lanh

Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đèo Long Lanh được gọi với rất nhiều tên như: Đèo Omega, đèo Khánh Lê, đèo Khánh Vĩnh, đèo Hòn Giao, đèo Bidoup.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Sở dĩ được gọi là đèo Omega vì đèo có hình dạng đồ thị Omega.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đây là đoạn đèo thuộc địa phận huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) dài hơn 30km, nối liền giữa thành phố hoa Đà Lạt và thành phố biển Nha Trang.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đèo Long Lanh cũng là cung đường được nhiều phượt thủ lựa chọn để chinh phục, bởi đoạn đường có nhiều khúc cua liên tục nằm giữa rừng cây rất nên thơ.

Đèo Sacom

Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đèo Sacom nằm ở cuối cao tốc Liên Khương lên đến thành phố Đà Lạt và đi ngang qua “lá phổi xanh” của thành phố đó là hồ Tuyền Lâm.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đèo Sacom nằm ở cuối cao tốc Liên Khương, dài khoảng 14km, chìm đắm trong màn sương mù đầy thơ mộng nhưng ít người di chuyển qua đây. Sở dĩ được gọi là đèo Sacom vì đèo này dẫn lên Công ty Sacom Tuyền Lâm.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đèo Sacom được cho là an toàn hơn các cửa ngõ khác để di chuyển vào thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, đèo có nhiều khúc cua nguy hiểm nên cần di chuyển đúng tốc độ, tập trung và cẩn thận.

Đèo Tà Nung

Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đèo Tà Nung được mệnh danh là “cung đường tơ lụa” của thành phố Đà Lạt.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đây là đèo nằm trên tỉnh lộ 725, có chiều dài gần 30km, với nhiều đoạn cua khó, cua khúc khuỷu, nối dài từ thành phố Đà Lạt đến huyện Lâm Hà.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Có thể nói, đèo Tà Nung là điểm đến lý tưởng cho những ai thích đắm chìm trong không gian yên tĩnh và hòa mình vào thiên nhiên để tìm sự bình yên.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đèo Tà Nung cũng là một cung đường được phượt thủ khắp nơi tìm đến để trải nghiệm và chinh phục. Tuy nhiên, đây là đoạn đường khó, đòi hỏi sự cẩn thận và khéo léo khi di chuyển.

Đèo Mimosa

Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đèo Mimosa là một trong những trục đường chính dẫn vào thành phố Đà Lạt. Đèo này có tên Mimosa vì trải dài hai bên đèo là rải rác những cây Mimosa trông vô cùng lãng mạn.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đèo Mimosa có chiều dài khoảng 10km, là con đường rời khỏi thành phố Đà Lạt của các xe có trọng tải lớn.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đường đi khá dễ, không nhiều khúc cua như các đoạn đèo khác vào cửa ngõ Đà Lạt.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đèo Mimosa về đêm cũng là cung đường ưa thích của nhiều bạn trẻ muốn trải nghiệm.

Đèo Prenn

Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đèo Prenn nối quốc lộ 20 - đường huyết mạch từ khu vực Đông Nam Bộ lên Đà Lạt, kéo dài từ điểm cuối đường cao tốc Liên Khương - Prenn đến đầu đường Ba Tháng Tư, thường xuyên đông xe vào dịp cuối tuần, lễ, Tết.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đèo Prenn được đầu tư 552 tỷ đồng để mở rộng gấp đôi với 4 làn ô tô, chính thức thông xe vào tháng 2/2024.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Hiện nay, đèo Premm có chiều dài 7,4 km, mặt đường đèo gồm 4 làn xe, rộng 14m.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Ngoài ra, cung đường này còn được xây dựng thêm cầu Datanla dài 120m để cải tạo đoạn cong, kết hợp với bố trí vọng ngắm cảnh, có 2 đường lánh nạn, 4 vịnh đậu xe để hạn chế các phương tiện giao thông dừng, đỗ trong phần đường xe chạy.
Chiêm ngưỡng các cửa ngõ vào Đà Lạt từ trên cao
Đèo Prenn về đêm.
Lâm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.

Tin khác

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

(LĐTĐ) Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất châu Á, phù hợp với những tín đồ mê du lịch tiết kiệm. Trong đó, Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất, đứng top 3 của danh sách này.
Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 12/4, tại huyện Thanh Oai, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, thúc đẩy kết nối các điểm đến di tích - di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Xem thêm
Phiên bản di động