Chi bộ Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm tổ chức thành công Đại hội

(LĐTĐ) Ngày 05/3, Chi bộ Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm tổ chức Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Quận ủy Nam Từ Liêm lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm trong khối Chi bộ trực thuộc Đảng bộ quận.   
chi bo kho bac nha nuoc nam tu liem to chuc thanh cong dai hoi Đại hội Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội
chi bo kho bac nha nuoc nam tu liem to chuc thanh cong dai hoi Tập trung chỉ đạo Đại hội Chi bộ một cách hiệu quả
chi bo kho bac nha nuoc nam tu liem to chuc thanh cong dai hoi Đại hội chi bộ cơ quan LĐLĐ quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2017-2020

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, trong thời gian qua, với những thuận lợi khó khăn đan xen, khối lượng công việc lớn, tuy nhiên, với sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể, chi bộ Kho bạc nhà nước Nam Từ Liêm đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận luôn tăng và vượt dự toán do thành phố giao, năm 2015 thu 3.915 tỷ đồng, đạt 143% dự toán; năm 2016 thu 6.456 tỷ đồng, đạt 164% dự toán, năm 2017 thu 10.479 tỷ đồng đạt 162% dự toán, năm 2018 thu 8.622 tỷ đồng, đạt 104% dự toán.

chi bo kho bac nha nuoc nam tu liem to chuc thanh cong dai hoi
Các đại biểu biểu quyết bằng thẻ Đảng viên.

Công tác kiểm soát chi được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. Công tác cải cách hành chính về quy trình thu ngân sách Nhà nước và quản lý chi được thực hiện tích cực, tất cả các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Công tác xây dựng Đảng, đơn vị và các đoàn thể được đẩy mạnh, hàng năm chi bộ luôn đạt “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2017, 2019 được Quận ủy khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu.

Những nỗ lực và kết quả đó của Kho bạc nhà nước quận Nam Từ Liêm đã được ghi nhận qua nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Tài chính, Thành phố Hà Nội, Quận ủy. Nhiều năm liền được Bộ Tài chính công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc.

chi bo kho bac nha nuoc nam tu liem to chuc thanh cong dai hoi
Kho bạc Nhà nước quận Nam Từ Liêm ra mắt Cấp uỷ mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hải – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận ghi nhận, biểu dương kết quả Chi bộ và tập thế cán bộ, nhân viên Kho bạc Nhà nước quận đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.

Để đại hội thành công tốt đẹp, đồng chí đề nghị các đảng viên Chi bộ Kho bạc sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, tín nhiệm nhất làm người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng, để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025, gánh vác nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Về mục tiêu, Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Quận ủy đề nghị Kho bạc tiếp tục xây dựng chi bộ và cơ quan đoàn kết, kỷ cương, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi, đảm bảo 100% các khoản chi ngân sách Nhà nước được kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Cập nhập quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO mới để tăng năng suất, hiệu quả công việc.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, khách quan, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy mới với 03 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ. Đồng chí Ngô Phùng Hưng – Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận được bầu làm Phó Bí thư chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu dự Đại hội đảng bộ quận.

Kết thúc chương trình, Chi bộ Kho bạc Nhà nước quận đã thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động