Chất lượng hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao

Đối với Công đoàn Việt Nam, công tác đối ngoại luôn được chú trọng và tiến hành thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình xây dựng, phát triển 90 năm qua của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
chat luong hoat dong doi ngoai cua to chuc cong doan ngay cang duoc nang cao Việt Nam là biểu tượng của khát vọng hòa bình và hòa giải
chat luong hoat dong doi ngoai cua to chuc cong doan ngay cang duoc nang cao Công đoàn tham gia hạn chế thấp nhất các vụ ngừng việc tập thể
chat luong hoat dong doi ngoai cua to chuc cong doan ngay cang duoc nang cao Hướng tới xây dựng một nền Ngoại giao từng bước hiện đại

Đó là khẳng định của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới tại buổi làm việc với đồng chí Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương sáng 22/3.

chat luong hoat dong doi ngoai cua to chuc cong doan ngay cang duoc nang cao
Đồng chí Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 22/3. Ảnh: L.N

Tại buổi làm việc của Ban Đối ngoại Trung ương với Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác đối ngoại của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn Việt Nam thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng theo đúng chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Hiện nay, Công đoàn Việt Nam có quan hệ song phương với gần 160 tổ chức Công đoàn của 36 quốc gia; 7 tổ chức Công đoàn quốc tế; 24 tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ.

Công đoàn Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm của Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU), hiện nay đang đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới. Bên cạnh đó, Công đoàn Việt Nam thực hiện vai trò thành viên trong Hội đồng Công đoàn các nước ASEAN (ATUC); tích cực tham gia các hoạt động với Tổng Công đoàn Quốc tế (ITUC) ở cả cấp khu vực và thế giới; hợp tác với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các tổ chức phi chính phủ như Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES), Tổ chức nhân dân Australia vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại (APHEDA)... trong lĩnh vực liên quan đến lao động, công đoàn và quan tâm đến hiệu quả các hoạt động hợp tác.

Đặc biệt, thời gian qua, Công đoàn Việt Nam tích cực tham gia đoàn đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); nghiên cứu về tiền lương, về quan hệ lao động và dự hội nghị của Tổ chức Lao động quốc tế; tham dự các diễn đàn về lao động, công đoàn, nhân dân bên lề các Hội nghị lớn như: Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu (ASEM), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn nhân dân ASEAN...

chat luong hoat dong doi ngoai cua to chuc cong doan ngay cang duoc nang cao
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường khẳng định: Đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, công tác đối ngoại luôn được chú trọng và tiến hành thường xuyên, liên tục. Ảnh: L.N

“Kết quả của công tác đối ngoại đã góp phần tăng cường vị thế của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công nhân và Công đoàn quốc tế; tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong lĩnh vực lao động, Công đoàn, góp phần quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hội nhập quốc tế, hỗ trợ tích cực công tác đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước”, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện các ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng chia sẻ thêm một số khó khăn, thách thức của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hội nhập như: Nguồn lực của Công đoàn sẽ bị chia sẻ khi có tổ chức khác cạnh tranh, vì vậy, Tổng LĐLĐ Việt Nam đang nỗ lực, tích cực đổi mới tổ chức, hoạt động nhằm đáp ứng tình hình mới.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đang nghiên cứu thí điểm xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài (trước mắt thí điểm mô hình bảo vệ lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc), tiến tới xây dựng cơ chế hỗ trợ bảo vệ lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác đối ngoại đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập CPTPP, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: Tổng LĐLĐ Việt Nam đang xây dựng chiến lược đối ngoại song phương, đa phương, gắn liền với xây dựng đội ngũ, lực lượng làm công tác đối ngoại, đồng thời quy trình chuẩn hóa về công tác đối ngoại.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương ghi nhận và đánh giá cao hoạt động cũng như kết quả trong công tác đối ngoại thời gian qua của tổ chức Công đoàn trên các bình diện: Đối ngoại rộng, đa dạng, chất lượng hoạt động đối ngoại ngày càng được nâng lên, vai trò của tổ chức được khẳng định...

Tuy nhiên, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cũng lưu ý, Tổng LĐLĐ Việt Nam cần nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt hoạt động, đặc biệt cần quan tâm đến chiều sâu, đảm bảo yếu tố chính trị trong mỗi hoạt động, bám sát vào lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Về tác động của CPTPP tới hoạt động của tổ chức Công đoàn, đồng chí Hoàng Bình Quân đề nghị: Cán bộ công đoàn các cấp cần phải chuẩn bị tâm thế đón nhận tất yếu của xu thế toàn cầu hoá, tâm thế sẵn sàng chấp nhận thách thức, để phát triển cho dù sẽ rất khó khăn.

“Trong bối cảnh hội nhập, Công đoàn phải chủ động đón nhận thách thức, chấp nhận cạnh tranh, phải thay đổi từ nhận thức đến hành động, thoát tư duy hành chính, phong trào, chuyển sang tư thế thực tế hơn, chú trọng đến việc đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động”, đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động