Quận Hoàng Mai:

Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên

Năm học 2018- 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tạo những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, chất lượng mũi nhọn tăng cả về số lượng và chất lượng.
quan hoang mai chat luong giao duc toan dien duoc nang len Quận Hoàng Mai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc
quan hoang mai chat luong giao duc toan dien duoc nang len Quận Hoàng Mai: Nhiều kết quả tốt trong các lĩnh vực văn hóa- xã hội
quan hoang mai chat luong giao duc toan dien duoc nang len LĐLĐ quận Hoàng Mai: Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thông tin trên trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 do ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai vừa tổ chức.

Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai cho biết, năm học 2018-2019, ngành Giáo dục và Đào tạo Quận đã nỗ lực phát huy những thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tạo những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo.

Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, chất lượng mũi nhọn tăng cả về số lượng và chất lượng. Ngành Giáo dục Quận đã tổ chức tốt các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

Toàn Ngành có 12 giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố đạt 05 giải Nhất, 04 giải Nhì và 03 giải Ba. Cấp học Mầm non và Trung học cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo Quận được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xếp loại Xuất sắc về công tác chỉ đạo hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

quan hoang mai chat luong giao duc toan dien duoc nang len
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích

Đặc biệt, tổng điểm thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập, trung bình mỗi học sinh lớp 9 toàn Quận là 43,37 điểm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, chất lượng thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập của quận Hoàng Mai vinh dự đứng thứ 2/30 quận, huyện toàn Thành phố.

Quận Hoàng Mai có 08 trường Trung học cơ sở đứng trong tốp 50 trường có kết quả thi vào lớp 10 Trung học phổ thông cao nhất toàn Thành phố. Năm học vừa qua có 112 học sinh với 187 lượt thi đỗ vào lớp 10 khối Trung học phổ thông các trường chuyên của Hà Nội (tăng 04 học sinh so với năm học trước).

Kết quả thi học sinh giỏi các môn văn hóa: Cấp Tiểu học và Trung học cơ sở có 208 giải cấp Thành phố - tăng 74 giải; có 122 giải cấp Quốc gia - tăng 64 giải; có 219 giải cấp Quốc tế - tăng 185 giải so với năm học trước.

Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch, toàn Quận hiện có 31/54 trường công lập đạt trường chuẩn Quốc gia (tăng 01 trường, đạt 57,4%), phấn đấu đến năm 2020 toàn Quận tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia đạt 70% và mỗi cấp học có 01 trường công lập chất lượng cao.

Để tạo điều kiện cho Ngành tổ chức tốt nhiệm vụ dạy và học, phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân quận tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường. Trong năm học, Quận đã đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho nhiều trường, đã có 30 dự án được thực hiện, trong đó có 14 dự án chuyển tiếp từ năm 2018, 16 dự án khởi công mới năm 2019 với tổng số tiền đầu tư hơn 440 tỷ đồng.

Năm học 2019-2020, ngành Giáo dục quận Hoàng Mai tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, đó là rà soát bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đội ngũ giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học, quản lý…

quan hoang mai chat luong giao duc toan dien duoc nang len
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh trao Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương kết quả mà ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai đạt được trong năm học vừa qua.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai tiếp tục tham mưu với UBND quận rà soát mạng lưới trường lớp khắc phục tình trạng quá tải học sinh nhất là trong giai đoạn toàn ngành đang chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; Tích cực đổi mới công tác quản lý, trong đó chú ý đến giáo dục ngoài công lập.

Đặc biệt các nhà trường phải quan tâm đảm bảo an toàn cho trẻ; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Thay mặt lãnh đạo quận Hoàng Mai, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh cũng chúc mừng và ghi nhận những thành tích đáng tự hào của ngành Giáo dục và Đào tạo quận đã đạt được trong năm học 2018 - 2019, đồng thời chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo cần làm tốt công tác tuyên truyền tới cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân trong Quận về những chủ trương, định hướng đổi mới, chính sách của Ngành để tạo sự đồng thuận, sự ủng hộ, gắn kết mối quan hệ “Nhà trường - Gia đình - Xã hội” trong công tác chăm sóc, giáo dục học sinh.

Đồng chí Bí thư Quận ủy Hoàng Mai cũng yêu cầu Ngành tiếp tục đổi mới công tác quản lý, xây dựng kỷ cương làm việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học đặc biệt là trong công tác quản lý cần tập trung xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, giữ vững chất lượng giáo dục.

Với những thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai vinh dự được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc, được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng giấy khen 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại tốt và xuất sắc; 04 tập thể và 01 cá nhân được UBND Thành phố tặng Bằng khen, 09 đơn vị nhà trường được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp Thành phố; 03 đơn vị và 04 cá nhân được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen; 41 tập thể được Ủy ban nhân dân Quận tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; 09 tập thể được Ủy ban nhân dân Quận tặng Giấy khen, 543 cán bộ, giáo viên, nhân viên được đề nghị UBND Quận tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động