Tràn ngập sản phẩm chống nóng, chống tia cực tím...

Cần tỉnh táo khi mua hàng

Hè đã sang, thị trường sản phẩm gắn mác “điều hòa” như: Chiếu điều hòa, màn điều hòa, thậm chí là áo chống nắng điều hòa ngăn tia UV, chống ung thư…với giá bạc triệu vẫn liên tục “cháy hàng” do sức mua ngày càng lớn. Lời quảng cáo thì hấp dẫn, thế nhưng chất lượng thì chưa hề được kiểm chứng, và người tiêu dùng vẫn đang bị “móc túi” trước những chiêu thức kinh doanh tinh vi kiểu như thế này.
can tinh tao khi mua hang Tia cực tím ở ngưỡng gây hại: Chuyên gia chỉ cách chống nắng hiệu quả
can tinh tao khi mua hang Màn hình ảnh hưởng đến thị lực như thế nào?
can tinh tao khi mua hang Cách đối phó tia cực tím mùa nắng nóng

“Ma trận” sản phẩm gắn mác điều hòa

Mới những ngày đầu hè nhưng Hà Nội đã phải chịu một cường độ nắng nóng gay gắt. Nắng, nóng không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, mà nó còn là nỗi kinh hoàng của mọi người. Cũng chính vì lí do đó, thời điểm này, hàng loạt sản phẩm gắn mác “điều hòa” đột nhiên tung ra thị trường và được người tiêu dùng mua tới tấp.

can tinh tao khi mua hang
Các sản phẩm gắn mác “điều hòa” được người tiêu dùng khá quan tâm

Các sản phẩm này được quảng cáo có những công dụng tuyệt vời như: Làm mát cơ thể, ngăn tia UV, phòng chống ung thư da…gây tò mò cho nhiều người. Cũng theo quảng cáo, các sản phẩm này đều có nguồn gốc Nhật Bản, Thái Lan và đặc biệt an toàn.

Theo tìm hiểu, trong các loại sản phẩm có gắn mác điều hòa thì chiếu điều hòa được rao bán phổ biến nhất. Đây là loại sản phẩm có mẫu mã, chất liệu, giá cả vô cùng đa dạng. Các mặt hàng được quảng cáo như chiếu điều hòa thông minh làm từ mây tổng hợp, xuất xứ Việt Nam có giá dao động từ 300.000 - 400.000 đồng/sản phẩm tùy vào kích thước.

can tinh tao khi mua hang
Áo điều hòa, chống tia UV được các chị em khá chuộng

Đối với bộ chiếu, gối điều hòa MUJI được quảng cáo là hàng xuất Nhật hiện được bán với giá từ 400.000 - 500.000 dồng/sản phẩm. Còn cao cấp hơn có dòng sản phảm chiếu điều hòa 3D, 4D, chiếu điều hòa Tencel được giới thiệu làm từ gỗ cây sồi có giá từ 550.000 – 800.000 đồng/sản phẩm.

Bên cạnh đó, trên thị trường còn rao bán các sản phẩm chiếu lụa điều hòa cao cấp kèm gối với giá vô cùng rẻ, thậm chí còn rẻ hơn chiếu cói truyền thống. Bộ sản phẩm bao gồm 1 chiếu, 1 gối, 1túi đựng với giá vài trăm nghìn một sản phẩm.

Nhìn chung, hầu hết các sản phẩm chiếu điều hòa đều được người bán quảng cáo bằng những lời có cánh như: Chiếu điều hòa được làm từ sợi mây tổng hợp, nằm rất mát, mang lại giấc ngủ ngon và sâu trong ngày hè nóng bức. Nằm chiếu và vỏ gối điều hòa, người dùng sẽ không bị đau lưng mà luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Chất liệu làm chiếu hoàn toàn từ thiên nhiên, sản phẩm bền, đẹp và tuyệt đối an toàn cho sức khỏe…

Tương tự, nắm bắt tâm lý thích nghe tên sản phẩm “độc, lạ” của người tiêu dùng, trên thị trường xuất hiện hàng loạt sản phẩm như: Chăn điều hòa, áo sơ mi điều hòa nhiệt độ, quần lót điều hòa, quần thun lạnh,… cũng được rao bán tới tấp. Các sản phẩm chăn được gắn mác điều hòa được rao bán với giá từ 159.000 – 400.000 đồng/sản phẩm, tùy loại, tùy kích cỡ, màu sắc, chất liệu và nơi bán. Thậm chí, màn điều hòa cũng đắt gấp cả chục lần chiếc màn bình thường nhưng vẫn được tiêu thụ ầm ầm.

Đặc biệt, trong năm 2019, một mặt hàng được nhiều người kinh doanh cho rằng “hot”, cũng là sản phẩm “đắt đỏ” nhất là áo chống nắng điều hòa chống tia UV. Thứ hàng này đang đắt như tôm tươi, được quảng cáo là nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc với giá thành trên dưới 500 nghìn đồng. Một số loại được cho là cao cấp nhất, có chứng nhận của các tổ chức quốc tế về tác dụng chống tia tử ngoại thì có giá thành lên tới 1,5-2 triệu đồng, thậm chí có loại lên đến 3,5 triệu đồng một chiếc. Mua trọn bộ áo, váy, găng tay, khẩu trang, mũ, kính,... chống nắng, có người phải đầu tư lên đến gần chục triệu đồng.

Cần tỉnh táo khi mua hàng

Theo các chuyên gia, thực tế, phần lớn những sản phẩm vừa đề cập đều chỉ là những mặt hàng được người bán tự gắn mác và gọi tên theo cơn sốt. Mặc dù nghe quảng cáo “mát” tai là thế, thế nhưng những bộ quần áo hay chiếu điều hòa này có thực sự mát và chống được tia UV như quảng cáo hay không thì người tiêu dùng khó mà phân biệt. Nói cách khác, để dễ dàng kinh doanh, nhiều cửa hàng không ngại gắn các công dụng “thần kỳ” cho sản phẩm họ bán rồi đẩy giá cả lên cao gấp 2, 3 lần. Và đã có không ít khách hàng phàn nàn về chất lượng không như quảng cáo.

Chị Phạm Thị Hồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Nghe nhiều nơi quảng cáo về tác dụng của chiếu điều hòa nên tôi cũng mua thử về dùng. Khi mua hàng, quả thực mẫu mã nhìn bắt mắt. Nhưng sau khi dùng mới biết thực chất chỉ là chiếc chiếu mây thông thường có may thêm 1 lớp vải lót và được gắn thêm chữ “điều hòa” để đánh vào tâm lý người mua. Khi dùng, tôi cảm thấy không khác gì so với các loại chiếu thông thường khác. Thậm chí, sau một lần giặt, lớp lót ở chiếu đã rách, chiếu trở nên nhàu nhĩ không còn như hình dáng ban đầu”.

Còn anh Phùng Quang Ngọc làm nghề xe ôm thì chia sẻ, do công việc thường xuyên phải ra đường vào thời điểm nắng nóng nên anh bỏ ra 1,5 triệu đồng để mua áo chống nắng điều hòa, chống tia UV. Về cảm quan thì những loại áo chống nắng này nhìn bề ngoài không khác là bao so với một chiếc áo khoác nỉ thu đông, có phần tay dài hơn một chút để che phần ngón tay, màu sắc nhã nhặn, chất liệu mềm mịn. Theo như quảng cáo thì các loại áo chống nắng nhập ngoại này được chứng nhận quốc tế về khả năng chống tia UV, bên trong áo có gắn quạt có tác dụng làm mát cơ thể khi di chuyển ngoài đường.

Tuy nhiên, anh Ngọc cho biết, sau khi sử dụng một thời gian, anh cảm thấy áo chống nắng này rất bất tiện. Bởi, thực chất áo cũng chỉ mát hơn bình thường một chút, nếu sử dụng lâu thì quạt rất nóng. Hơn nữa, anh thường xuyên di chuyển ngoài đường, thời tiết mùa hè lại mưa nắng thất thường nên hễ gặp phải mưa là áo hỏng ngay.

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội thì cho rằng, nhiều sản phẩm gắn mác điều hòa, chống nắng, chống tia UV, tia tử ngoại chỉ là chiêu trò câu khách, thu hút người mua hàng của giới kinh doanh. Về nguyên tắc, bất cứ vật gì cản được ánh sáng đều có khả năng chống tia UV.

Do vậy, các loại áo thông thường, có thiết kế dài tay, chất liệu vải dày đều có thể chống được tia UV. Người tiêu dùng không nhất thiết mua áo chống nắng tiền triệu như lời quảng cáo. Mặc khác, ông cũng đưa ra lời khuyên, người tiêu dùng chỉ cần chọn áo chống nắng được làm từ sợi vải cotton hoặc vải bông để thấm mồ hôi tốt, thoáng khí là bảo vệ da. Khi chọn áo, người tiêu dùng chỉ cần giơ áo lên ánh nắng không xuyên qua mặt là có thể chống được tia tử ngoại.

Biết rằng, quảng cáo tâng bốc vốn là chiêu được khá nhiều cửa hàng sử dụng để thu hút người tiêu dùng. Thế nhưng, người tiêu dùng trước khi mua hàng cũng nên tìm hiểu thật kỹ thông tin sản phẩm cũng như lắng nghe ý kiến của những người đã từng sử dụng trước đó để tránh bị “móc túi” quá dễ dàng.

K. Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Chung tay kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí của Hà Nội

Chung tay kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí của Hà Nội

Hà Nội đang trong thời điểm cao điểm ô nhiễm không khí khi các điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc khuếch tán chất ô nhiễm như lặng gió, nghịch nhiệt… Thực trạng này đặt ra những yêu cầu cấp bách phải kiểm soát nguồn phát thải, triển khai đồng bộ các biện pháp từ phía chính quyền và sự chung tay của cộng đồng nhằm bảo vệ bầu không khí và hướng tới một đô thị phát triển bền vững.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/12: Trời rét, đêm mưa nhỏ rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/12: Trời rét, đêm mưa nhỏ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 4/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm mưa nhỏ rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/12: Ngày có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/12: Ngày có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 3/12, khu vực Hà Nội đêm và sáng trời rét, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/12: Đêm và sáng sớm có mưa, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/12: Đêm và sáng sớm có mưa, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 2/12, khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng.
Thách thức chuyển đổi xanh của Hà Nội trước ô nhiễm không khí

Thách thức chuyển đổi xanh của Hà Nội trước ô nhiễm không khí

Những ngày vừa qua, nhiều trạm quan trắc ở Hà Nội ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí ở ngưỡng xấu đến rất xấu, đe doạ sức khoẻ người dân. Tình trạng này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về ô nhiễm khắc nghiệt và đòi hỏi Hà Nội phải triển khai các giải pháp chuyển đổi xanh mạnh mẽ, bền vững để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam

Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam

Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chính thức ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp. Nội dung hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính góp phần tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của quốc gia.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/12: Đêm và sáng có sương mù, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/12: Đêm và sáng có sương mù, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/11: Ngày nắng, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/11: Ngày nắng, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 30/11, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng trời rét.
Hồi sinh sông Tô Lịch từ tầm nhìn phát triển bền vững

Hồi sinh sông Tô Lịch từ tầm nhìn phát triển bền vững

Cải tạo sông Tô Lịch là một trong những dự án có ý nghĩa chiến lược. Đây không chỉ là việc xử lý vấn đề môi trường mà còn mở ra cơ hội tạo lập một không gian phát triển mới dọc hai bờ sông, góp phần nâng cao chất lượng sống của khu vực nội đô. Do đó, mọi công tác trù bị, lên kế hoạch, triển khai... đều được cân nhắc kỹ.
Xem thêm
Phiên bản di động