Cần rà soát các hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời, tránh để sót, lọt đối tượng

Chiều 12/8, Đoàn kiểm tra số 8 của Thành ủy, do Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Tây Hồ.
Cần tiếp tục xây dựng các mô hình “khu chung cư an toàn, tổ dân phố an toàn” Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao hỗ trợ tới Bệnh viện Phổi Hà Nội Cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai tiêm vắc xin đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch

Đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt vùng xanh tại phường Quảng An và Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Thanh Hương.

Cần rà soát các hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời, tránh để sót, lọt đối tượng
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của quận Tây Hồ, tính đến hết ngày 11/8, trên địa bàn quận có 30 trường hợp F0, 232 F1 (hiện còn cách ly 84 trường hợp), 1.260 F2 (còn cách ly 123 trường hợp) và 1 trường hợp về từ vùng dịch đang cách ly. Hiện, trên địa bàn còn 2 khu vực phong tỏa y tế tạm thời tại địa bàn dân cư phường Yên Phụ và ngách 16/4 Thượng Thụy, phường Phú Thượng.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, quận Tây Hồ đã thiết lập 57 chốt kiểm soát dịch, 19 Tổ tuần tra, kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội; xử phạt 341 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền 516 triệu đồng. Đến nay, 8/8 phường trên địa bàn quận đã lập 141 điểm, trong đó, có 106 Tổ dân phố xanh và 35 chung cư xanh, lập 301 chốt an toàn.

Với quy mô 110 tổ, 817 nhóm với 2.321 thành viên, các Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn đã phát huy hiệu quả vai trò tuyên truyền, vận động người dân thực hiện 5K; thực hiện nghiêm giãn cách, trợ giúp trong công tác truy vết, giám sát… các trường hợp F trên địa bàn.

Tại khu cách ly tập trung Khách sạn InterContinental Westlake Hà Nội hiện còn cách ly 47/1.211 trường hợp; Khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Phú Thượng tiếp nhận 75 F1 cách ly, đã chuyển bệnh viện 3 trường hợp. Quận đang tiến hành sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên để kịp thời kích hoạt khu cách ly tập trung theo chỉ đạo của Thành phố với công suất 1.000 giường.

Để đảm bảo an sinh xã hội, đến nay, quận Tây Hồ đã phê duyệt 3.082 hồ sơ đủ điều kiện theo Nghị quyết 68/NQ-CP, với tổng kinh phí hơn 4.716 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân các phường đã chi trả xong 828 trường hợp, với kinh phí hơn 1.347 tỷ đồng. Quận đang tiến hành rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ người lao động tại các công trình xây dựng tạm dừng hoạt động. Theo thống kê, toàn quận có 3.857 lao động, trong đó, có 3.284 lao động trú trên địa bàn và 573 lao động thuê trọ.

Lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, để đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, quận duy trì 8 chợ dân sinh, 5 cửa hàng bình ổn giá và 36 siêu thị, cửa hàng tiện ích đáp ứng nhu cầu của nhân dân, không có hiệu tượng găm hàng, tăng giá đột biến. Ngoài ra, quận đã tổ chức 8 điểm cung cấp lương thực, thực phẩm an toàn tại 8 phường; triển khai mô hình “Siêu thị 0 đồng” tại Nhà Văn hóa phường Xuân La, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cần rà soát các hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời, tránh để sót, lọt đối tượng
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận Tây Hồ.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương biểu dương quận Tây Hồ đã triển khai tốt việc chi trả hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP; duy trì tinh thần “chống dịch như chống giặc”, khẳng định vai trò và sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị các cấp, qua đó, đã phát huy được vai trò tự quản, làm chủ của nhân dân ở địa bàn dân cư và tham gia nhiệt tình các phong trào, cuộc vận động của MTTQ và các đoàn thể. Quận đã tập trung chăm lo tốt an sinh xã hội và quản lý từng khu dân cư, khu chung cư. Đặc biệt, lãnh đạo quận đã bình tĩnh xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra sai sót, không bị động, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lan Hương yêu cầu quận Tây Hồ phải triển khai và quán triệt sâu sắc đầy đủ, toàn diện lời kêu gọi của Tổng Bí thư về toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19, mục tiêu phải đảm bảo thực hiện một cách thực chất, hiệu quả, không để tình trạng chủ quan lơ là, "ngoài chặt trong lỏng", "trên chặt dưới lỏng". Trong đó, tập trung lấy địa bàn cơ sở, từ khu dân cư, tổ dân phố, khu chung cư để thực hiện giãn cách chặt chẽ, triệt để nhất.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị, quận Tây Hồ cần tiếp tục huy động các tầng lớp nhân dân, thành phần tham gia bảo vệ cho chính cá nhân và cộng đồng, phát huy tinh thần tình nguyện của nhân dân để tham gia các chốt kiểm soát tại "vùng xanh", "chung cư xanh". Người dân cùng tham gia giám sát các trường hợp F tại cộng đồng, phát huy tối đa vai trò làm chủ của người dân. Việc triển khai công tác phòng, chống dịch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình và quy chế công tác chuyên môn, không để xảy ra sai sót.

Quận cũng cần huy động và tập hợp lực lượng y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn để làm chủ mọi tình huống và phương án; không để chồng chéo, lãng phí nguồn lực trong phòng, chống dịch.

Ghi nhận quận Tây Hồ đã chi trả trợ cấp cho các đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP nhanh so với các quận, huyện, song Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cũng yêu cầu quận phải đẩy nhanh hơn tiến độ để các hỗ trợ đến với người thụ hưởng đúng đối tượng; không để trục lợi, lợi dụng chính sách. Về đảm bảo xã hội hóa, an sinh xã hội, quận cần tiếp tục rà soát các hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ, nhưng không thuộc các diện hỗ trợ theo quy định, để tránh bỏ sót, bỏ lọt đối tượng.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động