Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn

(LĐTĐ) Khu vực thành phố Đà Nẵng sẽ thí điểm triển khai phố đi bộ là đường Bạch Đằng nối dài, đoạn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý (quận Hải Châu). Tại đây, dự kiến tổ chức các hoạt động đi bộ thư giãn, ngắm cảnh sông Hàn về đêm, trải nghiệm check-in, các hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật và các dịch vụ phục vụ du lịch chất lượng cao.
Đẹp ngỡ ngàng con đường bích họa ven biển Đà Nẵng Đà Nẵng: Các cơ sở lưu trú phục vụ gần 2,4 triệu lượt khách trong 8 tháng năm 2022
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì buổi làm việc với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan về việc thí điểm tổ chức phố đi bộ Bạch Đằng. Khu vực triển khai phố đi bộ tại tuyến đường Bạch Đằng nối dài với chiều dài 1,2 km, đoạn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý.
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Tuyến đường Bạch Đằng nối dài thuộc khu vực có cảnh quan đẹp nằm bên bờ sông Hàn, tầm nhìn thoáng để chiêm ngưỡng các điểm tham quan cầu Rồng, cầu sông Hàn, cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Văn Trỗi, vòng quay Mặt trời Sun Wheel (Công viên Châu Á). Khu vực này có thể kết nối với khu vực Công viên APEC, Bảo tàng Chăm, cầu Nguyễn Văn Trỗi.
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, việc tổ chức thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng sẽ bao gồm các hoạt động đi bộ thư giãn, ngắm cảnh sông Hàn về đêm, trải nghiệm check-in, các hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật và các dịch vụ phục vụ du lịch đạt chất lượng cao để phục vụ khách du lịch và người dân thành phố.
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Việc hình thành phố đi bộ sẽ tạo sản phẩm dịch vụ du lịch mới, điểm vui chơi giải trí về đêm, đa dạng hóa loại hình dịch vụ và tiện ích để thu hút khách du lịch và phục vụ cộng đồng. Theo quan sát của phóng viên, hiện trạng khu vực sẽ thí điểm triển khai phố đi bộ có môi trường sạch sẽ, trồng nhiều cây xanh, trang bị ghế đá cho người dân nghỉ ngơi, ngắm cảnh.
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Theo Sở Du lịch, khi thí điểm triển khai, huy động các nguồn lực tham gia khai thác dịch vụ phục vụ du lịch, góp phần gia tăng thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của khách khi đến Đà Nẵng.
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Bên cạnh đó, Sở Du lịch cho biết, phố đi bộ ưu tiên bố trí các khu vực hoạt động dịch vụ đảm bảo phù hợp cảnh quan chung, đảm bảo môi trường, an ninh trật tự, giao thông, an toàn cho người dân và du khách tham quan.
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Các hoạt động, dịch vụ tại phố đi bộ có thiết kế chuyên nghiệp, thẩm mỹ, đạt chất lượng cao về chất lượng dịch vụ. Các hoạt động của phố đi bộ không làm ảnh hưởng cảnh quan chung và trả lại hiện trạng vào ban ngày để phục vụ giao thông bình thường.
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn, khu vực tuyến đường Bạch Đằng nối dài, đoạn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Nếu được đầu tư đồng bộ, phố đi bộ Bạch Đằng sẽ trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, có sức cạnh tranh để kéo dài thời gian lưu trú và tăng khả năng chi tiêu của du khách khi đến Đà Nẵng.
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Ông Sơn giao các Sở, ngành phối hợp tham mưu, đề xuất phương án triển khai, kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng kế hoạch thi công hoàn thành công trình thu gom nước thải, đảm bảo mặt bằng tổ chức phố đi bộ cũng như triển khai các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực này.
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Còn đối với Sở Du lịch, ông Sơn giao đơn vị này chủ trì tư vấn, xây dựng tham mưu Kế hoạch tổ chức phố đi bộ Bạch Đằng; Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng, đồng thời nghiên cứu tổ chức cho du khách tham quan Bảo tàng Chăm kết hợp trình diễn múa nghệ thuật Chăm. Trong ảnh, một trụ bán nước tự động đã đầu tư, xây dựng để phục vụ người dân.
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Công viên APEC - một điểm đến hấp dẫn khách du lịch, sát cạnh khu vực thí điểm triển khai phố đi bộ.
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Từ vị trí cầu Rồng nhìn về khu vực sẽ triển khai phố đi bộ (hình vẽ màu đỏ trong ảnh).
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Toàn cảnh khu vực sẽ triển khai thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng.
Cận cảnh khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng sắp làm phố đi bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn
Toàn cảnh sông Hàn, trung tâm thành phố Đà Nẵng về đêm trong một sự kiện du lịch tổ chức mới đây. Trong ảnh, khu vực dự kiến tổ chức phố đi bộ ở bên trái.
Văn Luận

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, phù hợp với đi chơi quanh khu vực miền Bắc. Trong đó, du lịch trải nghiệm đang là lựa chọn của nhiều người trẻ. Dưới đây là một số địa điểm hấp dẫn, thú vị ở miền Bắc mà du khách có thể tham khảo cho chuyến nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

(LĐTĐ) Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất châu Á, phù hợp với những tín đồ mê du lịch tiết kiệm. Trong đó, Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất, đứng top 3 của danh sách này.
Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 12/4, tại huyện Thanh Oai, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, thúc đẩy kết nối các điểm đến di tích - di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

(LĐTĐ) Dự kiến, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, mang tới một không gian kết nối và hàng ngàn cơ hội giao thương, hợp tác đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp, đối tác trong ngành Du lịch Việt Nam và quốc tế.
Phát huy tiềm năng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang

Phát huy tiềm năng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang

(LĐTĐ) Ngày 11/4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2024 đã diễn ra hội nghị “Xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang tại Hà Nội”.
Xúc tiến, quảng bá du lịch 4 tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

Xúc tiến, quảng bá du lịch 4 tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024, 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh với chủ đề “Một hành trình - Nhiều trải nghiệm”.
Xem thêm
Phiên bản di động