Cảm ơn chuyến xe nghĩa tình của Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Được về quê miễn phí trên những chuyến xe tiện nghi, thoải mái, được test nhanh Covid-19 và nhận đồ ăn sáng trước khi lên xe, nhiều công nhân lao động đi trên các chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn Thủ đô.
Công đoàn Thủ đô thăm các đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch dịp Tết Nhâm Dần Ấm lòng đoàn viên, người lao động Hanoi Metro Chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên dịp Tết Nguyên đán

Mặc dù vừa trải qua một hành trình dài hơn 300 km từ Hà Nội về Nghệ An nhưng vợ chồng anh Nguyễn Văn Khánh, chị Trần Thị Thu Hiền và 2 con nhỏ đều không cảm thấy mệt mỏi mà thay vào đó là sự thoải mái về tinh thần và khỏe khắn về thể chất.

Nhận cuộc điện thoại của chúng tôi, anh vui vẻ thông báo: “Cả gia đình mình đã về tới nhà. Tất cả đều mạnh khỏe. Cảm ơn sự quan tâm của các anh chị, đặc biệt là các cán bộ Công đoàn đã rất nhiệt tình, trách nhiệm, chăm lo chu đáo cho người lao động”.

Cảm ơn chuyến xe nghĩa tình của Công đoàn Thủ đô
Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết.

Vợ chồng anh Khánh là những công nhân đang làm việc trong các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Công đoàn Thủ đô hỗ trợ phương tiện đưa về quê đón Tết ngày 29/1 (tức 27 Tết Nhâm Dần).

Chia sẻ về hành trình của gia đình mình, anh Khánh cho biết: "Chúng tôi dậy từ 3 rưỡi sáng để chuẩn bị đồ và ra điểm tập kết tại khu vực cổng Khu công nghiệp Thăng Long để sắp xếp đồ lên xe và ổn định chỗ ngồi. Trong quá trình này, chúng tôi được các cán bộ Công đoàn hướng dẫn và giúp đỡ rất tận tình, vì vậy mọi việc diễn ra thuận lợi, nhanh chóng".

"Trước khi xe khởi hành, toàn bộ công nhân lao động và các con đã được các lãnh đạo thành phố Hà Nội và của tổ chức Công đoàn ân cần hỏi thăm, chúc Tết, lì xì. Đón nhận sự quan tâm đó, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng và được tiếp thêm động lực để cố gắng hơn.

Trong suốt hành trình từ Hà Nội về Nghệ An, chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, xe chỉ dừng ở những điểm trong hành trình có quê của công nhân, không bắt khách nhiều điểm như xe khách nên chỉ khoảng 5, 6 tiếng là vợ chồng, con cái được gặp bố mẹ, ông bà", anh Khánh nói.

Cùng chung tâm trạng phấn khởi như vợ chồng anh Khánh, chị Ngô Thị Lợi (quê Nghệ An) cùng 3 con nhỏ cũng bày tỏ vui mừng khi được về quê trên chuyến xe nghĩa tình của tổ chức Công đoàn. Chị Lợi cho biết, nhờ có chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức mà mẹ con chị được về quê an toàn, thoải mái, tiết kiệm.

Cảm ơn chuyến xe nghĩa tình của Công đoàn Thủ đô
Gia đình anh Nguyễn Văn Khánh trên chuyến xe về quê đón Tết.

“Trước khi lên xe, chúng tôi được test nhanh Covid-19, được phát đồ ăn sáng nên cảm thấy rất yên tâm. Mặt khác, được hỗ trợ xe đưa về quê nên chúng tôi cũng tiết kiệm được một khoản tiền lớn.

Nếu như phải đi xe khách, thì trung bình mỗi người cũng mất 400.000 đồng tiền vé, chưa kể ngày Tết đông khách, rất có thể hành khách sẽ bị nhồi nhét, không thoải mái. Tôi thực sự rất cảm ơn chuyến xe nghĩa tình của tổ chức Công đoàn. Mong rằng, Công đoàn sẽ luôn quan tâm, chăm lo và hỗ trợ đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp khó khăn”, chị Lợi bày tỏ.

Nhiều công nhân lao động được hỗ trợ xe đưa về quê đón Tết cũng bày tỏ niềm vui và sự biết ơn trước sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn. Đồng thời cho biết, thông qua các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn đã tạo động lực để họ vượt qua khó khăn, sau Tết sẽ quay trở lại làm việc theo đúng thời gian quy định của đơn vị, doanh nghiệp và tích cực, hăng say lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới để đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ 1.200 công nhân lao động đang làm việc tại các Khu ông nghiệp và chế xuất về quê đón Tết; hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho Công đoàn cấp trên cơ sở để tổ chức “Xe đưa công nhân về quê”.

Các công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hàng nghìn chuyến xe ô tô miễn phí đưa công nhân địa phương, doanh nghiệp mình về quê đón Tết cùng gia đình; nhiều doanh nghiệp bố trí phương tiện đón công nhân trở lại làm việc sau Tết, tạo niềm tin, tình cảm, sự gắn bó chặt chẽ giữa đoàn viên, công nhân lao động với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động