Cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực để huyện Đan Phượng phát triển bền vững

Để triển khai dự án đường Vành đai 4, huyện Đan Phượng đã ban hành quyết định thu hồi đất nông nghiệp đạt 63,62%; di chuyển 28,96% các ngôi mộ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo huyện phải thường xuyên đôn đốc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đảm bảo theo tiến độ chung của Thành phố.
Đẩy mạnh phong trào tẩy chay sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm Quan tâm rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Đại sứ Cộng hòa Dominicana

Ngày 6/4, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện ủy Đan Phượng về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cho biết, sau dịch Covid-19, kinh tế huyện phục hồi, có bước tăng trưởng khá và tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng đô thị, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Huyện Đan Phượng phải tập trung giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Riêng với công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô, tổng số diện tích đất thu hồi thực hiện dự án trên địa bàn huyện là 74,8ha. Đến nay, huyện đã ban hành 802 quyết định thu hồi đất nông nghiệp của 802 hộ với diện tích 25,35/39,84ha (đạt tỷ lệ 63,62%). Tổng số mộ phải di chuyển thực hiện dự án 1.678 ngôi và đến nay đã di chuyển 468/1.678 ngôi (đạt tỷ lệ 28,96%).

Về kết quả năm 2022, Bí thư huyện ủy Đan Phượng cho biết, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 10,12%; tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt 17.063 tỷ đồng.

Huyện tiếp tục dẫn đầu toàn Thành phố về xây dựng nông thôn mới, với 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đã có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, huyện tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật kinh tế xã hội hiện đại, gắn với tiêu chí phát triển huyện thành quận, xã thành phường.

Trong quý I/2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trên 155 tỷ đồng (đạt 10,7% dự toán Thành phố giao và bằng 44% so với cùng kỳ). Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 374 tỷ đồng (đạt 19,4% dự toán Thành phố giao và 118,7% so với cùng kỳ). Đối với việc thực hiện Đề án phát triển huyện lên quận, tính đến nay huyện đã đạt 22/31 tiêu chí và còn 9 tiêu chí chưa đạt.

Tại buổi làm việc, huyện Đan Phượng nêu hơn 10 kiến nghị với Thành phố liên quan đến công tác quy hoạch, môi trường, tạo nguồn đầu tư phát triển huyện lên quận.

Cụ thể, huyện kiến nghị Thành phố cập nhật quy hoạch Cảng thủy nội địa kết hợp với Cảng du lịch xã Trung Châu với diện tích 50ha. Điều chỉnh, bổ sung chức năng đất thương mại, dịch vụ 10ha tại Quy hoạch Công viên đa chức năng xã Tân Hội. Bổ sung toàn bộ diện tích đất bãi khu vực phía Tây cầu Hồng Hà để phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao. Sớm giao đất các dự án đô thị (Khu chức năng đô thị Green City; Khu đô thị nhịp sống mới New Style City) để tạo nguồn lực cho huyện phát triển…

Huyện cũng kiến nghị Thành phố cho chủ trương đối với 3 dự án khu đô thị, với tổng diện tích trên 370 ha; sớm phê duyệt dự án đường Tây Thăng Long đoạn từ vành đai 3,5 đến kênh Đan Hoài và cho phép lập chủ trương đầu tư đoạn từ kênh Đan Hoài đến đê La Thạch…

Huyện Đan Phượng phải tập trung giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá, Đan Phượng đã triển khai khá toàn diện, đạt kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới…

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2023 của huyện đạt thấp; còn 9 chỉ tiêu xây dựng huyện lên quận chưa đạt; hạ tầng thương mại - dịch vụ, mật độ đường giao thông cũng còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; thu nhập bình quân đầu người còn thấp; cải cách hành chính của huyện cũng chưa đáp ứng yêu cầu…

Đây là những khó khăn, thách thức, đòi hỏi huyện phải tư duy, nhận thức thêm; trên cơ sở đó phải chỉ rõ tiềm năng, lợi thế của huyện, cách thức để khai thác, phát huy vào sự phát triển của địa phương, để huyện có bước phát triển đột phá và bền vững, mục tiêu bao trùm là nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, trước hết huyện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng ban, các phường, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị huyện phải thường xuyên đôn đốc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tập trung cao độ trong đo đạc, kiểm đếm, di chuyển mồ mả, xây dựng khu tái định cư… kiên quyết đảm bảo theo tiến độ chung của Thành phố.

Bí thư Thành ủy đặc biệt yêu cầu huyện Đan Phượng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư, khơi thông nguồn lực cho huyện phát triển. Ngoài ra, cần ưu tiên đầu tư cho 3 lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng. Quan tâm, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng với sự chung sức đồng lòng, cùng truyền thống đoàn kết, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, các sở ngành Thành phố, huyện Đan Phượng sẽ triển khai thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động