Các thế hệ “Sao mai” tụ hội trong đêm nhạc đẳng cấp

Vừa qua, tại Phòng hòa nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia (số 77 Hào Nam, Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sao mai ngày trở về”. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới ngày kỷ niệm 60 thành lập Học viện. 
cac the he sao mai tu hoi trong dem nhac dang cap Quán quân Sao Mai "chật vật" thuyết phục giám khảo Vietnam Idol
cac the he sao mai tu hoi trong dem nhac dang cap Sao mai Thu Hằng "cháy" hết mình vì bệnh nhân!
cac the he sao mai tu hoi trong dem nhac dang cap
Các thế hệ "Sao mai" cùng hội tụ trong một đêm nhạc

Chương trình như một cuộc sum họp dưới mái nhà thân yêu của những người con đã trưởng thành và cũng là cuộc hạnh ngộ đầy ý nghĩa với khán giả - những người đóng vai trò không nhỏ trong sự thành công của các ca sĩ.

Chương trình quy tụ những giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên của khoa - là những nghệ sĩ đã trưởng thành từ cuộc thi Sao mai (tên gọi ban đầu là Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc) như: Ca sĩ Nguyên Vũ, Phương Nga – Sao mai 2001; Hoàng Tùng – Sao mai 2003; Tuấn Anh, Tân Nhàn - Sao mai 2005; Lê Anh Dũng, Thu Hà, Phúc Tiệp – Sao mai 2007; Trần Hồng Nhung, Ngọc Ký - Sao mai 2009; Đào Tố Loan, Lương Nguyệt Anh, Bích Hồng, Đoàn Thúy Trang, Nguyễn Trần Trung Quân - Sao mai 2011; Huyền Trang, Đinh Trang - Sao mai 2013, Thu Hằng, Ái Linh - Sao mai 2015.

Điều thú vị là trong số các nghệ sĩ tham gia chương trình có 3 cặp vợ chồng: ca sĩ Nguyên Vũ – Phương Nga; ca sĩ Tuấn Anh – Tân Nhàn; ca sĩ Lê Anh Dũng – MC Lê Trinh.

cac the he sao mai tu hoi trong dem nhac dang cap
Giảng viên - Phó trưởng Khoa Thanh nhạc – Ca sĩ Phương Nga với kỹ thuật staccato và những nốt cao đẳng cấp đã thể hiện xuất sắc ca khúc “Những cánh chim báo tin vui”. Chị cũng là người lên ý tưởng cho chương trình.

Đặc biệt đêm nhạc còn có sự tham gia của Anh Thơ – ca sĩ thành danh từ Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999 (tiền thân của giải Sao mai) - một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc dân gian thính phòng và dòng nhạc đỏ; dàn nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội và các nghệ sĩ múa. Chỉ đạo nghệ thuật: NSND Trung Kiên, đệm piano: NSND Phạm Ngọc Khôi. MC: Lê Anh – Lê Trinh.

Chương trình được chia thành 3 phần: phần I là những ca khúc thính phòng hùng tráng, bất hủ đi cùng năm tháng: “Người Hà Nội” (Nguyễn Đình Thi), “Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc” (Tân Huyền), “Cánh chim báo tin vui” (sáng tác Đàm Thanh), “Tình ca” (Phạm Duy) với phần thể hiện xuất sắc của các ca sĩ Tuấn Anh, Đinh Trang, Trần Hồng Nhung, Đinh Trang, Ái Linh, Phương Nga, Phúc Tiệp.

cac the he sao mai tu hoi trong dem nhac dang cap
Phần trình diễn của 3 giọng ca Nguyên Vũ - Lê Anh Dũng - Phúc Tiệp

Kết thúc phần I là ca khúc “Belle” (nhạc: Richard Cocciante, lời: Luc Plamondon) - nằm trong vở nhạc kịch tiêu biểu nhất của mọi thời đại: “Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris”, ca khúc được mệnh danh là bản tình Pháp hay nhất nửa cuối thế kỷ XX với sự kết hợp hoàn hảo của 3 giọng ca nam đặc sắc: Nguyên Vũ – Lê Anh Dũng – Phúc Tiệp và phần múa minh họa của biên đạo múa Hải Hà đã làm cho khán giả như chìm đắm trong câu chuyện tình yêu của cá nhân vật trong ca khúc. Đây cũng chính là điểm nhấn của phần I chương trình.

Phần II là những ca khúc dân ca ngọt ngào, sâu lắng được các ca sĩ Tân Nhàn, Tuấn Anh, Đào Nguyên Vũ, Lương Nguyệt Anh, Ngọc Ký, Thu Hằng, Hoàng Tùng, Thu Hà, Huyền Trang thể hiện tinh tế, mượt mà: “Quê mẹ” (Trần Mạnh Hùng), “Tình ta biển bạc đồng xanh” (Hoàng Sông Hương), “Mẹ tôi” (Trần Tiến), “Nghe em hát còn duyên” (Nguyễn Tiến) “Gặp nhau giữa rừng mơ” (Bảo Chung) “Áo lụa Hà Đông” (Ngô Thụy Miên), “Đợi” (Huy Thục), “Xúc cảm non thiêng” (Tuấn Phương), “Nghe câu quan họ trên cao nguyên” (Vũ Thiết, phỏng thơ Hữu Thỉnh), “Chiếc khăn Piêu” (Doãn Nho), “Mơ quê” (Nguyễn Tài Tuệ), “Tiếng Việt” (Nguyễn Lê Tâm, thơ: Lưu Quang Vũ)…

cac the he sao mai tu hoi trong dem nhac dang cap
Ca sĩ Tân Nhàn
cac the he sao mai tu hoi trong dem nhac dang cap
Ca sĩ Tuấn Anh

Ca sĩ Tân Nhàn đã chia sẻ cảm xúc của mình ngay tại đêm nhạc. Đối với chị cũng như các sinh viên, đồng nghiệp đều cảm thấy rất may mắn và tự hào khi được học tập tại cái nôi Học viện Âm nhạc Quốc gia. Chính cái nôi này đã trang bị cho mỗi sinh viên yếu tố kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao nhất để có được sự tự tin tham gia các cuộc thi âm nhạc. Đó chính là hành trang giúp các ca sĩ khẳng định được thương hiệu và gặt hái được nhiều thành công trong con đường nghệ thuật, trong đó có cả thành công từ Sao mai.

Phần III là những bản tình ca nhạc nhẹ hiện đại: “Tình yêu mùa nắng” (Phạm Thanh Hà) do Đoàn Thúy Trang thể hiện; “Gió mùa về” (Lê Minh Sơn) do Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện.

cac the he sao mai tu hoi trong dem nhac dang cap
Ca sĩ Phúc Tiệp là một trong những giọng ca đầy nội lực của nghệ thuật thính phòng Việt Nam

Điều đặc biệt trong phần III của chương trình là sự trở lại của ca sĩ Lê Anh Dũng hiện là giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Tại cuộc thi Sao mai 2007 Lê Anh Dũng đã đạt giải Nhất dòng Thính phòng bằng việc làm mới một ca khúc trữ tình “Dương cầm thu không em” của nhạc sĩ An Thuyên và cũng từ đó Lê Anh Dũng luôn tìm tòi để đổi mới trong cách thể hiện cũng như cách chọn bài hát.

Ngoài hát dòng nhạc thính phòng, bán cổ điển ra, Lê Anh Dũng cũng thể hiện rất tốt các ca khúc nhạc nhẹ, trữ tình, thậm chí cả Bolero. Tại đêm nhạc này, Lê Anh Dũng đã thể hiện ca khúc trữ tình “Kỳ diệu” của Anh Bằng và được khán giả đón nhận nhiệt tình bởi giọng hát rất “tình”. Khép lại phần III và cũng là khép lại đêm nghệ thuật đa sắc màu là ca khúc “O sole mio” do tất cả các nghệ sĩ trình bày.

Chương trình nghệ thuật "Sao mai ngày trở về" tạo cơ hội để những nghệ sĩ - những “ngôi sao mai” một lần nữa trở lại và tỏa sáng trên chính sân khấu của ngôi trường thân yêu mà mình đã từng gắn bó.

Hà Nội mới

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Tin khác

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa

(LĐTĐ) Ai đã từng sống ở Phương Nam, mới thấm hết niềm vui và cảm xúc đặc biệt khi gặp cơn mưa đầu mùa. Sáu tháng trời đằng đẵng mùa khô. Nắng khét tóc, khét da. Nắng đốt khô cong cả đất và người. Nắng hút cạn sông hồ kênh rạch. Đến rêu trên mái ngói cũng tưởng như hóa thạch. Nơi phố thị, những hàng cây, lá phổi thành phố trân mình trong nắng. Tán lá oằn mình chịu phết tầng tầng lớp bụi. Bụi phủ lên màu xanh, bụi chui vào từng gân lá. Lá thinh lặng hít thở như hấp hối...Sáu tháng, khát mưa, nhớ mưa...
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Những đêm hè đom đóm

Những đêm hè đom đóm

(LĐTĐ) Bóng hoàng hôn loang dần về phía chân trời, nhuộm những bồng bềnh sóng lúa lấp lánh đến mênh mông. Những chú cò trắng không còn mải miết men sông lượm lặt con tôm, cái tép mà cũng vội cõng ánh hoàng hôn bay về. Những ngọn cây đằm mình đung đưa trên nền trời xâm xấp bóng như vẫy chào tạm biệt một ngày sắp qua. Đêm khe khẽ buông, đôi mi dần khép lại… cho đến khi tôi chỉ bé bằng đứa trẻ tung tăng chân sáo trở về…
Xem thêm
Phiên bản di động