Các cấp Công đoàn Thủ đô “tăng tốc” chăm lo, hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian vừa qua tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước và Thủ đô tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch; công tác chăm lo, hỗ trợ người lao động (NLĐ), và thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp đến NLĐ trên diện rộng.
Lan tỏa hoạt động thiết thực của Công đoàn Thủ đô trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần... cho người lao động Đoàn viên, người lao động không đơn độc Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới

Đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thực hiện Công điện số 1063 ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, Công văn số 2422/TLĐ ngày 31/7/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ); Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung cao độ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để vào cuộc, tham gia cùng với cả hệ thống chính trị Thành phố thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19; Đặc biệt là đẩy mạnh công tác chăm lo, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, rà soát, nắm tình hình quan hệ lao động (QHLĐ), đời sống, thu nhập, việc làm của NLĐ trong các doanh nghiệp để hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời triển khai phương án tổ chức các “Siêu thị 0 đồng”, “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” và các “Tổ cứu trợ khẩn cấp công nhân” tại các địa phương và các KCN&CX trên địa bàn Thành phố.

Các cấp Công đoàn Thủ đô “tăng tốc” chăm lo, ứng cứu khẩn cấp người lao động
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 LĐLĐ thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo để nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh: Lương Hằng)

Cùng với đó, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và 05 Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đặc biệt là Công đoàn các Khu Công nghiệp và Khu Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp để rà soát lại số lượng “Tổ An toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp; Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực chất trong hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19”, hướng dẫn các “Tổ An toàn Covid-19” chuyển trạng thái từ phòng, chống dịch sang chăm lo cho đoàn viên và NLĐ trong trường hợp doanh nghiệp có ca mắc bệnh, đồng thời triển khai xây dựng mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp” để quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch tốt, vừa sản xuất kinh doanh an toàn.

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng được tiếp tục đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin, truyền thông để NLĐ nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tính đến ngày 13/8, các cấp Công đoàn Thành phố đã thực hiện công tác chăm lo, hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu và ủng hộ “Quỹ vắc xin” và “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19” của Thành phố… với tổng số tiền là 37 tỷ 734,783 triệu đồng cho 48.300 đoàn viên, NLĐ và 2.090 doanh nghiệp có “Tổ An toàn Covid-19” bằng nguồn kinh phí của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các công đoàn cơ sở (CĐCS). Tính đến ngày 12/8/2021, đã có 55.269 CNLĐ trong các KCN&CX Hà Nội được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Trong tuần qua, Nhà nghỉ Công đoàn Chùa Hương - đơn vị trực thuộc Cơ quan LĐLĐ Thành phố tiếp tục là địa điểm để huyện Mỹ Đức làm khu cách ly, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Các cấp Công đoàn Thủ đô “tăng tốc” chăm lo, ứng cứu khẩn cấp người lao động
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến trao quà cho công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19. (Ảnh: Phương Ngân)

Cùng với các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô vẫn tiếp tục phát huy và duy trì hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp. Đến nay có tổng cộng 4.297 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã thành lập được “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp, với 11.460 Tổ và 50.441 người tham.

Công tác xã hội hóa cũng được đẩy mạnh, theo số liệu cộng dồn từ ngày 27/4/2021 đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu và hỗ trợ NLĐ trong các khu cách ly tập trung, ủng hộ “Quỹ vắc-xin” và “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19” của Thành phố với tổng số tiền 91 tỷ 705,937 triệu đồng.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp

Trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị số 17 của UBND Thành phố, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã ban hành Quyết định số 478/QĐ-LĐLĐ ngày 20/7/2021 về thành lập “Tổ ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng Covid-19”. Tổ chức triển khai, tổ chức thí điểm chương trình “Xe buýt Siêu thị 0 đồng”; đây là mô hình sáng tạo, hiệu quả của Công đoàn Thủ đô để hỗ trợ kịp thời lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trong bối cảnh giãn cách và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở mỗi đơn vị triển khai tổ chức ít nhất 01“Siêu thị 0 đồng” hoặc “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để tiếp nhận và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời cho NLĐ gặp khó khăn ở các khu nhà trọ, các doanh nghiệp bị ngừng việc do dịch bệnh Covid-19.

Kết quả từ ngày 24/7/2021 đến nay, LĐLĐ Thành phố thông qua chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đã vận chuyển các túi quà “An sinh Công đoàn” bằng lương thực, các hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đến các địa bàn đông công nhân, KCN&CX để hỗ trợ kịp thời cho 15.800 đoàn viên, NLĐ từ 467 CĐCS của 29 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Với tổng trị giá hàng hóa 3,16 tỷ đồng đồng, gồm: 70.010 tấn gạo, 246 thùng mỳ tôm, 14.002 chai dầu ăn, 300 thùng bánh ngọt (15.500 cái), 1.520 kg muối gia vị, 180 kg ruốc thịt, 2.275 kg hộp cá ngừ; 50.000 khẩu trang, 500 chai nước sát khuẩn; 500 kg lạc nhân.

Các cấp Công đoàn Thủ đô “tăng tốc” chăm lo, ứng cứu khẩn cấp người lao động
Những chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" do LĐLĐ Thành phố tổ chức đã kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh: Mai Quý)

Tổ ứng phó khẩn cấp LĐLĐ Thành phố đã tiếp nhận xã hội hóa từ doanh nghiệp hỗ trợ 950 kg gạo, 40 thùng mỳ tôm, 450 hộp muối vừng, chuyển cấp cho Công đoàn ngành Công Thương để hỗ trợ kịp thời cho NLĐ. Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức thăm, động viên hỗ trợ cho 1.090 cán bộ, đoàn viên thuộc 30 đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch, với tổng số tiền là 01 tỷ 326 triệu đồng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 LĐLĐ Thành phố, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức 34 “Siêu thị 0 đồng”, “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” để vận chuyển hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp 16.526 “Túi An sinh Công đoàn” cho 16.526 NLĐ gặp khó khăn ở các doanh nghiệp, khu nhà trọ, KCN&CX trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, trong bối cảnh giãn cách xã hội, với tổng số tiền là 8 tỷ 330,49 triệu đồng.

Trong thời gian qua, nhờ có sự quan tâm vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia tích cực và hiệu quả của tổ chức Công đoàn, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn Thành phố đến nay vẫn ổn định, không có hiện tượng đình công, ngừng việc xảy ra. Đa số NLĐ đã nhận thức và chia sẻ với khó khăn, đồng hành cùng với doanh nghiệp vượt qua đại dịch, yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và tổ chức Công đoàn.

Tiếp tục triển khai nhiều biện pháp hiệu quả

Trong thời gian tiếp theo, các cấp Công đoàn Thủ đô căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người sử dụng lao động triển khai thực hiện hiệu quả công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố và Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đến từng CĐCS và từng đoàn viên, NLĐ.

Các cấp Công đoàn Thủ đô “tăng tốc” chăm lo, ứng cứu khẩn cấp người lao động
Tổ An toàn Covid-19" hoạt động tích cực, hiệu quả. (Ảnh minh họa: Công ty TNHH MTV Kinh Đô)

Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ trên địa bàn thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 17/CT-UBND, Công điện số 18 của UBND thành phố Hà Nội; Tuyên truyền việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn để đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô an tâm “Ai ở đâu ở đấy” chấp hành nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, tuyệt đối không di chuyển ra khỏi địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.

LĐLĐ Thành phố chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội, Sở Công Thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND Thành phố hỗ trợ giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ, các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, KCN&CX. Tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình “Siêu thị 0 đồng”, “Chuyến xe siêu thị 0 đồng”, “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ NLĐ, đồng thời làm tốt công tác rà soát, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tổng hợp thông tin về nhu cầu đời sống của đoàn viên, NLĐ để kịp thời có các phương án hỗ trợ khẩn cấp cho NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho CNVCLĐ trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt ưu tiên NLĐ trong các KCN&CX trên địa bàn thành phố. Đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, từ đầu năm đến nay, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, với sự tích cực, chủ động của từng đơn vị, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai đa dạng hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động.
Chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn

Chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02), các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác triển khai thực hiện với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm.
Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) Những ngày này, các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2024 đang diễn ra sôi nổi ở các cấp Công đoàn Hà Nội với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về công nhân lao động (CNLĐ), trong đó khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ là một nội dung nổi bật.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong các ngày từ 7/5 đến 11/5, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul (Hàn Quốc) do Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Công đoàn thành phố Soeul Kim Hea Gwang làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.
Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Xem thêm
Phiên bản di động