Bộ đội "đi chợ hộ", thực địa từng con hẻm để giúp dân ở thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Bộ đội đã "đi chợ hộ" trên nhiều tuyến phố ở thành phố Hồ Chí Minh, từng lượt thực phẩm tươm tất đã đến tận tay những vùng dân cư khó khăn vì dịch bệnh.
Thành phố Hồ Chí Minh ngày đầu "ai ở đâu ở yên đó": Các chốt kiểm soát gắt gao, đường phố vắng vẻ hơn Thành phố Hồ Chí Minh ra Chỉ thị triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Người dân thành phố Hồ Chí Minh không được trực tiếp đi chợ

Nhằm hạn chế việc người dân ra khỏi nhà, từ 0h ngày 23/8, thành phố Hồ Chí Minh chính thức áp dụng các quy định siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tất cả hoạt động cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân được thực hiện qua phương thức "đi chợ hộ" do các Tổ hậu cần, tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện, công an, quân đội được tăng cường đảm nhiệm.

Trao thực phẩm tận tay người dân

Trưa 23/8, khoảng 10 chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 cùng lãnh đạo phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã trao túi an sinh xã hội gồm gạo, dầu ăn, nước tương, thịt hộp, sữa, rau củ cho gần trăm hộ dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường 25 cho hay, trong 3 ngày, hơn 1.000 phần quà được trao đến tay người dân khó khăn. Bộ đội mặc đồ bảo hộ đến các khu vực có ca F0 để trao quà hỗ trợ cho người dân đang gặp khó khăn tại đây.

“Đi chợ hộ”: Nhiều người thành phố Hồ Chí Minh mòn mỏi chờ thông báo
Chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 chuẩn bị thực phẩm cho người dân.

Ngoài ra, Hội liên hiệp phụ nữ phường cũng trao các thực phẩm đi chợ hộ cho người dân tại phường.

Nhận túi thực phẩm trên tay, chị Ngô Thị Khánh Ly (25 tuổi) đang ở trọ trong hẻm vui mừng cảm ơn lực lượng quân đội đã hỗ trợ đi chợ cho gia đình.

“Mình làm nhân viên văn phòng, vừa rồi cũng tính về quê Quảng Nam tránh dịch, nhưng được chính quyền vận động ở lại nên mình ở lại luôn. Cứ lo lắng những ngày sắp tới thiếu thực phẩm nhưng hôm nay được trao tận tay, thấy yên tâm vì được các anh bộ đội quan tâm”, chị Ly nói.

“Đi chợ hộ”: Nhiều người thành phố Hồ Chí Minh mòn mỏi chờ thông báo
Túi an sinh xã hội được lực lượng chiến sĩ trao đến tận tay các hộ dân, các khu vực có F0.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Phường 25 cho biết lực lượng gồm công an, quân đội, phường… sẽ phát phiếu mua hàng đến từng hộ dân hoặc thông qua tổ trưởng tổ khu phố. Người dân có nhu cầu sẽ đăng ký loại hàng hóa, số lượng… để cơ quan chức năng đi chợ thay, sau đó giao đến cho người dân.

Trong ngày hôm nay, nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng chứng kiến cảnh bộ đội đi thị sát từng con hẻm, từng khu phố bị cách li để thực địa công tác tiếp tế thực phẩm thuốc men. Tại một con hẻm ở phường Tân Định, quận 1 một quân nhân cho biết, trong khi chờ hàng tiếp tế được chuyển đến, anh và các đồng đội đã đi thực địa một số địa bàn để nắm tình hình. "Khi hàng hóa đến hay người dân có nhu cầu thực phẩm thì mình đã nắm địa bàn để có thể di chuyển được nhanh nhất", quân nhân này nói.

Quân và dân cùng vượt qua khó khăn

Từ ngày 23/8, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh được lực lượng chức năng giúp "đi chợ hộ", từ mô hình đăng ký qua các tổ hỗ trợ ở khu phố cho đến đăng qua mạng rồi theo combo của siêu thị...

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, nhiều người dân, đặc biệt là người dân ở khu cách ly, hẻm trọ có nhu cầu "đi chợ hộ" khá nhiều. Trong khi đó, tại nhiều khu căn hộ ở vùng vàng, vùng xanh... nhu cầu ít hơn khi đã có có hệ thống siêu thị mini còn hoạt động sẽ được giao hàng tận căn hộ.

Anh Nguyễn Hoàng Sang, sống tại Phường 13, quận Tân Bình chia sẻ, nghe thông tin thành phố siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19 anh cũng khá lo lắng về vấn đề thực phẩm. Nhưng sau khi biết thông tin có người “đi chợ hộ” ở các phường nên anh khá an tâm.

Theo anh Sang, chính quyền và các cơ quan truyền thông đại chúng nên hướng dẫn nhiều hơn nữa các thông tin về cách thức tham gia "đi chợ hộ", đặc biệt là ở những vùng người dân còn gặp nhiều khó khăn, người dân vùng đỏ bị cách ly lâu ngày. "Việc thông tin càng cụ thể, càng nhanh chóng sẽ khiến người dân an tâm hơn về vấn đề thực phẩm trong những ngày sắp tới" - anh Sang nói.

“Đi chợ hộ”: Nhiều người thành phố Hồ Chí Minh mòn mỏi chờ thông báo
Lực lượng chức năng kiểm soát gắt gao giấy đi đường của người dân sáng 23/8.

Tương tự, chị Ngọc Tiên, sống tại Phường 1, quận Phú Nhuận chia sẻ, khu vực chị sinh sống có rất nhiều F0 đang điều trị tại nhà. Khi nghe thông báo “ai ở đâu ở yên đó”, chị đã đặt trực tuyến một ít thức ăn cho vài ngày tới, nhưng đến hôm nay chị bắt đầu tìm hiểu về các phương thức để đăng ký “đi chợ hộ”.

“Gia đình tôi đã đặt online một ít đồ ăn trong thời gian chờ phường hướng dẫn đăng ký “đi chợ hộ”, nhưng cho khoảng thời gian dài sắp tới thì chắc chắn sẽ phải nhờ cơ quan chức năng. Theo tôi nghĩ các địa phương phường/ xã, khu phố cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa khi có nhu cầu "đi chợ hộ" thì đăng ký với ai, gọi điện, nhắn tin cho đơn vị nào để liên hệ”, chị Ngọc Tiên, nói.

Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Quyền, sống tại phường 1, quận Gò Vấp cho biết, khu vực chị sinh sống đã cấm shipper giao hàng từ 23/8, do đó, hình thức “đi chợ hộ” là cách duy nhất để chị có thể mua thực phẩm. “Chủ trọ nơi tôi sinh sống có gửi một danh mục các combo thực phẩm, trong đó chia ra làm các nhóm rau, thịt, thực phẩm khô, gia vị,… giao động mỗi combo có giá từ 120-500 nghìn đồng”, chị Quyền cho biết.

Ngày đầu lực lượng chức năng đi chợ hộ người dân
Bộ đội trao thực phẩm cho một hộ dân ở vùng khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: Thanh Vũ

Còn ông Đào Thanh Thoản, ngụ phường An Phú, quận 2 thì cho rằng trong lúc những khó khăn do dịch bệnh đang ở cao trào như lúc này có sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của chính quyền, y bác sỹ, quân đội, công an... mang đến cho người dân thành phố niềm tin chiến thắng dịch bệnh rất lớn. "Tôi nghĩ rằng mỗi người dân hãy cùng gia đình mình trở thành một pháo đài chống dịch, giải tỏa những khó khăn tạm thời để đồng lòng cùng chính quyền trong công tác chống dịch bệnh. Việc đi chợ hộ là một nỗ lực lớn của chính quyền và quân nhân trong những ngày thành phố tăng cường phong tỏa, mỗi gia đình khó khăn ít nên dành sự quan tâm đó cho gia đình khó khăn nhiều hơn...", ông Thoản nói.

Được biết, mỗi người dân khi có nhu cầu “đi chợ hộ” thì liên lạc với các tổ hậu cần địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tại địa phương như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, tổ dân phố..., công an, quân đội với tần suất 1 lần/tuần, phân phối trực tiếp đến người dân và người dân trả tiền.

Hiện, các siêu thị đang thống nhất với bộ phận mua hàng của các phường, xã, tổ dân phố… về thời gian nhận đặt hàng, thời gian giao hàng, hình thức vận chuyển, danh mục sản phẩm, phương thức thanh toán… để việc phối hợp cung ứng hàng hóa được thuận lợi.

Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động