Bộ Công thương phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan về sản xuất, tiêu dùng bền vững

Nhằm nâng cao nhận thức, phát huy hơn nữa vai trò của các doanh nghiệp trong ngành Công Thương, cũng như người dân trong hoạt động về sản xuất và tiêu dùng bền vững; sáng nay (27/10), Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Sáng tạo logo và slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững”. Trong đó, thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ 27/10 đến hết ngày 01/12/2023.
Hà Nội: Phấn đấu 100% siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy “Sống mới với cũ” truyền cảm hứng về lối sống tiêu dùng bền vững Tiêu dùng bền vững - xu hướng cần được doanh nghiệp nắm bắt và thúc đẩy

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công thương), Trưởng Ban tổ chức, kiêm Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết, sản xuất và tiêu dùng bền vững là xu thế tất yếu hiện nay. Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động sản xuất công nghiệp cùng với hoạt động tiêu dùng công nghiệp, tiêu dùng cá nhân đang phát triển nhanh, trở thành những trụ cột chính trong tăng trưởng kinh tế đất nước.

Bộ Công thương phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan về sản xuất, tiêu dùng bền vững
Ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi

Tuy nhiên, quá trình mở rộng hoạt động sản xuất công nghiệp và các hoạt động tiêu dùng, đặc biệt các hoạt động sản xuất và tiêu dùng thiếu bền vững, đang gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên và tạo thêm các chi phí đối với nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng như đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp về hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững được xem là giải pháp cấp thiết nhằm đem lại sự chuyển biến sâu sắc trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Do vậy, Bộ Công Thương tổ chức Cuộc thi “sáng tạo logo và slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững” là một trong những phương thức tuyên truyền hiện đại, hấp dẫn nhằm nâng cao nhận thức, phát huy hơn nữa vai trò của các doanh nghiệp trong ngành Công Thương cũng như người dân trong hoạt động về sản xuất và tiêu dùng bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Qua đó góp phần hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội trong lĩnh vực này. Ban Tổ chức rất mong sự hưởng ứng rộng rãi và nhận được nhiều tác phẩm dự thi từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước”, ông Trịnh Quốc Vũ nhấn mạnh.

Cuộc thi “Sáng tạo logo và slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững” sẽ tìm kiếm một bộ sản phẩm bao gồm: Logo (biểu trưng) và slogan (khẩu hiệu) thể hiện được thông điệp của Chương trình quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030, trong đó, logo gồm hình ảnh đồ họa hoặc chữ hoặc kết hợp để giúp nhận dạng thương hiệu Chương trình; slogan gồm một câu văn ngắn gọn, súc tích và thể hiện được thông điệp của Chương trình.

Bộ Công thương phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan về sản xuất, tiêu dùng bền vững
Cuộc thi sáng tác logo và slogan về sản xuất, tiêu dùng bền vững sẽ nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ 27/10 đến hết ngày 01/12/2023

Bên cạnh đó, logo và slogan được giải sẽ đại diện cho hình ảnh và thông điệp của Chương trình, xuất hiện trong các hoạt động truyền thông của Chương trình.

Cũng tại Lễ phát động, đại diện Ban Giám khảo đã công bố Quy chế và Điều lệ của Cuộc thi. Theo đó, Cuộc thi mở rộng tới mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, không phân biệt độ tuổi và ngành nghề. Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân tự do hoặc theo nhóm.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 2 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Tác phẩm dự thi là một bộ sản phẩm hoàn chỉnh, bao gồm cả logo (biểu trưng) và slogan (khẩu hiệu). Tiêu chí chấm giải gồm các yếu tố: thể hiện được thông điệp, yêu cầu về thiết kế, thẩm mỹ, tính sáng tạo và có tính ứng dụng cao.

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ lần đầu tiên phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp đó, năm 2020, tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Công Thương đã xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm triển khai Chương trình hành động quốc gia, trong đó, hỗ trợ các tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia; Xây dựng các định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất; Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế bao bì và sản phẩm để tuần hoàn nguyên nhiên liệu; Xây dựng các mô hình và hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất và tiêu dùng bền vững; Xây dựng và hướng dẫn các mô hình kinh tế tuần hoàn; Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao năng lực về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Chợ hoa Tết rộn ràng sắc Xuân, người dân Thủ đô háo hức mua sắm

Chợ hoa Tết rộn ràng sắc Xuân, người dân Thủ đô háo hức mua sắm

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các chợ hoa trên địa bàn Hà Nội đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Từ các tuyến phố trung tâm đến khu dân cư, không khí Xuân hiện hữu rõ nét qua sắc hồng của đào, sắc vàng của mai, quất, sắc rực rỡ của cúc, lan, ly… Dòng người tấp nập dạo chợ, lựa chọn hoa Tết không chỉ để trang hoàng nhà cửa mà còn để cảm nhận trọn vẹn nhịp điệu mùa Xuân đang đến rất gần.
“Xuân Đoàn Viên” - đưa hàng Việt chất lượng cao về ngoại thành Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ

“Xuân Đoàn Viên” - đưa hàng Việt chất lượng cao về ngoại thành Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ

Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân Đoàn Viên” tại xã Đa Phúc (Hà Nội) không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân ngoại thành, mà còn góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và đưa hàng Việt chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng.
Sắc xuân rực rỡ tại Triển lãm hoa giấy và thiết kế thủ công mỹ nghệ tại xã Phù Đổng

Sắc xuân rực rỡ tại Triển lãm hoa giấy và thiết kế thủ công mỹ nghệ tại xã Phù Đổng

Trong không khí rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026, Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo được tổ chức tại xã Phù Đổng (Hà Nội) đã mang đến không gian văn hóa - kinh tế đặc sắc, tôn vinh nghề hoa giấy truyền thống, đồng thời tạo cầu nối xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm làng nghề gắn với du lịch địa phương.
“Xuân đoàn viên” tại Đông Anh: Khơi dậy sức mua Tết, tôn vinh giá trị làng nghề Thủ đô

“Xuân đoàn viên” tại Đông Anh: Khơi dậy sức mua Tết, tôn vinh giá trị làng nghề Thủ đô

Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - “Xuân đoàn viên” tại xã Đông Anh (thành phố Hà Nội) đã chính thức khai mạc, quy tụ gần 100 gian hàng tiêu biểu. Sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân mà còn tạo điểm nhấn văn hóa, kết nối xúc tiến thương mại với quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống Thủ đô.
Nghệ sĩ đồng hành quảng bá hàng Việt trên nền tảng số

Nghệ sĩ đồng hành quảng bá hàng Việt trên nền tảng số

Sáng 6/2, tại số 62 Tràng Tiền, phiên livestream “Sức sống hàng Việt” được tổ chức với sự tham gia đồng hành của NSND Trọng Trinh, góp phần quảng bá sản phẩm trong nước và lan tỏa thông điệp khuyến khích tiêu dùng hàng Việt. Chương trình tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua hình thức truyền thông số hiện đại, giàu tính tương tác.
Phù Đổng mở không gian sáng tạo thủ công mỹ nghệ, rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Phù Đổng mở không gian sáng tạo thủ công mỹ nghệ, rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo tại xã Phù Đổng (thành phố Hà Nội) là hoạt động xúc tiến thương mại ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề, OCOP tiêu biểu, đồng thời kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách Thủ đô.
Tôn vinh sáng tạo thủ công mỹ nghệ Hà Nội qua triển lãm phục vụ Tết

Tôn vinh sáng tạo thủ công mỹ nghệ Hà Nội qua triển lãm phục vụ Tết

Sáng 5/2, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Tết tại xã Suối Hai (Hà Nội).
“Xuân Đoàn Viên” - điểm hẹn mua sắm Tết gắn kết cung cầu tại xã Nội Bài

“Xuân Đoàn Viên” - điểm hẹn mua sắm Tết gắn kết cung cầu tại xã Nội Bài

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng với chủ đề “Xuân Đoàn Viên” được tổ chức tại xã Nội Bài (Hà Nội) không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân mà còn trở thành điểm nhấn xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm địa phương và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
Suối Hai - không gian hội tụ sáng tạo thủ công mỹ nghệ đón Xuân Bính Ngọ 2026

Suối Hai - không gian hội tụ sáng tạo thủ công mỹ nghệ đón Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Suối Hai (thành phố Hà Nội) sẽ trở thành điểm đến văn hóa - thương mại đặc sắc với Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo. Sự kiện góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề tiêu biểu, đồng thời tạo không gian trải nghiệm văn hóa, mua sắm hấp dẫn cho người dân và du khách dịp cận Tết.
Phượng Dực điểm hẹn Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế TCMN mới dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Phượng Dực điểm hẹn Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế TCMN mới dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP và làng nghề tiêu biểu, Hà Nội sẽ tổ chức Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) mới, sáng tạo tại xã Phượng Dực. Sự kiện diễn ra từ ngày 4 - 8/2/2026, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa, thương mại đặc sắc dịp cận Tết.
Xem thêm
Phiên bản di động