Bình Dương: Nhiều giải pháp đồng hành cùng người lao động trong giai đoạn khó khăn

Ngày 12/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ ba khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024.
Bình Dương: Tố chức đám cưới tập thể cho 10 cặp uyên ương là công nhân lao động Kéo dài tuyến metro số 1 đến Đồng Nai và Bình Dương LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Loan, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng các đồng chí trong Thường trực LĐLĐ tỉnh.

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn đã xảy ra 1 vụ tranh chấp lao động với 550/630 lao động tham gia, nguyên nhân do người lao động (NLĐ) không đồng ý việc trả thưởng Tết, LĐLĐ tỉnh và Công đoàn cấp trên trực tiếp đến cơ sở kịp thời phối hợp các ngành, cơ quan chức năng đến hỗ trợ hòa giải, giải quyết tranh chấp, ổn định quan hệ lao động.

Đặc biệt, trong giai đoạn này do bối cảnh tình hình an ninh, chính trị và khủng hoảng kinh tế thế giới, nên hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, lực lượng lao động giảm. Điều này đặt ra nhiều thách thức với các cấp Công đoàn, làm sao đồng hành sâu sát và kịp thời với NLĐ

Bình Dương: Nhiều giải pháp đồng hành cùng người lao động trong giai đoạn khó khăn
Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ ba khoá XI, nhệm kỳ 2023 - 2028 và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 diễn ra vào ngày 12/7.

Cũng theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra 13 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 13 người tử vong, 2 sự cố cháy tại xưởng của 2 doanh nghiệp nhưng không gây thương vong về người. Quỹ hỗ trợ công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ khi thành lập đến nay duy trì thăm hỏi đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo và tử vong do tai nạn cho 1.115 trường hợp, với tổng số tiền 10 tỷ 574 triệu đồng. Hơn 30.000 thanh niên, đoàn viên, NLĐ đã được hỗ trợ giải quyết việc làm mới, ổn định thu nhập. Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thành lập 144 Công đoàn cơ sở (trong đó thành lập 1 nghiệp đoàn vé số), phát triển mới 51.170 đoàn viên, giải thể, sáp nhập 138 Công đoàn cơ sở giảm 88.784 đoàn viên.

Bình Dương: Nhiều giải pháp đồng hành cùng người lao động trong giai đoạn khó khăn
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ ba khoá XI, nhệm kỳ 2023 - 2028 và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024.

Riêng trong Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho CNLĐ với số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã đề xuất và được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương hỗ trợ 44.400 suất quà với tổng số tiền 44 tỷ 400 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Các cấp Công đoàn chăm lo cho đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền gần 302 tỷ đồng, hỗ trợ 1.000 vé tàu hỏa, trị giá 2,3 tỷ đồng; phối hợp Hãng hàng không Việt Nam Airlines hỗ trợ 31 cặp vé máy bay khứ hồi.

LĐLĐ huyện, thị, thành phố đã phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho NLĐ khó khăn và tổ chức các "Phiên chợ 0 đồng". Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ 3.355 vé ô tô, trị giá 3 tỷ 623 triệu đồng; Công đoàn cơ sở vận động người sử dụng lao động hỗ trợ quà, vé xe cho NLĐ với số tiền hơn 21 tỷ đồng, đưa hơn 18.000 CNLĐ về quê đón Tết.

Triển khai Kế hoạch số 09/KH-TLĐ ngày 27/12/2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Kết quả, đã có hơn 2.400 sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi trên 345 tỷ đồng; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Bình Dương: Nhiều giải pháp đồng hành cùng người lao động trong giai đoạn khó khăn
LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức đám cưới tập thể cho đoàn viên lao động trên địa bàn.

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam; sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể và người sử dụng lao động nên có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, tập trung hơn vào các nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; các vụ tranh chấp lao động tập thể, lãn công tại doanh nghiệp giảm và kịp thời giải quyết; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin việc thành lập quỹ chăm lo cho NLĐ chưa đúng trình tự pháp luật tại một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Qua đó hoạt động của tổ chức Công đoàn ngày càng lan tỏa, thiết thực nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, NLĐ, doanh nghiệp. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, từ đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Bình Dương: Nhiều giải pháp đồng hành cùng người lao động trong giai đoạn khó khăn
Cán bộ Công đoàn tỉnh Bình Dương thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho NLĐ.

Tuy nhiên, theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh, chính trị và khủng hoảng kinh tế thế giới, nên hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, lực lượng lao động giảm; một số doanh nghiệp đông CNLĐ, hoạt động nhiều năm chưa hiểu đúng vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong doanh nghiệp nên còn né tránh, không tạo điều kiện cho việc thành lập Công đoàn cơ sở làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác vận động NLĐ tham gia Công đoàn hoặc chưa tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động, còn có hành vi phân biệt đối xử đối với cán bộ Công đoàn, can thiệp sâu vào hoạt động Công đoàn cơ sở, không thực hiện đúng các quy định về quyền của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp.

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Dương lần thứ ba khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Kết quả, đồng chí Phạm Nguyễn Uyên Chi - Chủ tịch LĐLĐ huyện Bàu Bàng và đồng chí Lê Thị Kim Cương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Giáo đã trúng cử vào Ban Chấp hành LĐLĐ khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tập trung giải pháp thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; tập trung công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ Công đoàn các cấp. Tập trung chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đối thoại và hội nghị NLĐ; nâng cao số lượng, chất lượng Thỏa ước lao động tập thể; chỉ đạo các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán 2025; xét tặng vé xe, vé tàu cho CNLĐ về quê ăn Tết, tặng quà cho CNLĐ khó khăn ở lại Bình Dương đón Tết…

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động