Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội:

Biểu dương 60 gia đình cán bộ công chức, viên chức, lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam, ngày 21/6, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) tiêu biểu năm 2022; khen thưởng con CBCCVCLĐ đạt thành tích cao, con CBCCVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đẩy mạnh xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu LĐLĐ quận Hoàn Kiếm hướng dẫn biểu dương “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” năm 2022 LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm biểu dương Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu 2022

Tới dự có Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh.

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Vũ Quỳnh Hương cho biết, nhận thức vai trò to lớn của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, thời gian qua, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác gia đình cũng như công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Trong đó, phong trào xây dựng gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu được Công đoàn Viên chức Thành phố liên tục duy trì, đẩy mạnh gắn với các phong trào thi đua như: “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “người tốt việc tốt”, "giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Biểu dương 60 gia đình cán bộ công chức, viên chức, lao động tiêu biểu
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố phát biểu tại hội nghị

Thi đua đã khích lệ CBCCVCLĐ thể hiện tài năng sáng tạo, phát huy sáng kiến cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố thường xuyên chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị, thông qua giám sát việc làm, thu nhập, tiền lương, các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế... Đặc biệt, các cấp Công đoàn đã tham mưu, đề xuất chuyên môn thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với lao động nữ cũng như làm tốt công tác xã hội, trợ giúp kịp thời để người lao động ổn định cuộc sống gia đình.

Các cấp Công đoàn Viên chức cũng không quên đẩy mạnh tuyên truyền về công tác gia đình, đổi mới công tác vận động, động viên chị em tổ chức tốt cuộc sống gia đình, vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cộc sống đời thường để xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.

Biểu dương 60 gia đình cán bộ công chức, viên chức, lao động tiêu biểu
Đại biểu lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội trao khen thưởng các Gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu

Với nhiều biện pháp thiết thực như trên, năm 2022 đã có 252 gia đình CBCCVCLĐ được các Công đoàn cơ sở biểu dương, khen thương cấp cơ sở. Các Công đoàn cơ sở đã lựa chọn 60 gia đình tiêu biểu đề nghị Công đoàn Viên chức Thành phố biểu dương khen thưởng. Các gia đình được biểu dương dù là quy mô gia đình truyền thống 3 thế hệ hay gia đình hạt nhân nhưng tất cả có chung đặc điểm là mỗi thành viên trong gia đình đều có ý thức giữ gìn và phát huy lối ứng xử đẹp, nền nếp gia phong…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà NộiThành phố Phạm Bá Vĩnh biểu dương đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác gia đình, công tác chăm sóc giáo dục trẻ em và phong trào xây dựng “Gia đình CCVCLĐ tiêu biểu” và hy vọng những tấm gương tiêu biểu này sẽ tiếp tục được nở rộ, lan tỏa hương sắc trong toàn Thành phố.

Để củng cố, duy trì và tiếp tục xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, để mỗi gia đình CCVCLĐ thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đề nghị các Công đoàn cơ sở cần quan tâm thực hiện một số nội dung.

Biểu dương 60 gia đình cán bộ công chức, viên chức, lao động tiêu biểu
Đại biểu lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội trao thưởng cho các cháu con CBCCVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập

Trong đó, đồng chí đề nghị Công đoàn cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về công tác gia đình; tổ chức tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, phổ biến kiến thức kỹ năng về dân số sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình...

Công đoàn cơ sở cần lồng ghép phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với phong trào thi đua “Giỏi việc n­ước, đảm việc nhà”, phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tôn vinh, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, trong các cuộc vận động và tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Đặc biệt, Công đoàn cơ sở cần tăng cường vai trò đại diện của Công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; đấu tranh chống các hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người phụ nữ.

Công đoàn cơ sở cần đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện để hỗ trợ cho nữ CCVCLĐ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp Công đoàn, đội ngũ CCVCLĐ, gia đình và các con trong việc ngăn ngừa, phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 60 “Gia đình CCVCLĐ tiêu biểu” đồng thời tổng kết công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; tuyên dương, khen thưởng 84 cháu đạt thành tích xuất sắc trong năm học cũng như hỗ trợ 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích trong học tập.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động