Biểu dương 100 gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, ngày 25/6, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước”; Kế hoạch số 18-KH/TLĐ ngày 28/02/2014; Kế hoạch số 48-KH/TLĐ ngày 11/11/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Kết quả phong trào xây dựng gia đình công nhân viên chức Thủ đô tiêu biểu năm 2020.   
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa gia đình
Biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu
Biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

Tới dự có các đồng chí: Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bùi Huyền Mai- Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố.

Quan tâm thiết thực

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kế hoạch số 18-KH/TLĐ ngày 28/02/2014; Kế hoạch số 48-KH/TLĐ ngày 11/11/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình cũng như quan tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu đạt những kết quả tích cực.

0554 anh thuyt trao
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VIệt Nam Trần Văn Thuật trao phần thưởng cho các Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu

Căn cứ chủ trương, định hướng, văn bản của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội về công tác gia đình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ban hành và triển khai tới các cấp công đoàn nhiều văn bản chỉ đạo về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực, bình đẳng giới theo giai đoạn và từng năm.

Đồng thời, để biểu dương và nhân rộng các gia đình công nhân, viên chức, lao động Thủ đô tiêu biểu, đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, công tác, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc, Liên đoàn Lao động Thành phố đã xây dựng Quy chế xét tặng và tôn vinh, thực hiện ngay từ cấp cơ sở.

Ngoài việc chỉ đạo các cấp công đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã trực tiếp tổ chức các buổi truyền thông về công tác bình đẳng giới; kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; tổ chức diễn đàn xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, các cấp Công đoàn Thủ đô thường xuyên chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, giúp công nhân viên chức lao động có việc làm, thu nhập ổn định, từ đó có điều kiện quan tâm, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Trong vòng 15 năm qua, các cấp Công đoàn Hà Nội từ Thành phố đến cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp cho 212.546 lượt công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 198,810 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 685 “Mái ấm Công đoàn” trị giá 17,132 tỷ đồng cho các gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở.

0750 chi mai trao
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai trao phần thưởng cho các Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu
1406 chy hoa trao
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao phần thưởng cho các Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu

Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn cấp trên cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với hàng nghìn doanh nghiệp, đối tác để đoàn viên công đoàn được sử dụng các dịch vụ tiện ích phục vụ đời sống của công nhân viên chức lao động. Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở và Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình; đã triển khai, hướng dẫn, thẩm định, giải ngân cho 33.091 lượt hộ gia đình công nhân viên chức lao động vay 358,884 tỷ đồng, góp phần tăng thu nhập từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng/lao động.

Ngày càng có nhiều “Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu”

Với sự quan tâm chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn và nỗ lực phấn đấu của mỗi gia đình, trong đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô mỗi năm lại xuất hiện nhiều hơn những gia đình tiêu biểu.

Riêng năm 2020, đến thời điểm hiện tại, Thành phố đã có 437 công đoàn cơ sở tổ chức biểu dương khen thưởng 18.072 gia đình tiêu biểu; có 1.464 gia đình được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở biểu dương, khen thưởng với tổng số tiền thưởng gần 800 triệu đồng. Ghi nhận những kết quả đạt được, tại hội nghị, Liên đoàn Lao động Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 100 Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2020.

0936 chi mai pha bieu
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai khẳng định, trong thời gian tới các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác xây dưng gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật nhiệt liệt biểu dương, hoan nghênh những kết quả mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được trong công tác “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và đặc biệt biểu dương 100 Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu được Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương, khen thưởng.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô chú trọng 5 nhiệm vụ.

Trong đó, đồng chí yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động, tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến công nhân viên chức lao động; phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

1102 yai bieu tham luan
Đại biểu tham luận tại hội nghị

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô phải đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác xây dựng gia đình trong cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động.

Công đoàn cần tiếp tục vận động công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua nhất là thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu”; hàng năm có sơ, tổng kết phong trào, đúc rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích nhằm khuyến khích, nhân rộng các mô hình gia đình phát triển bền vững như gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, gia đình hiếu học v..v.

Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Huyền Mai khẳng định, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác gia đình đồng thời quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, đặc biệt là lao động nữ và trẻ em.

1543 toan canh hoi nghi
Toàn cảnh hội nghị

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động; đưa nội dung xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình, kế hoạch công tác và triển khai, vận động công nhân viên chức lao động thực hiện, tạo môi trường văn hóa, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Phạm Diệp- Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động