Bị Viettel cầm hòa, điều gì còn thiếu cho chiến thắng của Hà Nội FC?

(LĐTĐ) Trong cuộc đối đầu cực kỳ căng thẳng, cả Hà Nội và Viettel đều chơi hết mình mong tạo lợi thế trước đối thủ. Tuy nhiên, nếu không thể giành chiến thắng, thầy trò ông Chu Đình Nghiêm mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất khi đánh mất vị trí của mình trong cuộc đua giành chức vô địch. Tiếc rằng, sau nhiều pha hãm thành, điều còn thiếu cho chiến thắng Quang Hải và các đồng đội lại chính là “may mắn”.
Câu lạc bộ Viettel nhận án phạt từ VFF Hà Nội FC chỉ mất 10 phút để giành lại ngôi vô địch Thầy trò ông Chung Hae-seong thua đậm Câu lạc bộ Hà Nội không chỉ vì thể lực

Bước vào trận đấu, cả 2 đều đang có phong độ cao, sau 4 trận toàn thắng, Viettel đang xếp đầu bảng với 34 điểm. Trong khi đó, Hà Nội FC đang có 32 điểm và tạm xếp thứ 2. Cuộc đối đầu này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả 2. Bởi, chỉ cần sơ sẩy ở trận đấu này, một trong 2 đội chắc chắn bị mất vị trí hiện tại, đồng nghĩa cuộc đua vào chức vô địch sẽ trở nên gian nan hơn rất nhiều.

Bị Viettel cầm hòa, điều gì còn thiếu cho chiến thắng của Hà Nội FC?
Trong một trận đấu đầu căng thẳng, Hà Nội FC đã thiếu chút may mắn để giữ lại vị trí của mình trên Bảng xếp hạng. (Ảnh:Vietnamnet)

Xét về lịch sử đối đầu, đoàn quân của ông Trương Việt Hoàng chưa bao giờ giành chiến thắng trước Câu lạc bộ Hà Nội. Bản thân chiến lược gia này cũng thừa nhận “kỵ rơ” với Hà Nội FC. Bằng chứng là cú lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiếc Cúp Quốc gia danh giá vừa qua của thầy trò ông Chu Đình Nghiêm sau khi đã bị dẫn trước.

Ở hoàn cảnh hiện tại, Hà Nội FC cần phải thắng nếu không muốn để mất vị trí hiện tại trên Bảng xếp hạng. Cũng chính vì thế mà Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chỉ đạo các học trò sử dụng lối chơi tấn công sở trường ngay từ những phút đầu tiên.

Phục vụ cho hàng công của đội bóng Thủ đô có cả 2 ngoại binh được tung vào sân ngay từ những phút đầu là Pape Omar và Rimario.

Ở chiều ngược lại, Viettel dù đang chót vót trên đỉnh bảng nhưng không vì thế mà chủ trương cầm hòa. Các học trò ông Trương Việt Hoàng chủ động chơi phòng ngự, một mặt chú trọng những pha phản công nhanh. Cả Caique và Bruno đều có mặt trong đội hình xuất phát của đội bóng áo lính.

Do tính chất căng thẳng của trận đấu, mới chỉ ở phút thứ 6, Lê Tấn Tài đã có pha phạm lỗi thứ 2 với Hồ Khắc Ngọc bên phía Viettel. Dù vậy, cú đá phạt sau đó của Viettel không làm khó đc thủ môn Tấn Trường.

Phút thứ 7, Văn Quyết có đường chuyền cho Pape Omar từ phía cánh phải, tiếc là cầu thủ này khống chế bóng dài, không thể dứt điểm trong khi đã tiếp cận khung thành của Nguyên Mạnh ở cự ly khá gần.

Chủ 1 phút sau, sai lầm của Thành Chung khiến Bruno có pha đối mặt thủ môn Tấn Trường, may mắn cho Hà Nội FC là Tấn Trường kịp thời lao lên phá bóng.

Càng chơi càng hăng, Viettel dù chủ động chơi phòng ngự vẫn liên tiếp có những pha phản công làm thót tim người hâm mộ đội bóng Thủ đô. Phút thứ 13, Thành Chung phải nhận thẻ vàng vì nỗ lực cản phá cú lên bóng của Bruno. Cú sút phạt sau đó của Hoàng Đức qua hàng rào, đến chân Bruno, dù vậy ngoại binh của Viettel đã đánh gót hụt.

Cả 2 bên đều chơi quyết liệt ăn miếng trả miếng, ngay sau đó Hùng Dũng có pha đột phá bên cánh phải ngay sát biên dọc, anh khéo léo chuyền bóng cho Quang Hải, ngay lập tức số 19 của Hà Nội FC chuyển cho Văn Quyết, tiếc là bóng đã đi vọt xà ngang trong chớp mắt sau cú dứt điểm vội vã của đội trưởng Câu lạc bộ Hà Nội.

Cú va chạm của Hồ Khắc Ngọc trước đó với Tấn Tài khiến anh phải lên băng ghế dự bị nhìn người đồng đội là Dương Văn Hào vào sân thay thế. Chính việc ngồi ngoài của Hồ Khắc Ngọc đã làm không ít người nghĩ đến một chiến thắng cho Hà Nội FC. Trận đấu trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết.

Phút 42 Pape có pha đối mặt với Nguyên Mạnh sau đường chuyền của Rimario, tiếc rằng thủ môn của Viettel đã phán đoán chính xác, đây là pha bỏ lỡ đáng tiếc thứ 4 của Pape Omar khiến Hà Nội FC chưa thể ăn mừng bàn thắng.

Chỉ 1 phút sau đó là pha phối hợp của 2 ngoại bình bên phía, Caique có pha solo khu vực trung lộ, anh chuyền bóng cho Bruno dứt điểm cận thành. Dẫu vậy, kết quả cũng không đem lại lợi thế cho Viettel trong trận Derby Thủ đô đầy căng thẳng.

Ngay đầu hiệp 2, Rimario và Pape Omar lại có pha phối hợp ăn ý, tiếc là Pape không theo kịp đường chuyền của đồng đội để tạo ra lợi thế cho Hà Nội FC. Ngay sau đó, Pape lại có pha bỏ lỡ đáng tiếc khi có pha đánh đầu cận thành không hiệu quả.

Trong lúc nhiều tình huống bị Câu lạc bộ Hà Nội bỏ lỡ thì Văn Hậu bắt đầu khởi động bên ngoài đường pitch. Có lẽ ông Chu Đình Nghiêm nóng lòng muốn thay đổi cục diện của Bảng xếp hạng khi mà chỉ còn 2 trận đấu để tích điểm sau khi kết thúc cuộc đối đầu với Viettel.

Phút 61, Trọng Hoàng có pha bỏ lỡ đáng tiếc khi đối mặt thủ môn Tấn Trường sau màn phối hợp đẹp mắt bên phía Viettel. Chỉ 3 phút sau, Bruno có pha đi bóng nguy hiểm, cú sút của anh trúng vị trí thủ môn Tấn Trường, ngay sau đó Trọng Hoàng có pha dứt điểm, thủ môn của Hà Nội FC tiếp tục là người chiến thắng.

Trận đấu trôi dần về những phút cuối, lúc này Hà Nội FC đang gần như dồn toàn bộ lực lượng cho hàng công, điều này khiến tuyến dưới bị thiếu hụt lực lượng. Tận dụng cơ hội từ một pha phản công, phút 73, Dương Văn Hào có pha đột phá, anh tung cú sút từ bên ngoài khu vực 16m50, bóng đi sát xà ngang khung thành thủ môn Tấn Trường.

Phút 80, Thành Chung có câu trả lời bằng pha ra chân bất ngờ trong một tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, tuy nhiên thủ môn của Viettel không để bóng ngoài tầm kiểm soát. Đây cũng là tình huống cuối cùng trong cuộc đối đầu đầy căng thẳng giữa 2 đại diện của Thủ đô.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm đang gặp bất lợi rất lớn ở chặng nước rút của đường đua đến ngôi vô địch. Phía còn lại, Viettel lại cho thấy một bộ mặt khác so với mùa giải đã qua.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân vận động Thống Nhất, Câu lạc bộ Sài Gòn đã vượt qua Than Quảng Ninh để giành thêm 3 điểm cho vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng.

Như vậy, với 1 điểm chia đều cho mỗi bên, Hà Nội FC đang có 33 điểm, tạm rơi xuống vị trí thứ 3 của Bảng xếp hạng. Trong khi đó, Viettel giữ vị trí dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn.

Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Xem thêm
Phiên bản di động