Bí thư Thành ủy Hà Nội: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để lắng nghe ý kiến của nhân dân

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ, Ngày hội đại đoàn kết không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà còn là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của nhân dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Muôn Tổng Bí thư Tô Lâm chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân phường Quán Thánh Thực hiện tốt việc tự quản, xây dựng phường Thành Công ngày càng phát triển

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024), sáng 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Bùi Thị Minh Hoài đã về dự, chung vui cùng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 với cán bộ và nhân dân khu dân cư thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức.

Cùng dự Ngày hội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Mỹ Đức.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chung vui Ngày hội đại đoàn kết với nhân dân Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng quà tới các đảng viên cao tuổi.

Báo cáo tại Ngày hội, Bí thư Chi bộ thôn Lai Tảo Nguyễn Mạnh Phả cho biết: Thôn Lai Tảo là 1 trong 6 thôn của xã Bột Xuyên, có 1.005 hộ gia đình với 4.300 nhân khẩu. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của chi ủy Chi bộ, thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn đã đoàn kết, phát huy trách nhiệm của mình, phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền thôn, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”...

Trong năm qua, cán bộ và nhân dân trong thôn đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Ban Công tác Mặt trận đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương để tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện; chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất sản lượng cây trồng. Kết quả: Năm 2024 năng suất cây lúa vụ đạt 66,5 tạ/ha; tích cực trồng cây rau màu, thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/sào/vụ; duy trì và phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chung vui Ngày hội đại đoàn kết với nhân dân Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng quà tới các hộ dân.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, năm 2024, nhân dân đã xây dựng 51 ngôi nhà kiên cố và sửa chữa nâng cấp 10 ngôi nhà với tổng trị giá gần 60 tỷ đồng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,8%. Bà con cũng tích cực thực hiện "cưới văn minh, tang tiết kiệm"; tỷ lệ hỏa táng đạt 87,5%.

Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hoá giáo dục được phát động sâu rộng trong địa bàn dân cư. Hội Khuyến học thôn và các Ban Khuyến học của các dòng họ, Chi hội duy trì hoạt động có hiệu quả. Các mô hình “Gia đình hiếu học” được phát triển và nhân rộng, năm 2024 trong thôn có 17 em đỗ đại học...

Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng được thường xuyên chú trọng, có 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, không để phát sinh lây lan các loại dịch bệnh trên địa bàn. Vệ sinh môi trường, thu gom rác thải được quan tâm, phát triển trồng cây lâu năm trong khuôn viên khu vui chơi nhà văn hóa, các trục đường làng để tạo cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, đường làng ngõ xóm luôn được phát quang sạch sẽ.

“Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: "Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng", nguyện cùng nhau thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương và toàn huyện”, ông Nguyễn Mạnh Phả nhấn mạnh.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Năm 2024, đất nước ta gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội và MTTQ Việt Nam, sự nỗ lực của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong bối cảnh đó, Thủ đô Hà Nội đã tập trung triển khai các Nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành phố, thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đặc biệt, Thành phố đã chủ động công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, trong đó huyện Mỹ Đức nhiều nơi bị ngập lụt, nhiều tài sản, hoa màu bị thiệt hại, đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng, song đã kịp thời ổn định tình hình, chăm lo đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất và chăn nuôi.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chung vui Ngày hội đại đoàn kết với nhân dân Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với bà con nhân dân thôn Lai Tảo.

Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ, Ngày hội đại đoàn kết không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà còn là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để cùng nhân dân bàn bạc, thống nhất triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Công tác Mặt trận thôn phát huy các thành tích đã đạt được, luôn sát cánh cùng với bà con nhân dân tiếp tục thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận thôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thôn xóm luôn được bình yên, đoàn kết yêu thương, các gia đình luôn được ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển bền vững xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức và Thủ đô.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể bà con nhân dân, các đồng chí lãnh đạo của Thành phố, huyện, xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Mặt trận nói chung, thực hiện ngày càng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nói riêng, để Ngày hội đại đoàn kết toàn dân thực sự là ngày hội của tình đoàn kết, yêu thương, chia sẻ của toàn thể bà con nhân dân tại mỗi thôn, mỗi khu phố trên địa bàn Thủ đô.

Tại chương trình, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo Thành phố, huyện đã trao các phần quà tới các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động