Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Đồng bộ các giải pháp, chúng ta sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thay mặt Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục phối hợp, tập trung kiểm tra tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng luật, bầu đúng, bầu đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, thực sự là ngày hội của nhân dân Thủ đô. Đồng bộ các giải pháp, chúng ta sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Kiên trì bảo vệ từng "pháo đài", giữ vững thành quả phòng, chống Covid-19 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Thành phố đang kiểm soát tốt dịch Covid-19

Chiều nay (18/5), Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Đồng bộ các giải pháp, chúng ta sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội.

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã chủ động vào cuộc, triển khai quyết liệt

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã chủ động phối hợp, hướng dẫn hệ thống Mặt trận tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và truyền thanh trực tiếp trên hệ thống thông tin đại chúng, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, giúp đông đảo cử tri tiếp cận với tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên.

Đến nay, 30/30 đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức xong hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố vận động bầu cử với hơn 27.350 cử tri tham dự và gần 365 ý kiến phát biểu tại hội nghị. Các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã vận động bầu cử sẽ hoàn thành vào ngày 21/5/2021.

Công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử được thực hiện nghiêm túc, sát sao. Cùng với việc tham gia 15 đoàn kiểm tra công tác bầu cử của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử có sự tham gia của các đoàn thể chính trị Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Đồng bộ các giải pháp, chúng ta sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh
Quang cảnh hội nghị.

Qua kiểm tra, nhìn chung, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai, tập huấn đầy đủ các nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử theo quy định; các bước hiệp thương, hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu được triển khai bài bản, đúng luật; công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện, việc phản ánh tình hình dư luận nhân dân liên quan đến bầu cử kịp thời, hiệu quả.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Lồng ghép tại các hội nghị, qua hệ thống loa phát thanh, xe tuyên truyền lưu động, qua các nhóm Zalo...; phát huy vai trò nòng cốt trong các tổ phòng, chống Covid tại cộng đồng; phối hợp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kiểm soát chặt tình hình, vận động nhân dân thực hiện tốt việc tự giác khai báo yếu tố dịch tễ, chấp hành cách ly phòng, chống dịch theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh. Tính từ ngày 4/2/2020 đến ngày 15/5/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 260.702.488.926 đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thành phố đã hỗ trợ công tác phòng chống dịch với tổng số tiền mặt và hàng hoá trị giá 220.185.327.674 đồng…

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên như: Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, một số nhân sĩ, trí thức… đã báo cáo với Thường trực Thành ủy về các nhiệm vụ đã triển khai; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm chung tay phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong phòng, chống dịch và bầu cử

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị tổ chức bầu cử.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tích cực tham gia bỏ phiếu để bầu trúng, đúng, bảo đảm chất lượng, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử.

Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng mạnh về cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân...

“Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở phải quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Thành phố, nhằm xây dựng và phát huy có hiệu quả vai trò của tất cả tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô, xây dựng Đảng bộ Thành phố ngày càng vững mạnh.

“Hội Nông dân các cấp đồng hành, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội Hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Liên đoàn Lao động Thành phố làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và công nhân viên chức, lao động, và trước mắt là thành lập các "Tổ An toàn Covid-19" tại doanh nghiệp. Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò bộ đội cụ Hồ, nâng cao vai trò của Hội trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”. Thành đoàn Hà Nội nghiên cứu để phát huy hơn nữa vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương”, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Đồng bộ các giải pháp, chúng ta sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường báo cáo về sự vào cuộc của các cấp Công đoàn trong phòng, chống dịch và đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.

Bí thư Thành ủy đặc biệt hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến của tổ chức Công đoàn trong việc thành lập các "Tổ An toàn Covid-19" tại doanh nghiệp, đặc biệt trong các doanh nghiệp thuộc Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; đồng thời khẳng định: Đồng bộ các giải pháp chúng ta sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, với sự nỗ lực, trách nhiệm, đồng sức, đồng lòng, thống nhất ý chí của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng với các cấp, các ngành, sự ủng hộ của nhân dân, Hà Nội nhất định sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, sẽ khống chế thành công dịch bệnh, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố.

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ vào cuộc nắm tình hình dư luận nhân dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tích cực tham gia bỏ phiếu; phối hợp triển khai thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động