Bí quyết níu chân du khách

(LĐTĐ) Là nơi hội tụ hàng nghìn di tích lịch sử - văn hóa cùng hàng trăm lễ hội dân gian, nghề thủ công truyền thống... Hà Nội có thế mạnh rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới, trong đó việc xây dựng, phát triển các sản phẩm lưu niệm mang bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội là điểm nhấn quan trọng.
Khách quốc tế và nội địa đến Hà Nội tiếp tục tăng Thắp sáng du lịch đêm để giữ chân du khách

Hà Nội - thành phố cổ kính trên 1.000 năm tuổi, không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc, cảnh quan độc đáo, những giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc mà còn được biết đến với nhiều sản phẩm thủ công tinh xảo được tạo ra từ đôi bàn tay tài hoa, khéo léo của các nghệ nhân làng nghề truyền thống. Những tiềm năng đó chính là nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm lưu niệm, thúc đẩy du lịch Thủ đô phát triển.

Bí quyết níu chân du khách
Với 1.350 làng nghề và làng có nghề truyền thống, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội rất đa dạng, phong phú.

Một trong những nghệ nhân dành trọn tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của cha ông, đưa sản phẩm của làng đến với khách du lịch trong nước và quốc tế, nghệ nhân làm nón làng Chuông (huyện Thanh Oai) Tạ Thu Hương đã dành nhiều thời gian thiết kế, làm những sản phẩm quà tặng dành cho du khách. Trong đó các sản phẩm như nón quai thao, nón truyền thống, nón lụa Hà Đông, từng chiếc nón được thiết kế mang dấu ấn của Hà Nội như vẽ các biểu tượng của Thủ đô với nhiều mẫu mã, kích thước, kiểu dáng luôn được khách du lịch lựa chọn.

Việc tạo dấu ấn riêng của Thủ đô trong lòng mỗi du khách cũng đang được thế hệ trẻ chọn là hướng đi mà bản thân họ đã dành trọn tâm huyết. Là người con của làng gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm), làm quen với đất sét, bàn xoay từ rất sớm nhưng để tạo sự khác biệt nghệ nhân trẻ Nguyễn Tuấn Minh đã chọn cho mình một lối đi riêng. Vẫn là xương, là men của gốm Bát Tràng nhưng toàn bộ sản phẩm của Minh đều được làm thủ công, vuốt bằng tay. Đó là nét riêng khi Bát Tràng đã có rất nhiều sản phẩm được sản xuất từ hệ thống máy công nghiệp. Việc kết hợp các đường nét của nghệ thuật điêu khắc, Minh đã cho ra những sản phẩm gốm mang đậm nét truyền thống xen lẫn nét độc đáo của nghệ thuật điêu khắc hiện đại.

Tình yêu Hà Nội được thể hiện rất rõ trong từng tác phẩm nghệ thuật của chàng trai Nguyễn Duy Linh (huyện Thanh Trì). 5 năm học tập và làm việc tại Nhật Bản về chuyên ngành thiết kế, Duy Linh đã yêu thích, đam mê nghệ thuật cắt giấy truyền thống nổi tiếng Kirigami. Bằng những kiến thức anh tự học và đọc sách của những bậc thầy về nghệ thuật Kirigami tại Nhật Bản, Linh đã tìm cho mình một phong cách sáng tạo riêng làm ra những chiếc đèn giấy (đèn tranh ánh sáng), trong đó quyện hòa hai yếu tố: ánh sáng và nghệ thuật. Linh sử dụng nghệ thuật cắt giấy Kirigami để hoàn thành tác phẩm còn nội dung thể hiện là câu chuyện về văn hóa, cuộc sống của người Việt Nam.

Bí quyết níu chân du khách
Nghệ nhân Nguyễn Tuấn Minh luôn tìm hướng đi mới, tạo sự độc đáo cho các tác phẩm nghệ thuật

Những câu chuyện được kể khi ánh sáng xuyên qua các lớp giấy tạo hiệu ứng bóng sáng. Mỗi lớp giấy là một mảnh kỷ niệm, khi được kết hợp với nhau sẽ tạo nên một bức tranh có chiều sâu, kết hợp với ánh sáng tạo nên những câu chuyện thú vị. Để mỗi khi bật lên cảm xúc lại ùa về, đó có thể là sự tích Hồ Gươm với các danh lam thắng cảnh, ngõ phố cổ với gánh hàng rong hay Hà Nội xưa với tà áo dài trên chiếc xe đạp.

Năm 2018, Linh sáng tạo bộ sưu tập đèn giấy với chủ đề “Bức tranh Hà Nội”, đây là 1 trong 5 sản phẩm làm quà tặng cho các nhà báo quốc tế tham gia Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam. Đánh giá về nét độc đáo trong sản phẩm quà tặng du lịch Thủ đô, Nguyễn Duy Linh chia sẻ: “Những người đến du lịch họ luôn muốn mua một món quà mà ở đó thể hiện được văn hoá của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Theo đó, quà tặng lưu niệm phải là sản phẩm quà tặng độc đáo, truyền tải câu chuyện ý nghĩa cho khách hàng. Sản phẩm quà tặng cần phải đa dạng, tiện dụng, dễ đóng gói, mang tính kết nối. Trong thời đại 4.0 sản phẩm có thể khắc thêm QR Code để giúp khách hàng tìm hiểu thông tin trên web hay video”.

Không chỉ cá nhân những công dân Thủ đô giới thiệu, quảng bá nét đẹp Hà Nội trong từng tác phẩm, những năm qua các khu di tích lịch sử, văn hóa cũng chú trọng thiết kế, xây dựng những sản phẩm quà tặng lưu niệm đặc trưng gắn với những câu chuyện lịch sử nhằm tăng sức hấp dẫn cho điểm đến. Ngay từ những ngày đầu ra mắt gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã gây ấn tượng mạnh với công chúng và du khách nhờ các sản phẩm thiết kế tinh xảo, đẹp mắt, có tính ứng dụng cao, thân thiện với môi trường, thể hiện rõ nét, tinh tế dấu ấn di sản. Đến nay, các sản phẩm quà tặng lưu niệm tại Trung tâm ngày càng phong phú, đa dạng hơn.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã có những sản phẩm sáng tạo độc đáo đó là lá bàng sấy khô, khắc hình di tích hoặc thơ của chiến sĩ cách mạng. Đó là những sản phẩm gắn bó với từng câu chuyện, sự kiện có thật ở di tích. Cùng với đó, nhiều bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Thành phố cũng đang nghiên cứu, cho ra đời các mẫu thiết kế sản phẩm lưu niệm, tiêu biểu như khu di sản Hoàng thành Thăng Long xây dựng mẫu sản phẩm lưu niệm mô phỏng hình dáng các di vật gắn liền với di sản..

Mỗi sản phẩm đã trở thành “sứ giả” quảng bá văn hóa, lịch sử, để lại dấu ấn sâu đậm, khó quên trong lòng mỗi du khách khi ghé thăm các di tích.

N.Hoa

Nên xem

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Tin khác

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

(LĐTĐ) Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất châu Á, phù hợp với những tín đồ mê du lịch tiết kiệm. Trong đó, Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất, đứng top 3 của danh sách này.
Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 12/4, tại huyện Thanh Oai, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, thúc đẩy kết nối các điểm đến di tích - di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

(LĐTĐ) Dự kiến, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, mang tới một không gian kết nối và hàng ngàn cơ hội giao thương, hợp tác đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp, đối tác trong ngành Du lịch Việt Nam và quốc tế.
Phát huy tiềm năng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang

Phát huy tiềm năng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang

(LĐTĐ) Ngày 11/4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2024 đã diễn ra hội nghị “Xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang tại Hà Nội”.
Xúc tiến, quảng bá du lịch 4 tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

Xúc tiến, quảng bá du lịch 4 tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024, 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh với chủ đề “Một hành trình - Nhiều trải nghiệm”.
Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024

Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024 chính thức được bắt đầu với chuỗi sự kiện phong phú diễn ra từ nay đến 14/4 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội chợ quy tụ trên 700 doanh nghiệp từ 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 16 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Xem thêm
Phiên bản di động