LĐLĐ quận Long Biên: Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa

(LĐTĐ) Chiều nay (1/2), Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa đã tổ chức lễ ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Công ty. Đây là Công đoàn cơ sở thứ 350, trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên.
2.630 suất quà “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ 2024” đến với đoàn viên Công đoàn quận Long Biên Hàng nghìn đoàn viên Công đoàn quận Long Biên háo hức chung vui “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” 2024 LĐLĐ quận Long Biên thăm, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, không về quê đón Tết

Tới dự lễ ra mắt có các đồng chí: Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên; Cao Thanh Huyền - Phó Chủ tịch LDLĐ quận; Phạm Kim Thoa - Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa; cùng đông đảo đoàn viên Công đoàn Công ty.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ quận, đồng chí Cao Thanh Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên đã công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công đoàn Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa.

LĐLĐ quận Long Biên: Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang (thứ ba từ phải sang) trao Quyết định thành lập Công đoàn Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa cho Ban Chấp hành Công đoàn khóa I.

Theo đó, theo Quyết định số 18/QĐ-LĐLĐ, LĐLĐ quận Long Biên công nhận và chuẩn y kết nạp 40 lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2028 gồm 5 ủy viên; trong đó đồng chí Nguyễn Thị Nhung giữ chức Chủ tịch Công đoàn.

Cũng tại Quyết định này, LĐLĐ quận Long Biên công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công ty khóa I gồm 3 ủy viên; đồng chí Nguyễn Thị Huyền là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Báo cáo tóm tắt quá trình thành lập, hoạt động của Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa, đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Được thành lập ngày 10/8/2010, từ đó đến nay, Công ty đã tổ chức kinh doanh có hiệu quả, từng bước phát triển và tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, sản phẩm được thị trường chấp nhận, việc làm và đời sống của công nhân lao động được đảm bảo.

LĐLĐ quận Long Biên: Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa
Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên và Công ty tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty ra mắt, nhận nhiệm vụ.

“Thời gian qua, được LĐLĐ quận Long Biên giúp đỡ tạo điều kiện tuyên truyền về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; đặc biệt được tuyên truyền về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, về vị trí, vai trò và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, tập thể người lao động chúng tôi đã trao đổi, bàn bạc và thống nhất làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nguyện vọng đó đã được Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên đồng ý ra quyết định thành lập Công đoàn cơ sở”, đồng chí Nguyễn Thị Nhung cho biết.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, đồng chí Nguyễn Thị Nhung đã báo cáo chương trình hành động công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 với những nội dung, mục tiêu, hoạt động cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên đã giới thiệu tới đoàn viên Công đoàn Công ty về lịch sử và truyền thống đáng tự hào gần 95 năm qua của tổ chức Công đoàn Việt Nam; 3 chức năng chính của tổ chức Công đoàn; phân cấp hoạt động của tổ chức Công đoàn hiện nay…

LĐLĐ quận Long Biên: Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Về LĐLĐ quận Long Biên, đồng chí Nguyễn Trường Giang cho biết: LĐLĐ quận hiện đang quản lý trực tiếp 350 Công đoàn cơ sở, với gần 16 nghìn đoàn viên; hoạt động phối quản với 42 Công đoàn các đơn vị, với gần 30 nghìn đoàn viên công đoàn. Về phương châm và mục tiêu hoạt động, LĐLĐ quận Long Biên luôn chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động…

Với Công đoàn cơ sở mới thành lập như Công đoàn Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên mong muốn ngay sau lễ thành lập, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào, hoạt động công đoàn do LĐLĐ quận phát động, qua đó góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp, cũng như sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn quận.

Đồng chí cũng mong Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cần xây dựng quy chế hoạt động, tiếp tục cụ thể hóa các hoạt động quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; quan tâm, rà soát số lượng nhân viên để tiếp tục kết nạp vào tổ chức Công đoàn. Đồng thời, Chủ tịch LĐLĐ quận cũng đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo đều kiện về thời gian, vật chất để Ban Chấp hành Công đoàn phát huy khả năng, hoạt động của mình.

LĐLĐ quận Long Biên: Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa
Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa chụp ảnh với lãnh đạo LĐLĐ quận và Công ty tại lễ ra mắt.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa Phạm Kim Thoa trân trọng cảm ơn sự quan tâm của LĐLĐ quận, bày tỏ mong muốn lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên tạo điều kiện tốt nhất và hướng dẫn Công đoàn Công ty hoạt động hiệu quả, tuân thủ đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hoạt động đúng chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Giám đốc Công ty cũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian và vật chất để Ban Chấp hành Công đoàn Công ty hoạt động, mang lại quyền lợi, lợi ích về vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động