Bạn đồng hành tin cậy của cán bộ Công đoàn và người lao động

Không ngừng nỗ lực, cố gắng, quyết tâm với mục tiêu bền bỉ: Vì bạn đọc thân yêu, vì người lao động, báo Lao động Thủ đô đã từng bước trưởng thành, thực sự trở thành người bạn tin cậy của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, được bạn đọc tin yêu, đón nhận. Trong niềm hân hoan kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, nhiều bạn đọc là cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động đã gửi tới báo những lời chúc mừng, tri ân đồng thời cũng là những góp ý để báo tiếp tục phát triển.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Báo Lao động Thủ đô và các nhà hảo tâm trao hỗ trợ tới "điểm nóng Covid-19" của tỉnh Bắc Giang Báo Lao động Thủ đô đồng hành với doanh nghiệp trao hỗ trợ tới lực lượng tuyến đầu chống dịch

Ông Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: “Bạn đồng hành thân thiết của cán bộ Công đoàn”

Tham gia hoạt động Công đoàn và biết đến Báo Lao động Thủ đô từ năm 2015 (khi là Chủ tịch Công đoàn cơ sở), tôi có cảm nhận tờ báo thực sự là người bạn đồng hành thân thiết và gần gũi của cán bộ Công đoàn, bạn đọc là công nhân, viên chức, lao động. Báo Lao động Thủ đô là cơ quan thông tin của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, nơi cung cấp những thông tin chính thống về hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động Thành phố nói riêng cũng như trong cả nước.

Bạn đồng hành tin cậy của cán bộ Công đoàn và người lao động

Thông qua Báo, cán bộ Công đoàn chúng tôi kịp thời nắm bắt được các chỉ đạo, định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đồng thời cũng học hỏi được những cách làm hay, những mô hình mới từ các đơn vị Công đoàn bạn. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy báo Lao động Thủ đô làm tốt công tác tuyên truyền về các chế độ chính sách đối với người lao động.

Thông qua trang chế độ chính sách, chuyên mục tư vấn pháp luật trên báo giấy hay các buổi giao lưu trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử, bạn đọc mà nhất là công nhân, viên chức, lao động đã nắm bắt được những quy định, chính sách pháp luật mới, đồng thời được nêu ý kiến, kiến nghị, đề xuất những vấn đề chế độ chính sách liên quan đến người lao động, từ đó thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

Trong thời gian tới, tôi mong muốn Báo Lao Động Thủ đô tiếp tục phát huy và truyền tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; đăng tải nhiều ý kiến của người lao động. Báo cũng tiếp tục duy trì các chuyên đề liên quan đến phát hiện, nắm bắt những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, những gương điển hình tiên tiến trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn.

Báo tập trung đăng các bài viết ngắn gọn, sắc sảo, có tính thời sự, có sức thuyết phục sâu sắc với bạn đọc. Tôi cũng mong muốn báo đi sâu sát cơ sở hơn nữa để có nhiều thông tin gần gũi, thiết thực, phản ánh chân thực các hoạt động Công đoàn cơ sở và đời sống hằng ngày của người lao động.

Cuối cùng, nhân kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi xin chúc Báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực sự xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động Thành phố, diễn đàn tin cậy của công nhân, viên chức, lao động.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai: “Lao động Thủ đô đã bắt kịp với dòng chảy báo chí hiện đại"

Là một cán bộ Công đoàn cũng đồng thời là độc giả của Báo Lao động Thủ đô trong thời gian dài, tôi nhận thấy, những năm gần đây, Báo Lao động Thủ đô có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Chất lượng nội dung tờ Báo ngày càng tốt, thông tin đa dạng, phong phú, nhiều chiều, nhưng vẫn giữ vững định hướng về chính trị, tư tưởng, giữ vững tôn chỉ, mục đích, thật sự xứng đáng là công cụ tuyên truyền của cấp uỷ, chính quyền và tổ chức Công đoàn Thủ đô, là diễn đàn dân chủ của công nhân, viên chức, lao động.

Bạn đồng hành tin cậy của cán bộ Công đoàn và người lao động

Báo đã bám sát, kịp thời thông tin, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, của tổ chức Công đoàn đến với công nhân viên chức lao động và người dân Thủ đô. Báo thường xuyên phản ánh những tấm gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phản ánh những nhân tố mới trong hoạt động Công đoàn qua đó giúp nhân rộng những nhân tố tích cực trong thực tiễn, góp phần tạo ra bước khởi sắc mới trong hoạt động Công đoàn.

Phóng viên của Báo luôn bám sát, gần gũi cơ sở, phản ánh kịp thời hoạt động của Công đoàn cơ sở cũng như đi sâu nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đông đảo công nhân, viên chức, lao động, tạo một kênh thông tin quan trọng để các cấp Công đoàn tìm hiểu, nắm bắt, kịp thời có giải pháp chăm lo, bảo vệ người lao động. Cùng với việc nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tờ báo cũng ngày càng đẹp, hấp dẫn hơn với công nhân, viên chức, lao động Thủ đô và bạn đọc.

Đặc biệt, Lao động Thủ đô đã có báo điện tử với giao diện đẹp, số lượng tin bài phong phú, thông tin nhanh nhạy, kịp thời. Nhiều buổi giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật được Lao động Thủ đô tổ chức thông qua thế mạnh của báo điện tử đã thiết thực góp phần phổ biến kiến thức pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động. Có thể nói, Báo Lao động Thủ đô đã thực sự bắt kịp với dòng chảy của báo chí hiện đại và chúng tôi tự hào về tờ báo của tổ chức mình. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, kính chúc tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô luôn mạnh khỏe, tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn, đưa Báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển.

Bà Hà Thị Mỹ Bình - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non thực hành Linh Đàm, quận Hoàng Mai: “Cẩm nang hoạt động cho cán bộ Công đoàn cơ sở”

Công đoàn Trường Mầm non thực hành Linh Đàm được thành lập chưa lâu nhưng ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, chúng tôi đã được “xuất hiện” trên Báo Lao động Thủ đô. Chúng tôi rất vui và cảm ơn Lao động Thủ đô khi đã phản ánh những thông tin chân thực, kịp thời về tổ chức Công đoàn còn non trẻ của Nhà trường.

Bạn đồng hành tin cậy của cán bộ Công đoàn và người lao động

Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy thông tin về hoạt động Công đoàn trên Báo Lao động Thủ đô rất đậm, phong phú, từ ấy chúng tôi lựa chọn Lao động Thủ đô là “cẩm nang” hoạt động cho mình. Với mỗi kế hoạch, nhiệm vụ mà Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai (Công đoàn cấp trên trực tiếp) triển khai xuống đơn vị, chúng tôi đều tìm hiểu, tham khảo cách tổ chức thực hiện của đơn vị bạn qua kênh tuyên truyền trên Báo Lao động Thủ đô.

Tôi mong muốn trong thời gian tới, Báo Lao động Thủ đô tiếp tục phát huy những mặt nổi bật, đặc thù đã có, thông tin tuyên truyền nhiều hơn nữa về hoạt động Công đoàn cơ sở, nhất là phổ biến những gương điển hình, những cách làm hay, hoạt động sáng tạo của Công đoàn cơ sở để những đơn vị Công đoàn mới được thành lập như đơn vị chúng tôi tham khảo, thực hiện, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Phù Đổng: “Phản ánh được tiếng nói từ cơ sở”

Báo Lao động Thủ đô là người bạn thân thiết của cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty May Phù Đổng đã từ lâu. Hàng tuần, chúng tôi đều được cung cấp báo đầy đủ, kể cả những kỳ báo đặc biệt, đồng thời chúng tôi cũng thường xuyên truy cập, theo dõi Báo Lao động Thủ đô điện tử ở địa chỉ laodongthudo.vn.

Bạn đồng hành tin cậy của cán bộ Công đoàn và người lao động

Đối với bản thân tôi là lãnh đạo doanh nghiệp và Chủ tịch Công đoàn, việc đọc báo hàng ngày đã trở thành một thói quen, một việc làm cần thiết để cập nhật thông tin đang diễn ra, trong đó tôi đặc biệt quan tâm thông tin về hoạt động Công đoàn, đời sống công nhân, về chế độ chính sách đối với người lao động được truyền tải trên Lao động Thủ đô. Qua đó, chúng tôi lựa chọn thông tin để áp dụng trong triển khai hoạt động Công đoàn đồng thời để tuyên truyền, phổ biến tới người lao động, nâng cao nhận thức mọi mặt cho người lao động.

Đặc biệt, chúng tôi rất phấn khởi khi nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn, nhất là hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong Công ty được Lao động Thủ đô phản ánh kịp thời. Điều này động viên Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy hơn vai trò của mình, nâng cao hơn chất lượng hoạt động, chăm lo tốt hơn cho người lao động. Có thể nói, Lao động Thủ đô đã bám sát và phản ánh được tiếng nói từ Công đoàn cơ sở.

Dù được các cấp ngành quan tâm và đã có sự cải thiện, nhưng đời sống công nhân lao động nói chung, công nhân lao động ngành Dệt may nói riêng hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Vì thế, tôi mong muốn trong thời gian tới, Báo Lao động Thủ đô - cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn, diễn đàn của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô tiếp tục bám sát cơ sở hơn nữa, lắng nghe và phản ánh được nhiều hơn về tình hình đời sống, việc làm của người lao động tại cơ sở, nói lên nhiều hơn nữa những tâm tư nguyện vọng của công nhân ngành Dệt May gửi tới các cấp ngành có chức năng để tiếp tục có giải pháp chăm lo tốt hơn cho người lao động.

Ông Bùi Văn Bình - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì: “Soi hoạt động của mình qua Báo Lao động Thủ đô”

Bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ giúp cho thị trường báo trí ngày càng phong phú và đa dạng với nhiều kênh thông tin dành cho bạn đọc lựa chọn. Tuy vậy, đối với tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động huyện Thanh Trì, Lao động Thủ đô là tờ báo không thể thiếu. Dù công việc bận rộn nhưng hàng ngày, cán bộ Công đoàn huyện Thanh Trì đều dành thời gian để đọc Báo Lao động Thủ đô điện tử và hàng tuần đều hào hứng chờ đợi những kỳ phát hành mới của báo giấy Lao động Thủ đô.

Bạn đồng hành tin cậy của cán bộ Công đoàn và người lao động

Qua Lao động Thủ đô, chúng tôi không chỉ cập nhật, nắm bắt được những định hướng, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội để triển khai tại đơn vị mà còn nhìn lại được hoạt động của chính đơn vị mình và nhìn ra được hoạt động của các đơn vị bạn. Từ đó, chúng tôi có thể tự đánh giá, nhận xét xem hoạt động phong trào của mình triển khai đã toàn diện hay chưa, còn thiếu những gì, cần bổ sung gì và cũng từ đó chúng tôi rút ra được những kinh nghiệm, những bài học, có thêm giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Công đoàn của đơn vị.

Tôi cho rằng, có được điều này là do Lao động Thủ đô luôn bám sát và thực hiện tốt tôn chỉ mục đích của mình, thật sự là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn và người lao động, do Ban biên tập báo đã có sự lãnh đạo chỉ đạo đúng hướng cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên với phương châm hướng về cơ sở, gắn bó với cơ sở, đồng hành cùng tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, tôi xin gửi những lời cảm ơn và chúc mừng tới Báo Lao động Thủ đô. Mong rằng Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục có sự gắn bó mật thiết hơn nữa với tổ chức Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động huyện Thanh Trì, động viên, cổ vũ cho hoạt động Công đoàn huyện Thanh Trì ngày càng phát triển.

Công nhân Khuất Thị Hà - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên May mặc Việt Pacific: “Viết nhiều hơn nữa về công nhân chúng tôi”

Với bản thân tôi và nhiều công nhân lao động, Báo Lao động Thủ đô thực sự là một người bạn thân thiết, là món ăn tinh thần quý giá. Báo giấy Lao động Thủ đô có hình thức đẹp, nội dung thông tin phong phú, đa dạng. Trong đó công nhân chúng tôi quan tâm nhất tới trang Thời sự, Lao động Công đoàn, chuyên mục tư vấn pháp luật...

Bạn đồng hành tin cậy của cán bộ Công đoàn và người lao động

Thông qua những trang, chuyên mục này, chúng tôi nắm bắt được các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn dành cho người lao động, hiểu biết các thông tin nóng, mới, hàng ngày diễn ra trong cuộc sống... Cũng thông qua các trang, chuyên mục này, chúng tôi bắt gặp hình ảnh cuộc sống cũng như tâm tư nguyện vọng của chính mình và đặc biệt, thông qua chuyên mục tư vấn pháp luật của Báo Lao động Thủ đô, chúng tôi được nâng cao kiến thức, trình độ hiểu biết về pháp luật nói chung, chế độ chính sách đối với người lao động nói riêng, để hành xử đúng và có thể tự bảo vệ mình trong những trường hợp cần thiết qua chuyên mục tư vấn pháp luật...

Nhiều bài viết trên Lao động Thủ đô cũng đã có những tác động rất tích cực, ví như khi công nhân phản ánh về tình trạng chủ nhà trọ thu tiền điện, nước cao hơn giá quy định, Báo cũng đã ghi nhận và phản ánh trong bài viết, nhờ đó, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và đảm bảo quyền lợi cho công nhân thuê trọ.

Tôi mong rằng, thời gian tới, Báo sẽ tiếp tục đi sâu khai thác về đời sống, tâm tư của công nhân lao động, nhất là những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để động viên, kêu gọi giúp đỡ, giúp họ cải thiện cuộc sống, yên tâm làm việc./.

Tú Anh (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Vân Phúc có chiều dài 7,7 km quy mô 4 làn xe cơ giới

Cầu Vân Phúc có chiều dài 7,7 km quy mô 4 làn xe cơ giới

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng đã chính thức được khởi công ngày 19/8/2025. Đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa Thủ đô Hà Nội với tỉnh Phú Thọ và khu vực trung du, miền núi phía Bắc.
Danh mục vùng đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định nghỉ hưu sớm từ 1/1/2026

Danh mục vùng đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định nghỉ hưu sớm từ 1/1/2026

Bộ Nội vụ đã ra Thông tư 26/2025/TT-BNV ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường...
Hà Nội: Quyết liệt tháo gỡ 51 điểm ùn tắc, bảo đảm lộ trình thông suốt cho người dân Thủ đô

Hà Nội: Quyết liệt tháo gỡ 51 điểm ùn tắc, bảo đảm lộ trình thông suốt cho người dân Thủ đô

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" giao thông trên địa bàn. Qua rà soát thực tế tại 51 vị trí thường xuyên ùn ứ, lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp tổ chức lại giao thông khoa học, tháo gỡ rào chắn thi công, giúp lộ trình di chuyển của người dân Thủ đô trở nên an toàn, thuận lợi ngay trong những ngày đầu năm mới 2026.
Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cùng với các xã, phường của Thủ đô Hà Nội, xã Phú Nghĩa đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật (15/3/2026).
Ngày 3/1/2026: Xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm giao thông, nồng độ cồn vẫn ở mức cao

Ngày 3/1/2026: Xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm giao thông, nồng độ cồn vẫn ở mức cao

Theo số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông, trong 24 giờ qua (từ 10h ngày 2/1 đến 10h ngày 3/1/2026), tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc đã có sự chuyển biến tích cực khi giảm sâu ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Song song với công tác tuần tra kiểm soát, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện và người lái tiếp tục ghi nhận những kết quả khả quan.
Hà Nội: Chủ động phương án, không để xảy ra "điểm nóng" giao thông sau nghỉ lễ

Hà Nội: Chủ động phương án, không để xảy ra "điểm nóng" giao thông sau nghỉ lễ

Chiều 3/1/2026, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã sẵn sàng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ khi người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Danh sách trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết 2026

Danh sách trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết 2026

Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố danh sách các trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe và các nút ra vào trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026.

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động