Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội với Tuyên Quang, Yên Bái:

Bài 2: Đưa các nội dung hợp tác cụ thể, đi vào thực chất

(LĐTĐ) Phát huy kết quả hợp tác, phát triển giữa Hà Nội với 2 tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái trong thời gian qua, lãnh đạo các địa phương đã thống nhất, đề ra phương hướng, nội dung hợp tác thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tinh thần hợp tác phải thiết thực, cụ thể và hiệu quả.  
bai 2 dua cac noi dung hop tac cu the di vao thuc chat Công tác thanh tra phải đảm bảo thực chất
bai 2 dua cac noi dung hop tac cu the di vao thuc chat Hoạt động Công đoàn phải thay đổi một cách thực chất
bai 2 dua cac noi dung hop tac cu the di vao thuc chat Giáo dục thể chất trong trường học: Cần đi vào thực chất

Đổi mới tư duy, tầm nhìn hợp tác

Tại các buổi làm việc song phương giữa đoàn công tác thành phố Hà Nội với 2 tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, lãnh đạo các địa phương đã thẳng thắn đánh giá, những kết quả hợp tác trong giai đoạn vừa qua mới chỉ là bước đầu, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của các bên. Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những “dư địa” có thể tăng cường hợp tác, cùng phát triển, lãnh đạo các địa phương đã thống nhất đề ra các nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực.

bai 2 dua cac noi dung hop tac cu the di vao thuc chat

Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm, động viên cán bộ, công nhân viên Nhà máy Thủy điện Thác Bà. (ảnh: Lương Toàn)

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thống nhất sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái; giới thiệu các doanh nghiệp Hà Nội tìm hiểu về tiềm năng, cơ hội đầu tư tại 2 địa phương; đồng thời kết nối du lịch giữa Hà Nội với các địa điểm du lịch của Tuyên Quang, Yên Bái, như khu sinh thái Na Hang, hồ Thác Bà, danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải…

Trên lĩnh vực nông nghiệp, Hà Nội và các địa phương tăng cường hợp tác trong việc kết nối, tiêu thụ sản phẩm; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản…

Không chỉ quan tâm hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, Hà Nội và các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái còn nhất trí tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Tuyên Quang và Yên Bái có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai sáng tạo, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; Hà Nội có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, do vậy cần đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đặc biệt trong bối cảnh các Đảng bộ đang chuẩn bị đánh giá kết quả cuối nhiệm kỳ và đề ra phương hướng trong thời gian tới.

Lãnh đạo các địa phương cũng thống nhất giao một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng cụ thể hóa và triển khai các nội dung hợp tác. Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố là cơ quan thường trực, tổng hợp, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo các địa phương. Đặc biệt, trên cơ sở nội dung hợp tác đã được thống nhất, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các sở, ngành cần chủ động xây dựng kế hoạch, hằng năm, chọn từ 1-2 việc cụ thể để triển khai hợp tác thiết thực, hiệu quả; lãnh đạo Thành phố cũng khuyến khích một số quận, huyện của Hà Nội kết nghĩa với các huyện của Tuyên Quang, Yên Bái để tăng cường hợp tác đi vào chiều sâu.

Thể hiện tình cảm đặc biệt của Thủ đô

Trong chương trình chuyến thăm và làm việc tại Tuyên Quang, Yên Bái, thành phố Hà Nội đã tặng Quỹ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo mỗi tỉnh 3 tỷ đồng. Đoàn công tác thành phố Hà Nội cũng trực tiếp xuống các địa phương của 2 tỉnh trao tặng những phần quà ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô.

bai 2 dua cac noi dung hop tac cu the di vao thuc chat

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà và động viên 2 gia đình chính sách huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. (ảnh: Lương Toàn)

Tại tỉnh Tuyên Quang, sau khi làm lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, đoàn công tác thành phố Hà Nội đã đến thăm và tặng quà các hộ dân xã Kim Quan, vùng đất thuộc an toàn khu huyện Yên Sơn - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng nhiều cơ quan Trung ương ở và làm việc trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ cuối năm 1953 đến tháng 8/1954. Tại đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ 1 hộ gia đình xây dựng nhà ở; trao tặng bò sinh sản cho 5 hộ gia đình, tổng giá trị quà tặng 100 triệu đồng.

Đến thăm Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) – Nhà máy thủy điện đầu tiên của Việt Nam và dâng hương tưởng niệm 117 chiến sỹ, công nhân hy sinh trong quá trình xây dựng Nhà máy, đoàn công tác thành phố Hà Nội đã tặng cán bộ, công nhân viên Nhà máy 20 triệu đồng, động viên cán bộ, công nhân viên Nhà máy phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục vận hành Nhà máy hoạt động an toàn, ổn định để lan tỏa dòng điện phục vụ phát triển đất nước.

Ngược dòng hồ Thác Bà đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao tặng 40 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 2 nhà Chữ thập đỏ cho hai gia đình chính sách (25 triệu đồng/nhà). Tổng giá trị quà tặng là 100 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chia sẻ, những món quà dành tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái thể hiện tình cảm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang Thủ đô, với mong muốn tạo thêm động lực để các hộ dân vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, để các em học sinh tự tin, vững bước đến trường.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác thành phố Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp, để lại tình cảm sâu sắc giữa Hà Nội với các địa phương. Thông qua chuyến công tác không chỉ mở ra cơ hội hợp tác, phát triển giữa các địa phương, mà còn tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của mỗi tỉnh, thành phố.

Lương Toàn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá ngày 28/3, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 406 đồng/lít và xăng RON95 tăng 532 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.

Tin khác

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Xem thêm
Phiên bản di động