Australia nghi mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique của MH370
Chiếc máy bay MH370 mất tích hồi đầu tháng 3.2014 cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn khi trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.
Trước đó vào ngày hôm qua (2/3), một mảnh vỡ kim loại dài hơn 1m nghi của máy bay MH370 được một người đàn ông Mỹ tên Blaine Alan Gibson phát hiện tại bãi cát ở eo biển Mozambique. Vị trí này là vùng nước nằm giữa Mozambique, phía Đông châu Phi và Madagasca.
Dẫn lời các nhà điều tra Mỹ, Malaysia và Úc, trong đó có chuyên gia điều khiển vệ tinh Mark Hanrahan sau khi xem bức ảnh về mảnh vỡ này cho biết nhiều khả năng đây là một phần cánh ổn định ngang hay còn gọi là cánh đuôi ngang của chiếc Boeing 777, cùng loại với chiếc máy bay MH370 mất tích trong hành trình từ Bắc Kinh tới Kuala Lumpur vào 2 năm trước.
Vụ máy bay MH370 mất tích đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới |
Tháng 12 năm ngoái, các quan chức Australia cho hay phân tích mới xác nhận họ có thể tìm kiếm ở đúng vị trí trên Ấn Độ Dương. Cuộc tìm kiếm trải rộng trên diện tích 46.000 dặm vuông từ 2014 nhưng chưa có dấu vết gì.
"Vị trí của các mảnh vỡ phù hợp với mô hình tính toán sự trôi dạt xác máy bay MH370 do Cục An toàn Giao thông Australia đưa ra và tái khẳng định việc xác định khu vực tìm kiếm chính tại vùng biển Nam Ấn Độ Dương là đúng đắn", Bộ trưởng Hạ tầng và Giao thông Australia, ông Darren Chester đã cho biết vào ngày hôm nay 3/3.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cũng cho biết, có khả năng cao mảnh vỡ được tìm thấy ở Mozambique thuộc về một máy bay Boeing-777. Tuy nhiên, ông cũng tỏ vẻ thận trọng khi viết trên Twitter tối 2-3 rằng mọi người không nên suy diễn khi Malaysia chưa xác nhận chính thức mảnh vỡ đó có phải của máy bay MH370 mất tích hai năm nay không.
Mảnh vỡ kim loại được phát hiện tại bãi cát ở eo biển Mozambique bị nghi là của máy bay MH370 |
Cụ thể, mảnh vỡ được tìm thấy có nhiều đặc điểm giống bộ phận cánh đuôi của chiếc máy bay xấu số mất tích gần 2 năm trước. Theo dự kiến, mảnh vỡ trên sẽ được chuyển về Australia để các nhà điều tra nước này và Malaysia kiểm tra đánh giá.
Ông Joao de Abreu Martins, Chủ tịch Viện Hàng không dân dụng Mozambique cho biết anh Gibson cùng một ngư dân địa phương đã tìm thấy mảnh vỡ máy bay. Mảnh vỡ này dài 55-130cm, được phỏng đoán là mảnh kim loại thuộc một chiếc Boeing 777.
Trong một bài phỏng vấn với các trang báo, phương tiện truyền thông, anh Gibson nói phát hiện này đối với anh "như một giấc mơ": "Tôi chưa từng tìm kiếm được thứ gì như vậy. Dù mảnh vỡ này không phải của MH370, thì mọi người cũng cần tìm kiếm manh mối tại các bờ biển.”
Nếu được xác nhận, đây sẽ là mảnh vỡ thứ hai được tìm thấy của chuyến bay xấu số đó. Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, một phần cánh của chiếc máy bay mất tích đã được tìm thấy ở đảo Reunion, một lãnh thổ hải ngoại của Pháp trên Ấn Độ Dương, nơi cách khu vực tìm kiếm ngoài khơi Australia hàng nghìn dặm. Vị trí nơi tìm thấy mảnh vỡ mới nhất có cùng vĩ độ với đảo Reunion, nhưng cách Reunion khoảng 2.000 km về phía Tây.
Một phần cánh của chiếc máy bay mất tích được tìm thấy ở đảo Reunion, một lãnh thổ hải ngoại của Pháp trên Ấn Độ Dương tháng 9 năm ngoái |
Tuy nhiên, nhiều người hoài nghi rằng, mảnh vỡ được tìm thấy không phải của máy bay MH370.. Bởi trên bề mặt của mảnh vỡ không có dấu vết bị han gỉ giống mảnh vỡ được tìm thấy ở đảo Reunion vào năm ngoái.
Tuy nhiên, nhà hải dương học tại Đại học Western Australia, ông Charitha Pattiaratchi, cho biết: “theo như báo cáo, mảnh vỡ này được phát hiện trên bãi cát ở bở biển Mozambique, như vậy rất có thể, mảnh vỡ này được sóng đẩy dạt vào bãi cát. Trong quá trình đó, do có sự ma sát giữa tốc lực của sóng đánh vào mảnh vỡ khiến nó trôi sạch các vết han gỉ trên bề mặt.”
Hiện nay, Australia vẫn đang dẫn đầu cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích ở khu vực miền Nam Ấn Độ Dương, nơi các nhà điều tra chiếc máy bay đã di chuyển tới sau khi quay đầu ở khu vực giữa Malaysia và Trung Quốc, rồi tiếp tục bay đến một trong những khu vực xa xôi nhất trên thế giới.
Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 không chỉ là cuộc tìm kiếm lớn nhất, mà nó còn là một trong những cuộc tìm kiếm đắt đỏ nhất thế giới, với chi phí đã lên tới 130 triệu USD. Một số nhà tìm kiếm đã bỏ cuộc vì lo ngại rằng cuộc tìm kiếm rốt cục sẽ thất bại.
Đinh Tâm dịch từ NewYork Times
Nên xem
Giá vàng hôm nay (23/1): Tăng vọt
Bộ Tài chính báo cáo bước đầu về tổng kiểm kê tài sản công
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/1: Ngày nắng, sáng sớm có sương mù
Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây "rửa tiền" lên đến 30 nghìn tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay
Quận ủy Thanh Xuân trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Tổ chức chợ Tết Công đoàn cho đoàn viên, người lao động quận Ba Đình
Tin khác
Ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ
Quốc tế 21/01/2025 08:07
Chuẩn bị diễn ra lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump
Quốc tế 20/01/2025 10:52
Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol chính thức bị bắt giữ
Quốc tế 15/01/2025 11:14
Cháy rừng ở California thiệt hại về kinh tế lên tới khoảng 150 tỷ USD
Quốc tế 13/01/2025 11:16
Động đất ở Tây Tạng: Ít nhất 95 người đã tử vong
Quốc tế 07/01/2025 21:19
Động đất ở Tây Tạng, khoảng 53 người bị thiệt mạng
Quốc tế 07/01/2025 15:15
Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống thứ 47 Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Quốc tế 06/11/2024 14:14
Cập nhật bầu cử tổng thống Mỹ: Ông Trump đang dẫn đầu về số phiếu đại cử tri
Quốc tế 06/11/2024 12:02
Malaysia tái khởi động cuộc tìm kiếm máy bay MH370 đã mất tích hơn 10 năm
Quốc tế 06/11/2024 11:20
Vì sao cuộc bầu cử Mỹ 2024 tốn kém nhất trong lịch sử?
Quốc tế 06/11/2024 10:01