“Áo xanh” đội nắng tiếp sức thí sinh thi vào lớp 10

(LĐTĐ) Kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) tại Hà Nội năm học 2023 - 2024 diễn ra trong hai ngày 10 và 11/6/2023. Đồng hành với các thí sinh tại 201 điểm thi là đội ngũ “áo xanh” thanh niên tình nguyện nhiệt huyết hỗ trợ các em cả về vật chất và tinh thần.
Hà Nội: Thí sinh hồi hộp bước vào môn thi Ngữ Văn Đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm thi

Sáng nay (10/6), học sinh lớp 9 của Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2034 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn.

Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, giai đoạn 1 - Kỳ thi vào lớp 10 THPT, Thành đoàn đã tuyển chọn và tập huấn cho 3.015 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi tại 201 điểm thi, đảm bảo bố trí từ 15 - 20 tình nguyện viên ngoài cổng trường tại mỗi điểm thi.

Tại 201/201điểm thi trên địa bàn Thành phố, thanh niên tình nguyện triển khai các đội hình tiếp sức mùa thi và hoạt động với các đội hình nòng cốt là “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa phượng đỏ”, “Giao thông xanh” tập trung tại điểm thi, để thực hiện các nhiệm vụ như: Phân luồng giao thông, hướng dẫn các thí sinh đảm bảo khoảng cách an toàn, hướng dẫn thí sinh tìm vị trí phòng thi; Hỗ trợ nước uống, thực hiện hướng dẫn, phân luồng thí sinh vào phòng thi…

“Áo xanh” tiếp sức thí sinh thi tuyển sinh lớp 10
Thanh niên tình nguyện "tiếp sức" thí sinh tại điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm, hàng ngàn thanh niên tình nguyện Thủ đô đã và đang nỗ lực hết mình để góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đồng thời tiếp thêm động lực, niềm tin cho thí sinh mùa thi năm nay.

Tại điểm thi trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội) vào sáng 10/6, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến ghi nhận sự nỗ lực của các bạn trẻ trong công tác hỗ trợ thí sinh và người nhà tại kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Trong đợt thi này, Huyện đoàn Gia Lâm huy động 30 đoàn viên, thanh niên của 3 đơn vị Cổ Bi, Kim Sơn và trường Trung cấp Xây dựng tham gia các đội hình hỗ trợ thí sinh và người nhà tại điểm thi trường THPT Cao Bá Quát. Cùng điểm thi tại trường THPT Cao Bá Quát, trên địa bàn huyện Gia Lâm còn 8 điểm thi khác.

“Áo xanh” tiếp sức thí sinh thi tuyển sinh lớp 10
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến động viên đội ngũ thanh niên tình nguyện tại điểm thi trường THPT Cao Bá Quát.

Phó Bí thư Huyện đoàn Gia Lâm Nguyễn Đức Hiếu chia sẻ, Đoàn Thanh niên từ huyện tới cơ sở đã sớm chuẩn bị để chương trình “Tiếp sức mùa thi” đạt kết quả cao nhất. Ngoài xã hội hóa các nguồn lực, cơ sở vật chất, Huyện đoàn huy động gần 300 tình nguyện viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 9 điểm thi trên địa bàn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2023 - 2024.

Tại điểm thi trường THPT Chu Văn An, Phó Bí thư Thành đoàn Đào Đức Việt cũng đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng tình nguyện viên tại điểm “tiếp sức mùa thi”. Tại điểm thi, Phó Bí thư Thành đoàn cho hay: “Kỳ thi vào lớp 10 này rất quan trọng với cả thí sinh và phụ huynh, vì thế các bạn tình nguyện viên hãy hỗ trợ những điều kiện tốt nhất cho các em và cả người nhà trong suốt quá trình thi”.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cũng nhắc nhở lực lượng thanh niên tình nguyện cần giữ gìn sức khoẻ trong thời tiết nắng nóng.

“Áo xanh” tiếp sức thí sinh thi tuyển sinh lớp 10
“Áo xanh” tiếp sức thí sinh thi tuyển sinh lớp 10
Hỗ trợ nước uống cho thí sinh và phụ huynh.

Ghi nhận của phóng viên tại điểm trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm), từ 6h sáng ngày 10/6, lực lượng thanh niên tình nguyện đã thực hiện các nhiệm vụ như hỗ trợ đưa đón thí sinh miễn phí, thí sinh khó khăn về mặt vận động vào phòng thi; tiếp đón, hỗ trợ thí sinh và người nhà tại các điểm thi; hỗ trợ nước uống, khẩu trang; hỗ trợ các đồ dùng học tập như: bút, thước; hỗ trợ lực lượng chức năng trong phân luồng giao thông tại các điểm thi, chốt an toàn giao thông... góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Quận Hoàn Kiếm, cũng có 4 điểm thi gồm: THPT Việt Đức, THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, THCS Ngô Sỹ Liên và THCS Nguyễn Du. Phó Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Đặng Thanh Tú cho hay Quận đoàn đã huy động hơn 130 tình nguyện viên tham gia “Tiếp sức mùa thi”. Tình nguyện viên đã được tập huấn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, hỗ trợ tối đa cho thí sinh và người nhà để các em có một kỳ thi thực sự hiệu quả.

“Áo xanh” tiếp sức thí sinh thi tuyển sinh lớp 10
“Áo xanh” tiếp sức thí sinh thi tuyển sinh lớp 10
Thanh niên tình nguyện hướng dẫn phụ huynh tại trước các điểm thi.

Để có được sự ra quân đồng loạt, đảm bảo các nhiệm vụ, trước kỳ thi vào lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (từ cuối tháng 5 đến tháng 6/2023), Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền để chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023 đến với tất cả thí sinh dự thi trên địa bàn; triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần được hỗ trợ của thí sinh để phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thí sinh. Bên cạnh đó đã giới thiệu các kênh ôn luyện trực tuyến uy tín và đăng tải video ôn luyện trên các kênh báo đài, truyền hình, website, fanpage của Đoàn, Hội.

Trước đó, từ sáng 9/6, các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thủ đô đã đồng loạt ra quân đội hình “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Trước đó, công tác chuẩn bị cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” kỳ thi vào lớp 10 THPT đã được 30 quận, huyện, thị Đoàn thực hiện từ sớm và được chia thành từng giai đoạn trước, trong và sau kỳ thi diễn ra.

“Áo xanh” tiếp sức thí sinh thi tuyển sinh lớp 10
“Áo xanh” tiếp sức thí sinh thi tuyển sinh lớp 10
Luôn túc trực để hỗ trợ thí sinh.

Trước khi kỳ thi diễn ra, các đơn vị đã xây dựng các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023 đến thí sinh dự thi trên địa bàn; Tuyên truyền về cổng thông tin của chương trình: http://tiepsucmuathi.vn; Triển khai tư vấn tự động gắn với nền tảng chatbot trực tuyến và trí tuệ nhân tạo thông minh AI có hiệu quả; Tập trung truyền thông trên các nền tảng số, mạng xã hội với hashtag #tiepsucmuathi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong các ngày 10, 11/6. Học sinh làm ba bài thi gồm: Ngữ văn (120 phút), Toán (120 phút) và Ngoại ngữ (60 phút). Ngày 12/6, các thí sinh sẽ dự thi vào các lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động