Ấm áp từ những “Mái ấm Công đoàn”

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây mới 2 “Mái ấm Công đoàn” cho 2 đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ huyện Mê Linh. Những “Mái ấm Công đoàn” không chỉ giúp đoàn viên, người lao có nơi sinh hoạt kiên cố mà còn là nguồn động lực tinh thần lớn lao giúp họ yên tâm lao động sản xuất, chăm lo cuộc sống gia đình.

Công đoàn huyện Thanh Oai tích cực triển khai “Mái ấm Công đoàn” LĐLĐ thành phố Hà Nội bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Thanh Trì

2 đoàn viên được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới “Mái ấm Công đoàn” trong năm 2022 của LĐLĐ huyện Mê Linh là chị Nguyễn Thị Thanh - đoàn viên Công đoàn cơ quan xã Hoàng Kim và đoàn viên Nguyễn Thị Thúy (công nhân Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam). Theo đó, chị Thanh và chị Thúy đều là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Được biết, chị Nguyễn Thị Thanh lấy chồng từ năm 2006. Khi đó ngôi nhà lợp fibroximăng được xây dựng từ vài năm trước là mái ấm của cả gia đình. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Thanh sinh được 2 người con, tuy nhiên, hạnh phúc không mỉm cười với chị vì chồng chị không may bị bệnh, đau ốm triền miên.

Ấm áp từ những “Mái ấm Công đoàn”
Chị Nguyễn Thị Thanh - đoàn viên Công đoàn cơ quan xã Hoàng Kim nhận hỗ trợ kinh phí sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" từ lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Cũng vì lo chạy chữa bệnh cho chồng, kinh phí hạn hẹp nên gia đình chị Thanh không có điều kiện sửa chữa nhà. Dù đã cố gắng lo lắng thuốc thang, chạy chữa đủ nơi nhưng tới năm 2019, chồng chị Thanh mất, để lại cho chị 2 đứa con thơ cùng bố mẹ già. Chồng mất, gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai của chị Thanh, mỗi tháng, cả nhà đều trông chờ vào tiền lương của chị, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng gặp nhiều khó khăn vì thu nhập của chị không cao.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi sau một trận mưa lớn, ngôi nhà của gia đình chị Thanh bị sập mái fibroximăng. Theo đó, toàn bộ mái nhà với diện tích 70m2 đều bị sập và hư hại nặng.

Cũng giống như chị Thanh, nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Thúy vẫn luôn đau đáu nỗi lo về “nơi ăn chốn ở”. Do cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên chị Thúy đã ly dị chồng và đưa các con về sống với mẹ đẻ. Khi các con khôn lớn cũng là lúc mong ước có một ngôi nhà của riêng 3 mẹ con của chị Thúy ngày càng lớn dần.

Trước những khó khăn của đoàn viên, Công đoàn cơ quan xã Hoàng Kim và Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đã đề nghị LĐLĐ huyện Mê Linh trình LĐLĐ Thành phố hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây mới “Mái ấm Công đoàn” cho 2 đoàn viên đang gặp khó khăn về nhà ở. Bên cạnh việc báo cáo với LĐLĐ huyện Mê Linh, các Công đoàn cơ sở cũng đã sát sao, đồng hành với đoàn viên của mình trong suốt quá trình sửa chữa cho đến khi bàn giao nhà ở. Thông qua đó kịp thời động viên người lao động trong lúc họ khó khăn nhất.

Ấm áp từ những “Mái ấm Công đoàn”
Đoàn viên Nguyễn Thị Thúy (công nhân Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam) nhận hỗ trợ kinh phí xây nhà "Mái ấm Công đoàn" từ LĐLĐ Thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội huyện Mê Linh và công ty nơi chị công tác.

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị của công đoàn cơ sở, LĐLĐ huyện Mê Linh đã đề xuất LĐLĐ Thành phố hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà cho 2 đoàn viên. Trải qua quá trình khảo sát thực tế, LĐLĐ Thành phố đã quyết định hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây mới cho 2 đoàn viên của LĐLĐ huyện Mê Linh. Từ sự hỗ trợ của LĐLĐ thành phố Hà Nội, rất nhiều các đơn vị, tổ chức, người thân, họ hàng của 2 đoàn viên đã cùng chung tay hỗ trợ gia đình chị Thanh và chị Thúy xây dựng mái ấm.

Với sự đồng hành sát sao của Công đoàn cơ sở và LĐLĐ huyện Mê Linh, 2 mái ấm của chị Thanh và chị Thúy đã được hoàn thiện và bàn giao trong tháng 5 năm 2022. Với ngôi nhà bị sập mái, chị Thanh đã tiến hành sửa chữa nhà với tổng trị giá khoảng 119 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ 30 triệu đồng; LĐLĐ huyện Mê Linh hỗ trợ 3,5 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 3 triệu đồng; Công đoàn cơ quan xã Hoàng Kim hỗ trợ 7 triệu đồng; gia đình họ hàng hỗ trợ 75,5 triệu đồng…

Mái ấm của chị Thúy cũng được xây mới với tổng giá trị 243 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng; LĐLĐ huyện Mê Linh hỗ trợ 7 triệu đồng; Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Mê Linh hỗ trợ 5 triệu đồng; Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng; Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam hỗ trợ 10 triệu đồng; Gia đình họ hàng hỗ trợ 150 triệu đồng.

Tại các buổi bàn giao "Mái ấm Công đoàn", lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chia vui cùng gia đình các đoàn viên. Có được ngôi nhà vững chãi để che nắng, che mưa sẽ giúp các đoàn viên yên tâm nuôi dạy con cái và công tác tốt. Cùng đó, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố cũng bày tỏ sự cảm ơn tới các cấp, ngành huyện Mê Linh đã quan tâm, hỗ trợ cho 2 đoàn viên sửa chữa, xây mới nhà ở. Đồng thời mong muốn muốn 2 đoàn viên được hỗ trợ sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, có trách nhiệm hơn với cơ quan nơi công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và tiếp tục giúp đỡ các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Trong ngày vui khi nhận được sự hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố và chính quyền địa phương, chị Nguyễn Thị Thanh và chị Nguyễn Thị Thúy không nén được xúc động. Tại lễ bàn giao, cả 2 đoàn viên đều bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và chính quyền địa phương đã hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. “Sự hỗ trợ, giúp đỡ của LĐLĐ thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương sẽ là nguồn động lực to lớn để tôi tiếp tục cố gắng hơn trong công việc, ổn định cuộc sống, chăm lo tốt hơn cho các con và bố mẹ già.”, chị Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Xem thêm
Phiên bản di động