Ấm áp Tết Sum vầy tại Làng trẻ em Birla

(LĐTĐ) Trong không khí phấn khởi của nhân dân cả nước đang chuẩn bị đón chào xuân mới, với mong muốn giúp đỡ đoàn viên thanh niên và công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn cũng như các em nhỏ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội, chiều 12/1, tại Làng trẻ em Birla Hà Nội, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Cầu Giấy tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” xuân Kỷ Hợi 2019.  
ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla Hoạt động Công đoàn quận Cầu Giấy năm 2018: Phát huy tính chủ động, sáng tạo
ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla LĐLĐ Quận Cầu Giấy: Tập huấn công tác chính sách pháp luật
ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla Mang xuân vui đến với đoàn viên

Tới dự và chia vui với chương trình có: Ông Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; ông Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy.

ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa xây dựng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: P.T)

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Phương Kiến Quốc đã chia sẻ và gửi lời cảm ơn tới các mẹ đã chăm nuôi các em tại Làng trẻ Birla tháng ngày khôn lớn để bù đắp lại những nỗi mất mát của các em. Đồng thời thay mặt lãnh đạo quận cảm ơn lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội đã rất quan tâm, đặt ra chủ trương là các quận, huyện, đơn vị phải hết sức quan tâm đến công nhân lao động, đặc biệt là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, LĐLĐ TP đã lo xe cho công nhân về quê ăn Tết và lo cho các mái ấm tình thương như Làng trẻ em Birla để các em có quà mang về gia đình.

“Tết Sum vầy là một chương trình hết sức ý nghĩa. Hai từ “sum vầy” đã nói lên đầy đủ hết ý nghĩa với công lao sinh thành và ý nghĩa hướng về gia đình. Tôi hy vọng những chương trình như thế này sẽ được nhân rộng hơn nữa. Những món quà tuy nhỏ bé, đơn sơ nhưng đã đem lại những tình cảm hết sức đầm ấm, thể hiện được tình thân ái cộng đồng và tinh thần kết nối yêu thương” - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy cho hay.

ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Phương Kiến Quốc phát biểu tại chương trình. (Ảnh: P.T)

Thay mặt Làng trẻ Birla Hà Nội, bà Trịnh Thanh Huyền – Giám đốc Làng trẻ em Birla Hà Nội vô cùng xúc động trước những tình cảm, sự ưu ái mà lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội và quận Cầu Giấy dành cho Làng trẻ. “Đây chính là nguồn động viên tinh thần rất lớn để chúng tôi có thêm sức mạnh vượt qua nững khó khăn, nuôi dạy các em của Làng ngày một khôn lớn, trưởng thành” - Giám đốc Làng trẻ em Birla Hà Nội khẳng định.

Giám đốc Làng trẻ Birla Hà Nội cũng cho biết thêm, Làng trẻ em Birla hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng gần 100 em có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng. Các em được chia thành 4 gia đình, mỗi gia đình có khoảng 20 – 25 em độ tuổi từ 4 đến 18 tuổi với sự chăm sóc của các mẹ nuôi, các dì thường xuyên ở với các em 24/24 giờ và 23 cán bộ, nhân viên. Các em được học văn hóa tại các trường đóng trên địa bàn quận Cầu Giấy từ mầm non tới THPT và luôn được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với các bạn ngoài cộng đồng.

ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla
Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng các em tại Làng trẻ em Birla Hà Nội. (Ảnh: P.T)

“Chúng tôi vô cùng tự hào về những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm 2018. Đó là danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố. Nhiều trẻ em của Làng đạt các giải cao trong các cuộc thi, như: Đội văn nghệ của Làng đạt giải Xuất sắc liên hoan văn nghệ dành cho trẻ em thiệt thòi Thành phố do Cung Thiếu nhi tổ chức, đội bóng đá đạt giải Cúp vô địch tại giải bóng đá dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của toàn quốc, em Trần Thủy Tiên học sinh lớp 8 đã đoạt giải Ba trong Cuộc thi sáng tác truyện “Đóa hoa đồng thoại 2018” do Công ty phát hành sách Nhật Bản phát động.

Đặc biệt hơn nữa, trong Cuộc thi làm phim toàn quốc dành cho học sinh Việt Nam lần thứ 12 do Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức, nhóm làm phim do các em của Làng đã đoạt giải Nhất và 3 em trong nhóm đã đại diện học sinh Việt Nam tham dự Liên hoan phim học sinh Châu Á được tổ chức tại Nhật Bản và tháng 11/2018. Gần đây nhất, có 3 em đã tham dự giải thi đá cầu cấp quận đạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và tiếp tục ôn luyện để dự thi cấp Thành phố” - bà Trịnh Thanh Huyền chia sẻ.

Tại “Tết Sum vầy” xuân Kỷ Hợi 2019, LĐLĐ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Cầu Giấy đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí và các phần quà với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo LĐTĐ ghi lại tại Chương trình "Tết Sum vầy” Xuân Kỷ Hợi 2019 tại quận Cầu Giấy:

ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla
ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla
ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla
Các tiết mục văn nghệ chào mừng. (Ảnh: P.T)
ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla
Giám đốc Làng trẻ em Birla Hà Nội Trịnh Thanh Huyền phát biểu tại chương trình. (Ảnh: P.T)
ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla
Bí thư Quận đoàn Cầu Giấy Lê Thị Thu Trang trao quà cho 8 đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: P.T)
ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla
Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ TP Hà Nội Hà Đông và Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: P.T)
ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Phương Kiến Quốc trao quà của Ban tổ chức chương trình cho Làng trẻ em Birla Hà Nội. (Ảnh: P.T)
ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla
Đại diện Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh TP Hà Nội trao 10 suất học bổng cho Làng trẻ em Birla Hà Nội. (Ảnh: P.T)
ldld quan cau giay am ap tet sum vay tai lang tre em birla
Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội cùng lãnh đạo quận Cầu Giấy tham quan Làng trẻ em Birla Hà Nội. (Ảnh: P.T)
P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động