Ấm áp những suất ăn, điểm phát thực phẩm miễn phí của của tuổi trẻ Thủ đô

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất là lao động tự do, người vô gia cư, sinh viên nghèo xa nhà… Tuy nhiên, họ cũng cảm thấy ấm áp khi được các bạn trẻ và cộng đồng sẻ chia, trao gửi những phần quà thiết thực tại các điểm phát thực phẩm hàng ngày.
am ap nhung suat an diem phat thuc pham mien phi cua cua tuoi tre thu do Khởi động “Hack Cô Vy 2020”, sân chơi sáng tạo cho những người yêu khởi nghiệp
am ap nhung suat an diem phat thuc pham mien phi cua cua tuoi tre thu do Thành đoàn Hà Nội thăm, tặng quà các đội hình tình nguyện trực chốt phòng chống dịch
am ap nhung suat an diem phat thuc pham mien phi cua cua tuoi tre thu do Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Với tinh thần sẻ chia, chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh, từ ba ngày nay, tại quận Hà Đông, các điểm phát thực phẩm miễn phí như mì tôm, trứng, gạo… đã được mở tại các địa điểm: Shop house 09, tòa nhà Kpark Văn Phú, ngã tư cột đồng hồ Văn Phú (phường Phú La) và ngã tư Ngô Thì Nhậm. Đây là hoạt động của Quận đoàn Hà Đông phối hợp với các đơn vị thực hiện nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

am ap nhung suat an diem phat thuc pham mien phi cua cua tuoi tre thu do
Đoàn viên thanh niên phát quà cho người dân tại điểm phát phố Ngô Thì Nhậm.

Theo chị Hoàng Thị Huyền Trang, Bí thư Quận đoàn Hà Đông, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều công ty, xí nghiệp đã phải tạm đóng cửa. Đồng thời, toàn xã hội cũng đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Giữa lúc như vậy, những món đồ, gói quà tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thiết thực với rất nhiều người.

Không quản nắng mưa, các bạn đoàn viên, thanh niên quận Hà Đông thay nhau làm nhiệm vụ phát thực phẩm tới người dân tại các địa điểm. Vừa thực hiện công việc phát thực phẩm, nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách an toàn, các bạn đoàn viên còn đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch bệnh.

am ap nhung suat an diem phat thuc pham mien phi cua cua tuoi tre thu do
Sự quan tâm của các bạn trẻ mặc áo xanh tình nguyện đã giúp những người yếu thế trong xã hội cảm thấy ấm lòng hơn trong thời điểm khó khăn hiện tại.

Không chỉ ở quận Hà Đông, các cơ sở Đoàn tại nhiều quận, huyện khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đang phối hợp với nhiều đơn vị, và các mạnh thường quân tổ chức những điểm phát thực phẩm miễn phí. Câu khẩu hiệu “Ai cần cứ đến lấy. Mỗi người một gói, không sợ hết, chỉ lấy đủ dùng…”, cùng hình ảnh màu áo xanh tình nguyện khiến những người có hoàn cảnh khó khăn thấy ấm lòng hơn trong những ngày “thắt lưng buộc bụng” vượt qua dịch bệnh.

Cụ thể, Đoàn Thanh niên phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) đã phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức: “Điểm tặng thực phẩm hàng ngày - Ai cần cứ đến lấy. Nếu khó khăn hãy lấy 1 gói mỗi ngày” tại ngã 5 Hàng Than - Hoè Nhai - Nguyễn Trường Tộ.

Đoàn phường Thanh Xuân Nam cũng phối hợp với Hội cựu sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình "Ai cần cứ đến lấy, ai thấy hãy chia sẻ". Hoạt động này nhằm chia sẻ khó khăn với những người lao động nghèo trong thời gian dịch bệnh diễn biến từng ngày.

am ap nhung suat an diem phat thuc pham mien phi cua cua tuoi tre thu do
Các món quà được gửi tận tay các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang ở lại Ký túc xá trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Mô hình “Ai cần cứ đến lấy, ai thấy hãy chia sẻ” là chương trình phát thực phẩm miễn phí cho người nghèo, người bán vé số, người vô gia cư và những người lang thang cơ nhỡ. Chương trình được thực hiện tại địa chỉ: Số 5 ngõ 495/1 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam.

Hàng ngày, các bạn đoàn viên thanh niên của phường Thanh Xuân Nam sẽ đi nhận thực phẩm từ Hội Cựu sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội rồi về chia ra thành từng túi nhỏ để phát cho người lao động khó khăn.

Hay như tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chiến dịch “Hỗ trợ sinh viên Nhân văn khó khăn tại Hà Nội trong mùa Covid” được thầy cô, Đoàn Thanh niên nhà trường triển khai với mong muốn gửi tặng những phần quà, lương thực thực phẩm thiết yếu đến tận tay những sinh viên nhà trường có hoàn cảnh khó khăn đang ở lại Ký túc xá mà chưa thể về quê do diễn biến dịch bệnh.

Trong quá trình thực hiện các hoạt động, đoàn viên, thanh niên tuân thủ và thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Những địa điểm phát quà ý nghĩa này thu hút rất nhiều lao động nghèo, người vô gia cư. Họ đến và cảm nhận được rõ sự nhiệt thành của màu áo xanh tình nguyện, sự đoàn kết sẻ chia của cả cộng đồng để cùng chiến thắng đại dịch.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động