8 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 8 nhiệm vụ trọng tâm. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam.
Ngày hội lớn của đoàn viên, người lao động quận Bắc Từ Liêm Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Phúc Thọ lần thứ XI “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hỗ trợ người lao động khó khăn ở huyện Ứng Hòa và Thanh Oai

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bệnh viện, Công đoàn cấp trên, Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Theo đó, mỗi năm, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện đã tổ chức thăm hỏi khoảng 300 lượt đoàn viên ốm đau, nằm viện, gia đình có việc hiếu, hỷ với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.

8 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai khóa XXX ra mắt Đại hội.

Với đặc thù hơn 70% đoàn viên, người lao động là nữ, công tác nữ công tại Bệnh viện cũng được Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện quan tâm, chỉ đạo. Hàng năm nhân dịp các ngày lễ lớn dành cho phái nữ như 8/3, 20/10…Công đoàn phối hợp chuyên môn quan tâm, tặng quà cho nứ cán bộ, đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Đối với các cháu là con đoàn viên, người lao động, Công đoàn Bệnh viện cũng có nhiều hoạt động động viên như tổ chức ngày Tết Thiếu nhi - 1/6, Tết Trung thu, khen thưởng các cháu có thành tích tốt trong học tập…

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động cũng được quan tâm. Tháng Công nhân hàng năm đều được Công đoàn Bệnh viện triển khai có hiệu quả, đảm bảo theo tiêu chí “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai luôn chú trọng triển khai các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trong đó, một số thành tích Công đoàn Bệnh viện đạt được như: Năm 2017 đạt Giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao ngành Y tế khu vực 1 năm 2017; năm 2018 được tặng Cờ thi đua chuyên đề Văn hóa thể thao của Công đoàn Y tế Việt Nam; năm 2022, Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị đạt thành tích cao nhất tại Hội thao ngành Y tế với 8 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng; năm 2019 đạt Giải Nhất Hội thi “Cán bộ y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”...

Không chỉ tham gia các hoạt động do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động, tại Bệnh viện, Ban Chấp hành Công đoàn đã năng động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động đặc thù, ý nghĩa như “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường của cán bộ, viên chức bệnh viện và cả của người bệnh, người nhà người bệnh cùng chung tay vì môi trường trong lành của Bệnh viện...

Với những nỗ lực không ngừng đó, Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai đã vinh dự đạt nhiều danh hiệu thi đua của các cấp trao tặng. Trong đó Công đoàn Bệnh viện được Công đoàn Y tế Việt Nam tặng nhiều Bằng khen, Cờ dẫn đầu Khối thi đua số 4 năm 2019, Cờ thi đua toàn diện năm 2020, Cờ thi đua xuất sắc năm 2019, 2021, 2022, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Công đoàn Bệnh viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cũng tiếp tục giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện khóa mới phát huy truyền thống tốt đẹp của những thế hệ đi trước, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động; tạo sự đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 17 đồng chí; bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu đương nhiên đi dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

8 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong đoàn viên về chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Hai là, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nội quy, quy chế của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện đề ra.

Ba là, thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện.

Bốn là, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trở thành một động lực để cán bộ, viên chức và người lao động hăng hái và có trách nhiệm cao trong hoạt động của Bệnh viện và công tác công đoàn.

Năm là, phối hợp tốt với chính quyền trong việc đôn đốc nhắc nhở thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng quản lý Bệnh viện, cải tiến lề lối làm việc để có hiệu quả cao; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao.

Sáu là, duy trì các phong trào nữ công, tiếp tục phát huy về phong trào văn nghệ, thể thao thường xuyên cũng như trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Bảy là, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Tám là, thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn; tích cực giám sát và thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động