681 “Túi an sinh Công đoàn” đến tay người lao động quận Cầu Giấy

(LĐTĐ) Ngày 27/8 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” của Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã mang theo 681 suất quà “Túi An sinh Công đoàn”, tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp đợt 4 cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Hơn 400 suất quà từ “siêu thị mini 0 đồng” cho đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức 200 suất quà được trao tận tay người lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động

Dự và trao quà cho người lao động cùng LĐLĐ quận Cầu Giấy có ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy.

Thay mặt lãnh đạo quận Cầu Giấy, ông Nguyễn Văn Chiến đã gửi lời cảm ơn tới tổ chức Công đoàn đã quan tâm và hỗ trợ kịp thời đến tập thể người lao động trong lúc dịch bệnh, gặp nhiều khó khăn. Những phần hỗ trợ vô cùng quý báu, củng cố thêm niềm tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn.

Theo Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy, thời gian qua, LĐLĐ quận Cầu Giấy là một trong những tổ chức chính trị trên địa bàn quận có nhiều sáng kiến, cách làm hay, thu hút được nhiều nguồn ủng hộ, trên cơ sở đó có thêm nguồn lực hỗ trợ tốt hơn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Hơn 680 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động

Ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần kỹ thuật Thăng Tiến thay mặt đoàn viên và người lao động cảm ơn các cấp lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã trao tặng những món quà rất thiết thực, kịp thời, đầy ý nghĩa nhân văn đến với người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

"Công ty Cổ phần kỹ thuật Thăng Tiến hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống Cơ điện cho các công trình công nghiệp và nhà cao tầng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều công trình thi công bị ảnh hưởng, người lao động không có việc làm, thu nhập giảm sút, ảnh hưởng đến đời sống của họ", ông Phương chia sẻ.

Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Vận chuyển hàng lên xe

Trực tiếp trao “Túi An sinh Công đoàn” tới người lao động Công ty TNHH Thương mại Thiên Thủy Mộc, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu động viên người lao động giữ gìn sức khỏe, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; đồng thời đề nghị Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm hơn nữa đến người lao động trong Công ty.

Bà Nguyễn Thị Linh Nhâm - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Thương mại Thiên Thủy Mộc cho biết, ngay khi lệnh giãn cách vì đại dịch Covid-19 được ban hành, các cửa hàng mỹ phẩm, spa, thẩm mỹ viện được xếp vào nhóm mặt hàng, dịch vụ không thiết yếu và tạm dừng mọi hoạt động, cững từ đó, nhân viên các chi nhánh, cửa hàng của công ty không có việc làm, thu nhập giảm, trong khi vẫn phải trả tiền thuê nhà, sinh hoạt hàng ngày nhiều tháng nay đời sống của người lao động trong Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Chị Lê Thị Điểm (tỉnh Nam Định) nhân viên Công ty TNHH Thương mại Thiên Thủy Mộc

Đón nhận “Túi An sinh Công đoàn” từ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, chị Lê Thị Điểm (tỉnh Nam Định) nhân viên Công ty TNHH Thương mại Thiên Thủy Mộc bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi được lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trực tiếp thăm hỏi, động viên và tặng quà.

"Dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các cấp Công đoàn của Thành phố, quận Cầu Giấy cũng như Công đoàn Công ty thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời lao động ngoại tỉnh khó khăn như chúng tôi, xin cảm ơn các nhà hảo tâm", chị Điểm xúc động chia sẻ.

Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội tham gia vận chuyển hàng các suất quà lên xe

Theo bà Nguyễn Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Long Hưng cho hay, đặc thù của Công ty chuyên về sản xuất, kinh doanh, thương mai đồ uống, nước giải khát. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các ngành hàng dịch vụ bị đóng cửa để phòng, chống dịch, do đó Công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

"Tuy nhiên, Ban lãnh đạo cũng như Công đoàn Công ty vẫn luôn quan tâm đến đời sống người lao động. Thường xuyên lập danh sách những người lao động có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Những suất quà, những "Túi An sinh Công đoàn" không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà đó còn là tình cảm, sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi đoàn viên, người lao động gặp khó khăn", bà Huyền cho hay.

Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy hỗ trợ công tác vận chuyển quà

Được biết, đây là đợt thứ 4 những “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” lăn bánh đến với người lao động. Trong đợt thứ 4 này, “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ quận Cầu Giấy sẽ đi đến 18 đơn vị Công đoàn cơ sở, trao tận tay 681 suất quà, "Túi An sinh Công đoàn" quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc các Công đoàn cơ sở trực thuộc, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, để động viên tinh thần đoàn viên, người lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã viết "Thư ngỏ" thể hiện sự tin tưởng với sức mạnh của sự đoàn kết dân tộc nói chung, sự hợp sức, đồng lòng của đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy nói riêng, tất cả mọi người sẽ bình an và chiến thắng vượt qua đại dịch!

Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà trao quà cho đoàn viên, người lao động

"Món quà nhỏ “Túi An sinh Công đoàn” hôm nay Liên đoàn Lao động quận gửi đến anh chị em là thể hiện tình cảm và mong muốn được chia sẻ phần nào những khó khăn đó, đồng thời lan tỏa sức mạnh của tình yêu thương đến toàn thể các thành viên trong gia đình của chúng ta. Mong rằng mỗi chúng ta hãy chủ động bảo vệ, tăng cường sức khỏe của bản thân và gia đình, thường xuyên tuyên truyền, vận động người thân thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch, góp phần đẩy lùi đại dịch trong thời gian sớm nhất", trích "Thư ngỏ" của Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà gửi đến đoàn viên, người lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Lãnh đạo: LĐLĐ Thành phố, quận Cầu Giấy, LĐLĐ quận Cầu Giấy hỏi thăm, động viên Công đoàn cơ sở
Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Hơn 680 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy tham gia bốc xếp hàng hóa, chia quà
Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, quận Cầu Giấy chung tay chuyển hàng lên xe
Hơn 681 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Hơn 680 suất quà “Túi an sinh Công đoàn” chuyển đến tận tay người lao động
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động