200 suất quà được trao tận tay người lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 25/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm tổ chức “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” lần thứ 3 để trao 201 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc các Công đoàn cơ sở trực thuộc quận, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
Trao gần 400 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động trên địa bàn huyện Đông Anh Công đoàn chi hỗ trợ bữa ăn cho người lao động thực hiện “3 tại chỗ”

Dự và trao quà cho người lao động cùng LĐLĐ quận Nam Từ Liêm có đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, ông Đỗ Thiện Đức - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, ông Phạm Đăng Thình - Phó trưởng Ban Dân vận quận ủy quận Nam Từ Liêm.

Thay mặt lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, ông Lâm Quang Thao đã gửi lời cảm ơn tới tổ chức Công đoàn đã quan tâm và hỗ trợ kịp thời đến tập thể người lao động trong lúc dịch bệnh, gặp nhiều khó khăn. Những phần hỗ trợ vô cùng quý báu, củng cố thêm niềm tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn.

14h15, “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” đã đến Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Khu đô thị Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Tại đây, 46 suất quà đã được ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và bà Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm trao đến tận tay đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn ảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Thắm - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Lê Quý Đôn thay mặt đoàn viên và người lao động cảm ơn các cấp lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã trao tặng những món quà rất thiết thực, kịp thời, đầy ý nghĩa nhân văn đến với người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

200 suất quà được trao tận tay người lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
Tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” đã chuyển 46 suất quà đến tận tay đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn ảnh khó khăn.

“Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” tiếp tục lăn bánh đến Công ty Cổ phần tập đoàn CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều tháng nay đời sống của người lao động trong Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trực tiếp trao “Túi An sinh Công đoàn” tới người lao động Công ty Cổ phần tập đoàn CEO, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh động viên người lao động giữ gìn sức khỏe, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; đồng thời đề nghị Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm hơn nữa đến người lao động trong Công ty.

Đón nhận “Túi An sinh Công đoàn” từ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, chị Nguyễn Thị Xuân bày tỏ, sự vui mừng, xúc động khi được lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trực tiếp thăm hỏi, động viên và tặng quà. "Trong suốt những năm làm việc tại Công ty, đoàn viên, người lao động chúng tôi đã thường xuyên được các cấp Công đoàn thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, nhất là trong khoảng thời gian dịch Covid-19 bùng phát', chị Xuân chia sẻ.

200 suất quà được trao tận tay người lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
Chị Nguyễn Thị Xuân, Công ty Cổ phần tập đoàn CEO.

Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần tập đoàn CEO cho biết, đặc thù của Công ty là kinh doanh Bất động sản, do đó cũng bị ảnh hưởng phần nào của dịch Covid-19. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo cũng như Công đoàn Công ty vẫn luôn quan tâm đến đời sống người lao động. Thường xuyên lập danh sách những người lao động có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Những suất quà, những "Túi An sinh Công đoàn" không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà đó còn là tình cảm, sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi đoàn viên, người lao động gặp khó khăn.

Hơn 200 suất quà hỗ trợ cho người lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao quà hỗ trợ cho đại diện Công đoàn Trường Tiểu học Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Tương tự, bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm đã thay mặt cán bộ công nhân, viên chức, lao động cảm ơn sự quan tâm của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, đồng thời khẳng định “Túi An sinh Công đoàn” là hoạt động rất ý nghĩa và nhân văn.

"Tôi rất phấn khởi, không biết nói gì hơn, xin cảm ơn các nhà hảo tâm", ông Nguyễn Công Toàn bảo vệ Trường Tiểu học Mễ Trì chia sẻ.

Hơn 200 suất quà hỗ trợ cho người lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
Bà Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm trao quà hỗ trợ cho người lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Theo bà Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, đây là lần thứ 3 những “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” lăn bánh đến với người lao động, trong lần thứ 3 này LĐLĐ quận Nam Từ Liêm sẽ đi đến 13 đơn vị trao quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc các Công đoàn cơ sở trực thuộc quận, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

“Mỗi “Túi An sinh Công đoàn” được trao tận tay người lao động không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời về vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống sinh hoạt của người lao động mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm, sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Qua đó, giúp đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn và càng thêm tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn”, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cho biết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động