5 ngày Hà Nội đã “thần tốc” thành lập 6.187 “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp với 31.458 người tham gia

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch Covid-19 có chiều hướng phức tạp, để phòng ngừa việc phát sinh và lây lan ổ dịch tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, chế xuất, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và thông suốt hoạt động sản xuất kinh doanh, chiều muộn ngày 15/5/2021 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 271/LĐLĐ về việc thành lập "Tổ An toàn Covid-19" tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Ngay sau khi văn bản ban hành, các cấp Công đoàn đã khẩn trương, thần tốc triển khai. Tính đến hết ngày 20/5, chỉ sau 6 ngày đã có 6.187 "Tổ An toàn Covid-19" được thành lập và đi vào hoạt động, thu hút với 31.458 người tham gia.
Không để đoàn viên, người lao động trong khu vực cách ly, phong tỏa bị thiếu đói Việt Nam hỗ trợ 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế giúp Cam-pu-chia ứng phó với dịch Covid-19 Hà Nội: Kiểm soát chặt biến động của công nhân trong khu công nghiệp

Thiết lập "pháo đài" chống dịch tại doanh nghiệp

Khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát, cùng với các cấp chính quyền Thủ đô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xác định việc phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, chế xuất là nhiệm vụ cấp bách, đặt lên hàng đầu. Soi từ tấm gương của các tỉnh, thành lân cận, khi dịch Covid-19 tấn công vào các nhà máy, phân xưởng, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, sẽ dễ tạo lên làn sóng lây nhiễm rất lớn do đây là khu vực tập trung đông công nhân lao động. Việc khống chế dịch sẽ vô cùng khó khăn, tốn kém sức người và vật chất, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và nền kinh tế của nhiều địa phương. Dịch cũng sẽ làm tê liệt hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, kéo theo đời sống, việc làm của hàng ngàn người lao động, người dân bị ảnh hưởng.

5 ngày Hà Nội  đã “thần tốc” thành lập 6.187 “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp với 31.458 người tham gia
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường chủ trì hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Liên đoàn Lao động Thành phố

Từ những nhận thức đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập Bộ phận phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp (gọi tắt là "Tổ An toàn Covid-19"); coi đây là những "pháo đài" chống dịch ngay trong lòng khu vực có nhiều nguy cơ có dịch nếu lơ là không kiểm soát chặt chẽ.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, chế xuất, mỗi tổ sản xuất hoặc bộ phận tương đương của các cơ sở sản xuất kinh doanh, phải thành lập ít nhất một "Tổ An toàn Covid-19" hoạt động kiêm nhiệm. Thành viên "Tổ An toàn Covid-19" phải là người lao động đang trực tiếp làm việc tại tổ sản xuất, am hiểu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tự nguyện, gương mẫu, có uy tín đối với công nhân lao động. Vì hơn ai hết, những người lao động này sẽ có tiếng nói rất uy tín với đồng nghiệp. Họ chính là các tuyên truyền viên, giám sát viên rất trách nhiệm để phát huy hiệu quả mô hình chống dịch Covid-19 ngay tại cộng đồng, nơi sản xuất. "Tổ An toàn Covid-19" hoạt động dưới sự quản lý, hướng dẫn trực tiếp của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, thông qua phân công nhiệm vụ và Quy chế hoạt động do người sử dụng lao động ban hành.

undefined
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ nhất từ phải sang) trao quà cho gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu nhà trọ (Ảnh: Mai Quý)

Ngay sau khi chuyển công văn hoả tốc đến các cấp Công đoàn để yêu cầu triển khai thành lập các "Tổ An toàn Covid-19", các thành viên Thường trực và các Ban thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố được chia thành 5 tổ công tác, dưới sự điều hành trực tiếp của vị "thủ lĩnh" của Công đoàn Thủ đô Nguyễn Phi Thường, khẩn trương áp sát việc. Qua đó, Liên đoàn Lao động Thành phố luôn kịp thời nắm bắt thuận lợi, khó khăn, tiến độ triển khai thành lập "Tổ An toàn Covid-19" và đánh giá hiệu quả khi đi vào hoạt động tại doanh nghiệp để có chỉ đạo, điều hành sát với thực tế.

Ông Nguyễn Phi Thường cho rằng, "Tổ An toàn Covid-19" chính là cánh tay nối dài, là lực lượng nòng cốt làm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp. Thông qua hoạt động của "Tổ An toàn Covid-19", góp phần cùng các cấp chính quyền và nhân dân Thủ đô kiểm soát tốt dịch, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn, của đoàn viên, người lao động trong việc cùng doanh nghiệp phòng, chống dịch, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

an toan luon la so mot
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xác định việc phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, chế xuất là nhiệm vụ cấp bách, đặt lên hàng đầu

Thần tốc triển khai, nhân rộng mô hình sáng tạo

Nhận thấy mô hình thành lập "Tổ An toàn Covid-19" là một nét sáng tạo, có chiều hướng phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc phòng, chống dịch, nhất là trong các khu công nghiệp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường đã thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu lãnh đạo các cấp Công đoàn Thủ đô cập nhật, báo cáo thông tin qua các nhóm zalo Công đoàn theo từng ngày, thậm chí là từng giờ, nếu có những phát sinh đột xuất cần sự chỉ đạo của cấp trên. Ông cũng kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt công tác thành lập "Tổ An toàn Covid-19" và những "Tổ An toàn Covid-19" hoạt động hiệu quả, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền những cách làm hay, hiệu quả để lan toả kinh nghiệm, dấy lên phong trào phòng, chống dịch, cảnh giác cao độ trong công nhân lao động.

Qua nắm bắt thực tế quá trình triển khai thành lập và hoạt động của "Tổ An toàn Covid-19" tại doanh nghiệp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đặt ra bài toán làm sao để 100% doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn phải thành lập được "Tổ An toàn Covid-19"? Làm sao để sau khi thành lập, "Tổ An toàn Covid-19" được tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động và phát huy được tối đa hiệu quả.

nhung dac quyen cua lao dong nu
Việc phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc

Lời giải ông đưa ra đã rất đúng, rất trúng và phù hợp với thực tiễn. Ông đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn về việc thành lập "Tổ An toàn Covid-19"; đồng thời ban hành quy định về hoạt động của "Tổ An toàn Covid-19", trong đó quy định rất rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở, trách nhiệm của người lao động trong công ty; cụ thể hóa hoạt động của "Tổ An toàn Covid-19" trong thời gian trước, trong và sau giờ làm việc cũng như chế độ thông tin, sinh hoạt. Song song với việc ban hành văn bản quy định, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu các cấp Công đoàn sáng tạo trong cách tuyên truyền, biến những hướng dẫn cứng nhắc thành những bản đồ hoạ dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao từ người đứng đầu tổ chức Công đoàn Thủ đô, các đồng chí Thường trực, các Ban của Liên đoàn Lao động Thành phố đến cán bộ Công đoàn các cấp, hết ngày 20/5, 100% Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở đã triển khai việc thành lập "Tổ An toàn Covid-19" tại các doanh nghiệp. 30/30 quận, huyện và 3 Sở đã có văn bản chỉ đạo của chính quyền đồng cấp về việc thành lập "Tổ An toàn Covid-19" trong doanh nghiệp. Sau 5 ngày thần tốc triển khai, đã có 1.527 doanh nghiệp thành lập "Tổ An toàn Covid-19" với 6.187 tổ và 31.458 người tham gia. Đặc biệt, 100% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã thành lập "Tổ An toàn Covid-19". Từ những hạt nhân này, đang dần dấy lên một phong trào phòng, chống dịch mạnh mẽ, chặt chẽ trong công nhân lao động với quyết tâm không để bùng phát dịch, không để đứt gãy hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử 23/5 sắp tới.

Nắm chắc tình hình quan hệ lao động, sáng tạo trong hoạt động để góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử
"Tổ An toàn Covid-19" tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Việt Hưng (huyện Phúc Thọ) đang hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch tại đơn vị

Có lẽ sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và những việc làm cụ thể của người đứng đầu tổ chức Công đoàn Thủ đô xuất phát từ suy nghĩ "một bản chương trình hành động dù được đầu tư công phu, trình bày có hay đến bao nhiêu cũng không bằng một việc làm cụ thể" được Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố trình bày trong bản Chương trình hành động khi ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong chương trình hành động của mình, ông cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Đại biểu Quốc hội, ông sẽ có nhiều hoạt động quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc và sinh sống của công nhân, viên chức, lao động. Tại diễn đàn Quốc hội, tiếp tục có những ý kiến để hoàn thiện chính sách pháp luật đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Người lao động. Góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn đáp ứng được những đòi hỏi khi Việt Nam đã thực thi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Ghi nhận thực tế cho thấy, việc thành lập "Tổ An toàn Covid-19" đã được các doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và tạo điều kiện để hoạt động hiệu quả. Đơn cử như tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Việt Hưng, đây là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng có số lượng người lao động tương đối lớn trên địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Được sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện, Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã kịp thời đề xuất với Ban Giám đốc công ty thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của công ty và thành lập 5 “"Tổ An toàn Covid-19" với 15 thành viên. Ngay sau khi được thành lập, các "Tổ An toàn Covid-19" tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Việt Hưng đã đề xuất với lãnh đạo công ty trang bị khẩu trang cho người lao động, đồng thời trang bị dung dịch sát khuẩn, máy đo thân thiệt để "Tổ An toàn Covid-19" thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động