304 đảng viên quận Bắc Từ Liêm được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

(LĐTĐ) Sáng nay (25/8), Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ niên hạn. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự buổi lễ.
Quận ủy Ba Đình tổ chức trao tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng Quận ủy Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà đã ôn lại truyền thống cách mạng 77 năm qua đồng thời khẳng định, phát huy tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bằng sự nỗ lực không ngừng, đoàn kết một lòng của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn, quận Bắc Từ Liêm đã vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

304 đảng viên quận Bắc Từ Liêm được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi lễ.

Kinh tế của quận luôn duy trì mức độ tăng khá, năm sau tăng cao hơn năm trước. 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất các ngành ước đạt 26.796 tỷ đồng, tăng 12,01% so với cùng kỳ. 6 tháng qua, toàn quận có trên 550 doanh nghiệp mới thành lập đưa tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là 7.300 doanh nghiệp. Thu ngân sách vượt dự toán thành phố giao.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo sát sao. Quận và các phường tích cực triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; kết nối hạ tầng các khu đô thị, đường giao thông và hệ thống thoát nước.

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường và công tác giải phóng mặt bằng. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Các thiết chế văn hoá thể thao được quan tâm đầu tư.

Thực hiện tốt công tác quản lý văn hóa, di tích, lễ hội trên địa bàn. Duy trì thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, các đối tượng chính sách xã hội; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên quan đến công tác lao động việc làm, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, tệ nạn xã hội...

304 đảng viên quận Bắc Từ Liêm được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành quận Bắc Từ Liêm.

Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được tăng cường, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được nâng cao. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao, có nhiều đổi mới...

Với những kết quả đã đạt được, quận Bắc Từ Liêm vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều năm được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua; nhiều tổ chức, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen, giấy khen của các cấp bộ, ngành Trung ương và Thành phố.

Đợt này, quận Bắc Từ Liêm có 304 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 6 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 31 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 75 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 150 đảng viên nhận Huy hiệu 45, 40, 30 năm tuổi Đảng.

304 đảng viên quận Bắc Từ Liêm được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9
Quận Bắc Từ Liêm có 304 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành quận Bắc Từ Liêm và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Được nhận huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ Thành phố, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm và các gia đình có đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự đóng góp của các đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên là sự lớn mạnh không ngừng của Đảng, của dân tộc và Tổ quốc. Các đảng viên lão thành là biểu tượng cao đẹp về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ cộng sản dù ở bất kỳ cương vị công tác nào,môi trường nào đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó; thực sự là những tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ đi sau noi gương, học tập.

Trong những năm vừa qua, dù tuổi tác và sức lực khác nhau, vị trí công tác, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng các đảng viên lão thành đã chung sức, chung lòng, đồng tâm, hiệp lực cùng với toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển Thủ đô, quận Bắc Từ Liêm toàn diện và bền vững.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị các đảng viên được nhận Huy hiệu cao quý của Đảng tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể luôn gìn giữ đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, bề dày kinh nghiệm, uy tín, tâm huyết của mình tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh với những tư tưởng sai trái và các luận điệu, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, thực sự là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại ngày càng đổi mới; là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…

Tin khác

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động