19 cách đốt cháy calo đơn giản mà không cần tới phòng tập

Bạn không có thời gian tập thể dục? Bạn không ưa thích thể thao, nhưng lại muốn đốt cháy calo mà không phải rời khỏi giường sớm mỗi ngày?
19 cách đốt cháy calo đơn giản mà không cần tới phòng tập “10 thực phẩm vàng” ít calo không lo béo ngày tết
19 cách đốt cháy calo đơn giản mà không cần tới phòng tập Thực phẩm đốt cháy calo

Để đốt cháy calo, bạn không bắt buộc phải tới phòng tập hay chạy bộ hàng giờ mỗi ngày. Điều quan trọng là bạn không được ngồi một chỗ, phải đi lại thường xuyên, đứng dậy, đi bộ hay nói cách khác bạn phải vận động. Thời gian cần để đốt cháy 200 calo mỗi ngày được nêu trong bài viết có thể thay đổi phụ thuộc vào thể trọng và cơ thể bạn

Đi dạo với “thú cưng”

Đi dạo một tiếng mỗi ngày với chú chó cưng có nghĩa là bạn đã đi bộ, đã chạy và đốt cháy 200 calo mà không hề cảm thấy mất sức như tập thể thao. Với mọi sự chú ý dồn lên chú chó đáng yêu của mình, bạn sẽ không còn nghĩ tới quãng đường dài hàng kilometer hay con đường dốc mà bạn đang leo.

19 cach dot chay calo don gian ma khong can toi phong tap hinh 1

Đọc, viết và suy nghĩ

Nghiên cứu tài liệu, viết thư tay, soạn email gửi cho bạn bè hay đơn giản là đọc một bài viết hay cũng kích hoạt bộ não của bạn. Và khi đó bộ não sẽ cần glucose (đường) để hoạt động. Để việc đốt cháy calo trở nên hiệu quả hơn, thì cho dù bạn đang ngồi trước một cuốn sách hay, ở bàn làm việc hay trước máy tính, cũng hãy luôn nhớ ngồi thẳng lưng và đúng tư thế.

Thời gian cần để đốt cháy 200 calo: 4 giờ

Đi cầu thang bộ

Chỉ cần có thể, thì bạn hãy quên đi những chiếc thang máy và tận dụng những chiếc cầu thang bộ. Hoạt động này là một phương pháp vận động tuyệt vời để đốt cháy calo mà lại không hề tốn kém. Tuy nhiên bạn cũng cần phải chú ý đến việc điều chỉnh hơi thở, duy trì tốc độ hợp lý và quan trọng là không được dừng lại.

Đối với những chiếc thang cuốn, thì kỹ thuật cũng tương tự. Bạn nên leo lên từng bậc thang thay vì đứng yên một chỗ.

Thời gian cần thiết để đốt cháy 200 calories: khoảng 20 phút

Nhảy

Đây là một hoạt động vừa thú vị, lại rất lý tưởng để bạn có thể xả hơi sau một ngày làm việc căng thẳng mà vẫn có thể đốt cháy calo hiệu quả. Đối xử tốt với bản thân, thì bạn sẽ cảm thấy vui vẻ mà không phải suy nghĩ quá nhiều về việc mình có nhảy đẹp hay không.

Tuy nhiên nếu tham gia câu lạc bộ hay tụ họp nhà bạn bè, thì điều quan trọng là phải tránh đồ uống có cồn. Bởi nếu không mọi nỗ lực của bạn sẽ trở nên vô nghĩa.

Thời gian cần để đốt cháy khoảng 200 calo: 1 giờ

Rửa bát đĩa

Rất ít người thích rửa bát đĩa, song hoạt động này lại giúp bạn đốt cháy calo. Vì thế, hãy làm công việc này với một tâm lý thoải mái nhất và nên chú ý thắt chặt cơ bụng, thẳng lưng và có thể vừa rửa bát vừa hát một đoạn nhạc mà bạn yêu thích,… Điều này sẽ khiến công việc này trở nên dễ chịu và nhanh hơn.

Nếu bồn rửa quá thấp, bạn chú ý đừng nghiêng về phía trước, thay vào đó hãy hơi khụy chân xuống để có chiều cao phù hợp.

Thời giam để đốt cháy khoảng 200 calo: 1h20

Quan hệ tình dục

Điều này không có gì mới: quan hệ tình dục vẫn được so sánh với các môn thể thao thực sự. Với sự gia tăng nhịp tim và những động tác khác nhau được thực hiện, tất cả các cơ trong cơ thể của bạn đều được huy động.

Lượng calo mà bạn đốt cháy được sẽ phụ thuộc vào cường độ và thời gian hoạt động này. Tuy nhiên, thời gian trung bình để đốt cháy 200 calo là khoảng 30 phút.

Chuẩn bị bữa ăn

Bạn thích nấu ăn? Vậy bạn cũng nên biết rằng công việc nội trợ này rất hữu ích cho việc giảm cân. Chuẩn bị bữa ăn, rửa thực phẩm, cắt, gọt hay đơn giản chỉ là nên nếm gia vị, tất cả đều hữu ích cho cơ thể của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý không chuẩn bị những món ăn quá nhiều chất béo hoặc calo cao. Bởi như vậy mọi nỗ lực của bạn sẽ trở nên vô nghĩa.

Thời gian cần thiết để đốt cháy 200 calo: 1h20

Đạp xe

Đối với việc di chuyển ở những quãng đường ngắn hay đơn giản là ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành, thì bạn hãy nghĩ tới việc sử dụng xe đạp. Hoạt động này rất tốt cho sức khỏe, không chỉ giúp đốt cháy mỡ thừa mà còn thân thiện môi trường. Tuy nhiên bạn cũng nên nhớ bổ sung nước thường xuyên đối với những chuyến đi dài nhé.

Thời gian cần thiết để đốt cháy 200 calo: 45 phút.

Là quần áo

Đây là một hoạt động gia đình nữa dễ dàng giúp bạn đốt cháy calo mà không phải đến phòng tập. Để đốt cháy được càng nhiều calo càng tốt, thì bạn nên di chuyển thường xuyên quanh bàn là, giữ thẳng lưng, cố gắng đổi tay nếu bạn có thể.

Thời gian cần để đốt cháy khoảng 200 calo: 1h30

Chơi đùa với trẻ nhỏ

Chơi đùa với trẻ nhỏ không chỉ giúp bạn thư giãn, mà còn giúp bạn giảm calo. Dù là trong nhà hay ngoài trời, thì bạn cũng hãy cố gắng hòa mình với trẻ chạy, nhảy, đùa nghịch cùng với chúng. Bởi như vậy cũng có nghĩa là bạn đang tập thể dục mà không hề cảm thấy mệt mỏi.

Thời gian cần để đốt cháy 200 calo: 1 giờ

Làm vườn và cắt cỏ

Yêu thiên nhiên và không gian xanh, niềm đam mê này cũng có thể giúp bạn duy trì hoặc lấy lại vóc dáng. Các hoạt động ngoài trời như làm vườn hoặc bảo trì bãi cỏ đều có thể coi như những hoạt động thể chất. Nếu được thực hiện thường xuyên và điều độ, chúng rất tốt cho tinh thần và kích thích các chức năng hô hấp và tim mạch.

Tuy nhiên, cũng giống như những hoạt động khác, bạn phải luôn chú ý đến phần lưng và quan trọng là bảo vệ minh trước thời tiết xấu hay ánh năng mặt trời có hại.

Thời gian cần thiết để đốt cháy 200 calo: 1 giờ

Chơi nhạc cụ

Piano, violon, saxophone,…, bất kỳ loại nhạc cụ nào cũng giúp bạn tiêu hao năng lượng, với cường độ giống như khi bạn dành thời gian suy nghĩ hoặc nghiên cứu tài liệu. Có thể bạn sẽ cảm thấy mất thời giờ để đốt cháy 200 calo, nhưng hoạt động này rất có lợi cho kỹ năng vận động và phối hợp của bạn.

Thời gian cần để đốt cháy khoảng 200 calo: 4 giờ

Đi mua sắm

Đi bộ tại các khu chợ hay trung tâm mua sắm, cầm túi xách, phải suy nghĩ làm sao để có được chiếc túi hay bộ đầm ưa thích có nguy cơ bị người khác mua mất, đây là cách đốt cháy calo rất thú vị, đặc biệt là đối với các chị em. Bạn cũng cần chú ý tới sự cân bằng trọng lượng của những chiếc túi đựng đồ ở cả hai bên tay nhé để tránh làm tổn thương tới lưng.

Thời gian cần để đốt cháy 200 calo: 1 giờ

Sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa

Bạn muốn thay đổi trang trí trong nhà, muốn di chuyển đồ đạc? Việc làm này ngoài tác dụng tốt cho tinh thần, mà còn tốt cho các cơ bắp cánh tay và cả phần thân dưới của bạn.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những vật nặng để không gây tổn thương phần lưng của bạn.

Thời gian cần để đốt cháy 200 calo: 30 phút

Đưa bé đi dạo bằng nôi hoặc xe đẩy

Đối với các bà mẹ mới sinh, việc tập luyện thể thao là không hề dễ dàng và thậm chí một số còn bị cấm. Tuy nhiên, chỉ đơn giản với việc đưa bé yếu đi dạo bằng nôi hay xe đẩy cũng cho phép bạn đốt cháy calo. Với hoạt động này, bạn không chỉ huy động phần cơ bắp của cánh tay, mà còn cả chân và mông. Bạn có thể điều chỉnh độ khó của bàn tập theo nhu cầu và thể chất của mình với việc đi qua những quãng đường dốc.

Thời gian để đốt cháy khoảng 200 calo: 1 giờ

Lau chùi cửa sổ

Với công việc này, bạn hãy tích cực lên nhé. Nếu bạn cảm thấy các cơ trên tay mình nóng lên, thì đây là một dấu hiệu rất tốt. Bạn đang làm cho các cơ bắp của mình trở nên săn chắc hơn chỉ với công việc nhà này. Cố gắng đổi tay để không làm căng cơ ở một bên cánh tay.

Thời gian cần để đốt cháy khoảng 200 calo: 1 giờ

Trượt tuyết

Trong mùa đông, trượt tuyết có thể giúp bạn giải đốt cháy calo. Thời tiết lạnh, kèm theo việc phải đi lên dốc trong khi kéo chiếc xe trượt tuyết giúp bạn giảm một lượng calo đáng kể mà không nhận ra. Hoạt động này vừa tốt cho tinh thần, lại tốt cho vóc dáng của bạn.

Thời gian để đốt cháy khoảng 200 calo: 30 phút./.

Theo Châu Nhi/vov.vn

https://vov.vn/suc-khoe/19-cach-dot-chay-calo-don-gian-ma-khong-can-toi-phong-tap-1074963.vov

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động