Yêu Hà Nội theo cách của người trẻ

(LĐTĐ) Có nhiều cách thể hiện tình yêu Hà Nội. Với không ít người trẻ đang sinh sống tại Thủ đô, tình yêu đó nồng nàn và mãnh liệt được thể hiện qua muôn vàn cách thức. Với họ, để Hà Nội trở thành nơi đáng sống, cách trả lời nhanh nhất đó là bằng những hành động thiết thực, đầy trách nhiệm.
yeu ha noi theo cach cua nguoi tre Những chiến binh khởi nghiệp
yeu ha noi theo cach cua nguoi tre Khi người trẻ “thắp lửa” nghề truyền thống

Những việc làm thiết thực

Tôi có một người bạn nơi “phố núi” Đà Lạt đến Hà Nội làm việc. Hai năm ở đây, gần như ngày nào tôi cũng nghe anh phàn nàn về Hà Nội. Nào là, không khí ở đây ô nhiễm quá, nước bẩn quá, đồ ăn ở Hà Nội mắc thật, Hà Nội chẳng có mấy chỗ để đi chơi… chẳng êm đềm được như Đà Lạt.

yeu ha noi theo cach cua nguoi tre
Tình yêu Hà Nội được nhiều bạn thanh niên thể hiện qua việc hiến máu tình nguyện. Ảnh: Giang Nam

Tôi thì nghĩ người bạn thân này không thích Hà Nội đến vậy cũng phải thôi, quê anh là một trong những nơi đáng sống và yên bình bậc nhất kia mà. Ấy thế nhưng mỗi lần về Đà Lạt, còn chưa được 1 tuần là anh bạn tôi lại vội vã bắt chuyến bay sớm để quay lại Hà Nội. Anh bảo: Chẳng biết Hà Nội có gì mà cứ về là nhớ không chịu được. Chẳng biết diễn tả ra sao nhưng tôi nghĩ đó đơn thuần là tâm trạng chung của những ai trót yêu Hà Nội chẳng bởi một lý do.

Yêu Hà Nội, đó là thứ tình cảm thiêng liêng trong cõi nhớ, với chị Nguyễn Thị Thanh Lam – công tác tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, tình yêu đó là sự âm thầm cống hiến và thiện nguyện. Chẳng là, tôi gặp Thanh Lam trong một đận Đoàn Thanh niên Liên đoàn lao động Thành phố phát động chương trình hiến máu tình nguyện. Có mặt từ rất sớm để đăng ký tham gia khám sàng lọc, hiến máu tình nguyện, Lam bảo với tôi, tính đến nay chị đã có 55 lần tham gia hoạt động hiến máu đầy ý nghĩa.

Chị bảo, tại cơ quan, hễ khi có đợt phát động hiến máu tình nguyện là cá nhân chị không ngần ngại đăng ký. “Hiến máu tình nguyện nhiều song lần nào cũng vậy, tôi cũng như các anh chị em đồng nghiệp đều có tâm trạng hồi hộp nhưng nghĩ đến niềm vui của người bệnh khi nhận được những giọt máu mình cho đi, chúng tôi không ngần ngại. Trước mỗi lần hiến máu, cá nhân tôi đều chú ý giữ gìn sức khỏe, cẩn trọng trong ăn uống để cho đi lượng máu tốt nhất” – chị Nguyễn Thị Thanh Lam chia sẻ.

Ở góc nhìn của những người trẻ, và trên phương diện thiện nguyện, chị Nguyễn Thị Thanh Lam khẳng định hiến máu hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi vậy khi bản thân đủ sức khỏe thì những người trẻ nên tham gia hoạt động ý nghĩa này. “Chỉ cần hiến một phần nhỏ máu của mình bạn đã cứu được tính mạng của những bệnh nhân đang cần máu, giúp các gia đình khỏi nguy cơ mất người thân và bạn bè” – chị Nguyễn Thị Thanh Lam kêu gọi.

Không chỉ ở khía cạnh thiện nguyện như Thanh Lam, hiện hàng nghìn thanh niên trên địa bàn thành phố đã biến tình yêu của mình với Hà Nội thành những hành động cụ thể. Cách đây ít lâu, tại khu vực công cộng, nơi tập trung rác thải do một bộ phận cư dân đô thị thiếu ý thức “xả” ra, nhiều bạn trẻ đã cùng nhau thực hiện, làm sạch môi trường sống. Cụ thể, tại vườn hoa hoa F3, F4 Khu đô thị Đại Kim (quận Hoàng Mai) này, dù được xem là không gian công cộng, điểm sinh hoạt chung của hàng trăm cư dân trong suốt một thời gian dài không được quan tâm, dọn dẹp nên cỏ rác, lá cây, rác thải sinh hoạt, gương kính vỡ, ghế đá… đều được “xả” bỏ tràn lan, khiến bộ mặt vườn hoa trở nên nhếch nhác.

Nhận thấy bản thân “cần phải có hành động” Chi đoàn phường Đại Kim đã đẩy mạnh kêu gọi đoàn viên, thanh niên xắn tay vào dọn dẹp. “Đây là địa điểm vui chơi, khu vực công cộng mà trẻ con hay lui tới nhưng một bộ phận người dân vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng. Họ thản nhiên vứt rác và bàn thờ, xem đây như 1 bãi rác công cộng. Nhận thấy phải có hành động và cũng là thử thách chinh phục chính bản thân nên chúng tôi đã cùng kêu gọi nhau biến vườn hoa này trở nên phong quang, thoáng đãng…” – anh Nguyễn Hoàng Chí Linh – Bí thư chi đoàn Đại Kim chia sẻ. Theo lời Nguyễn Hoàng Chí Linh, cá nhân anh và mọi người nơi đây sẽ cố gắng 1 tháng dành ra 2 buổi vào sáng Chủ nhật và ưu tiên các khu vực xung quanh nơi mình ở để cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ.

Cùng hoạt động giữ gìn cảnh quan môi trường tương tự, theo anh Nguyễn Văn Mạnh – một trong những người khởi xướng và thành lập Cộng đồng Học Làm Thiện cho biết, thời gian qua nhóm đã kết hợp với Quận đoàn Hoàng Mai và Đoàn phường Đại Kim huy động trên 70 bạn trẻ tham gia “thử thách dọn rác” tại chân cầu vượt khu Linh Đàm. Nhìn chung, sau khi cảnh quan được dọn dẹp, ý thức của người dân cũng được âng cao, việc “xả” rác bừa bãi đã giảm hẳn.

Lan tỏa yêu thương

Cùng chung quan điểm, yêu Hà Nội còn có nghĩa là phải làm cho Hà Nội đẹp hơn, trả lại cho Hà Nội vẻ đẹp vốn đã thành “thương hiệu” đó là Thủ đô xanh – sạch – đẹp. Mới đây, trên đường Võ Quý Huân (phường Phú Diễn quận Bắc Từ Liêm), một nhóm các em học sinh trong trang phục áo xanh đồng phục cùng với 2 cô giáo phụ trách đang cùng nhau làm sạch đường phố. Cụ thể, 2 cô giáo cùng nhóm các em học sinh Trường THCS Phúc Diễn đã có mặt rất sớm để tiến hành thu gom rác thải trên đường đồng thời gỡ bỏ những tờ rơi, quảng cáo dán trên tường. Cho dù ngoài trời khá nắng, nhưng cô và trò đều rất vui vẻ cùng nhau làm cho đường phố sạch đẹp.

yeu ha noi theo cach cua nguoi tre
Thanh niên Thủ đô tham gia cải tạo và duy trì cảnh quan, môi trường Thành phố xanh – sạch – đẹp. Ảnh: Giang Nam

Nói về hành động làm sạch đường phố của cô trò trường THCS Phúc Diễn, cô giáo Thu Thanh Hương (phụ trách nhóm học sinh tình nguyện) chia sẻ: “Chủ trương làm sạch đường phố được đoàn thanh niên triển khai từ rất lâu, hôm nay trường THPT Phúc Diễn có thêm một nhóm các bạn học sinh tham gia hoạt động thu gom rác thải, bóc tờ rơi và quét vôi từ cổng UBND phường Phúc Diễn đến cổng trường THCS Phúc Diễn”.

Hành động của cô và trò trường THCS Phúc Diễn đã góp phần làm đẹp hơn cho những con đường, ngõ phố. Việc đưa các em nhỏ tham gia vào các hoạt động cộng đồng ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường cũng là một cách giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh mình. Thông qua hoạt động này, các em học sinh cũng thêm gắn kết và có trách nhiệm với cộng đồng nhiều hơn.

Không chỉ ở khía cạnh duy trì cảnh quan, đô thị, tình yêu Hà Nội còn có nghĩa là phải có trách nhiệm giữ gìn, lưu truyền giá trị văn hóa tốt đẹp ngàn đời của Thủ đô. Trăn trở trước những làn điệu dân ca một thủa hào hoa không còn được biết đến nhiều như trước nữa, dự án “Tôi xê dịch” ra đời với mục tiêu tái hiện không gian văn hóa nguyên bản của các loại hình hát múa và tranh dân gian: Ca trù, chèo, xẩm, tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ và nghệ thuật chạm khắc tại đình chùa… qua các chuỗi chương trình: “Windy Day”, “Việc làng” và một số các talkshow bên lề… đã góp phần giúp các bạn trẻ tiếp cận với giá trị văn hóa cổ theo nhiều cách khác nhau. Bằng cách này, tình yêu văn hóa dân tộc được nuôi dưỡng, thấm sâu và tồn tại lâu dài hơn với mỗi bạn trẻ.

Rõ ràng, tình yêu Hà Nội đã và đang được giới trẻ bày tỏ dưới mọi khía cạnh, mọi ngả nhìn về cuộc sống, mà điều đáng nói là những ngả nhìn ấy đều mang lại cảm nhận về một Thủ đô ngàn năm văn hiến. Chặng đường phía trước còn rất nhiều gian nan, nhưng họ hiểu rằng không có một cố gắng nào là vô ích, bởi những tư tưởng về một thông điệp tử tế bằng cách nào đó chắc chắn sẽ luôn chạm tới được suy nghĩ của nhiều người.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.

Tin khác

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

(LĐTĐ) Ngày 20/3 hằng năm còn được gọi là ngày Quốc tế hạnh phúc, với thông điệp: Cân bằng, hài hoà là một trong những chìa khoá để mang đến hạnh phúc. Với mục tiêu không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2024) với các hình thức phong phú và đa dạng, hấp dẫn.
Giữ hồn lễ hội truyền thống

Giữ hồn lễ hội truyền thống

(LĐTĐ) Các lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạo nên sắc thái riêng của những lễ thức, phong tục tập quán truyền thống người Hà Nội. Bảo vệ và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống là giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long, tạo nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, góp phần định vị thương hiệu văn hóa Hà Nội.
Biến nơi đổ rác thành công viên

Biến nơi đổ rác thành công viên

(LĐTĐ) Khu vực bờ vở sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên trước đây là bãi đất hoang phế với rác thải ngập ngụa, nay đã thay một diện mạo mới, trở thành công viên để trẻ em vui chơi, người già tập thể dục...
Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long

Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long

(LĐTĐ) Sáng 16/3, nhiều người dân trên địa bàn quận Ba Đình đã đến tham quan triển lãm "Đánh thức nét đẹp kiến trúc phố Châu Long qua góc nhìn ký họa đô thị". Gần 30 bức tranh tràn đầy cảm xúc về phố cổ Hà Nội gắn với những nét đẹp văn hóa, lịch sử và quá trình đô thị hóa đã được trưng bày tại Vườn hoa Vạn Xuân.
Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô

Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô

(LĐTĐ) Hưởng ứng sáng kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ tháng 11/2023, mô hình thí điểm "Sân chơi trên bãi rác Phúc Tân" với quy mô 1.000 m2 đã được thực hiện tại tổ 1, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm với sự ủng hộ rất lớn từ địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường và hệ sinh thái, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần, tạo không gian lành mạnh gắn kết người dân.
Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp

(LĐTĐ) Sau sự kiện mang tính lịch sử về mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hà Nội đã có bước chuyển mình chưa từng có. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh và hiện đại xứng tầm khu vực còn nhiều việc phải làm. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối, lan tỏa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược.
Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội

Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội

(LĐTĐ) Những năm gần đây, hoa bưởi đã trở thành một thức quà không thể thiếu của người Hà Nội mỗi dịp Xuân về. Dịp này, dạo quanh phố phường Thủ đô, đâu đâu cũng bắt gặp những gánh hàng rong chất đầy hoa bưởi.
Xem thêm
Phiên bản di động