LĐLĐ quận Thanh Xuân:

Xứng đáng chỗ dựa vững chắc của đoàn viên

Với tinh thần hướng về cơ sở, đồng hành cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động (NLĐ), thời gian qua, công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ của LĐLĐ quận Thanh Xuân đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.
xung dang cho dua vung chac cua doan vien Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ quận Thanh Xuân năm 2019
xung dang cho dua vung chac cua doan vien Khen thưởng 90 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
xung dang cho dua vung chac cua doan vien LĐLĐ quận Thanh Xuân đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Nhiều hoạt động chăm lo lợi ích cho NLĐ

Để công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ thực hiện có hiệu quả, ngay từ những tháng cuối năm 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Thanh Xuân đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS), đẩy mạnh thực hiện chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

xung dang cho dua vung chac cua doan vien
LĐLĐ quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ có thành tích Xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Cụ thể, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được các cấp Công đoàn tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm chăm lo cho NLĐ.

Theo đó, các cấp Công đoàn đã chăm lo tốt đến đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ đảm bảo tiền lương, thưởng, các đơn vị sản xuất kinh doanh đều có tháng lương thứ 13. Mức thưởng cao nhất trên địa bàn quận là 53,3 triệu đồng, thấp nhất là 2 triệu đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2019, theo đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ quận Thanh Xuân, LĐLĐ quận tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 133 năm Quốc tế lao động 1/5 và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm thứ 3 tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019).

Đồng thời, vận động CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác Công đoàn, nhằm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân quận Thanh Xuân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.

Cùng với đó, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã chăm lo tốt tới các trường hợp CNVCLĐ có khó khăn đặc biệt, con CNVCLĐ bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc Da cam/Đioxin, đã xét và trợ cấp cho 154 CNVCLĐ có khó khăn đặc biệt từ các cơ sở và 83 con CNVCLĐ bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc Da cam/Đioxin với tổng số tiền: 149,3 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng thay mặt LĐLĐ thành phố Hà Nội trao trợ cấp và tặng quà cho 107 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi xuất trợ cấp là 500.000đ; theo báo cáo nhanh, các CĐCS phối hợp cùng chuyên môn thăm hỏi, tặng quà cho các trường hợp khó khăn khác của đơn vị với tổng số tiền là gần 1 tỷ đồng; Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, các CĐCS trên địa bàn quận đã quan tâm, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ; các đơn vị có công nhân, NLĐ ở xa đã hỗ trợ xe cho họ về quê ăn Tết: Điển hình như Công đoàn Cty TNHH TM&XD Trung Chính thuê 15 chuyến xe đưa hơn gần 300 CNVCLĐ về các tỉnh, nơi xa nhất là Cà Mau, với số tiền trên 200 triệu đồng.

Theo đồng chí Cao Đắc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân, để công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và NLĐ đạt hiệu quả cao nhất, LĐLĐ quận đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2019 với chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”...

Cùng với đó, UBND quận và LĐLĐ quận đã ban hành Hướng dẫn liên tịch số 2069/HD-UBND-LĐLĐ về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị NLĐ năm 2019.

Kết quả, tính đến 10/3, đã có 22/22 đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức (đạt 100%) và có 56/138 doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ đạt tỷ lệ 40,6%. Thông qua tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức và hội nghị NLĐ, đã phát huy được quyền làm chủ của CBCC, VC, NLĐ trong việc tham gia kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp ngày càng phát triển, đồng thời phát huy vai trò đại diện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho CNVCLĐ của tổ chức Công đoàn. Góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn từng cơ quan, đơn vị trên toàn thành phố...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho NLĐ

Tiếp tục triển khai công tác phúc lợi đoàn viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho CNVCLĐ; quý 1/2019, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã chỉ đạo và hướng dẫn CĐCS tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 109 năm Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ban Cán sự Phụ nữ lao động - tiền thân của Ban Nữ công hiện nay (02/1949) như: Tổ chức thi nữ công gia chánh, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nói chuyện chuyên đề, cắm hoa nghệ thuật, tham quan các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018 và đăng ký năm 2019.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, thiết thực kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước. Tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuyên truyền về Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cơ hội, thách thức, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam và sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 đến đời sống, việc làm của NLĐ; đặc biệt mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và tổ chức các hoạt động trong đoàn viên và NLĐ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; Tiếp tục triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội tới 100% CĐCS và đoàn viên công đoàn tổ chức thực hiện...

Từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho CNVCLĐ, LĐLĐ quận đã tổ chức phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị và quận; Ban Thường vụ LĐLĐ Quận chỉ đạo 100% các CĐCS tổ chức phát động phong trào thi đua "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Thủ đô và đất nước đổi mới” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện “ Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội và “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn ” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Kết quả, có 13 tập thể và 6 cá nhân được tặng Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội; Ban Thường vụ LĐLĐ Quận đã biểu dương, khen thưởng 130 CĐCS đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh” và 130 cá nhân đạt Thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2018…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2019, theo đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ quận Thanh Xuân, LĐLĐ quận tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 133 năm Quốc tế lao động 1/5 và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm thứ 3 tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019).

Đồng thời, vận động CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác Công đoàn, nhằm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân quận Thanh Xuân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động