Xúc động Tết Sum vầy của công nhân viên chức lao động huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Sáng nay (14/1), Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tổ chức Tết Sum vầy, nhằm thiết thực chăm lo, mang Tết trọn vẹn, đầm ấm đến sớm với đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện.  
xuc dong tet sum vay cua cong nhan vien chuc lao dong huyen thanh tri Tết sum vầy, mừng Xuân, ơn Đảng năm 2020
xuc dong tet sum vay cua cong nhan vien chuc lao dong huyen thanh tri "Tết sum vầy" ấm áp và ý nghĩa trong CNVCLĐ huyện Đan Phượng

Đến dự và trao quà cho CNVCLĐ và con em CNVCLĐ có đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

xuc dong tet sum vay cua cong nhan vien chuc lao dong huyen thanh tri
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Anh Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cho biết, đây là hoạt động thiết thực vô cùng ý nghĩa nhằm quan tâm đến người lao động mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Theo đồng chí Lương Anh Dũng, được sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và Huyện ủy Thanh Trì, LĐLĐ huyện đã xây dựng và triển khai tích cực các hoạt động chăm lo đối với đoàn viên công đoàn và người lao động vào dịp tết Canh Tý 2020 đến các công đoàn cơ sở. Qua đó chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng bảng lương, kế hoạch trả lương và các khoản phúc lợi, công khai để người lao động biết. Giám sát, tuyên truyền triển khai Nghị định 90 của Chính phủ về lương tối thiểu vùng năm 2020, rà soát các đối tượng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu với chính quyền, các ngành cùng tổ chức công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần đảm bảo mọi người lao động đều có Tết.

xuc dong tet sum vay cua cong nhan vien chuc lao dong huyen thanh tri
Đồng chí Lương Anh Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì phát biểu tại chương trình

Thông qua hoạt động chăm lo tết, giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ hơn vai trò của tổ chức công đoàn, từ đó có tư tưởng gắn bó với tổ chức công đoàn, góp phần động viên đoàn viên và người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Chia sẻ với CNVCLĐ huyện Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội gửi lời chúc một năm mới đầm ấm tới các tổ chức công đoàn huyện Thanh Trì và cán bộ đoàn viên, người lao động. Đồng chí cho biết, Tết Sum vầy là một hoạt động vô cùng ý nghĩa được tổ chức hàng năm, mang đậm nét nhân văn, giá trị truyền thống của tổ chức công đoàn Việt Nam. Tổ chức công đoàn Việt Nam không chỉ chăm lo cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị mà còn chăm lo cho anh chị em công nhân lao động vượt khỏi tầm cơ quan, đến từng gia đình.

xuc dong tet sum vay cua cong nhan vien chuc lao dong huyen thanh tri
xuc dong tet sum vay cua cong nhan vien chuc lao dong huyen thanh tri
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu và đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho chị Vũ Hiền Phương, giáo viên trường THCS Hữu Hòa.

“Trong những ngày cuối năm bộn bề công việc, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã tổ chức một chương trình rất ý nghĩa cho anh chị em công nhân lao động về đoàn tụ, dành nhiều phần quà thiết thực để tặng và giúp đỡ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tôi tin tưởng rằng với hoạt động ý nghĩa này, đoàn viên, người lao động sẽ có thêm niềm vui khi về đón xuân mới với gia đình, từ đó có thêm động lực để vượt qua khó khăn, bước tới một cuộc sống tốt đẹp hơn”, đồng chí Nguyễn Chính Hữu chia sẻ.

Qua chương trình, đồng chí cũng đề nghị LĐLĐ huyện Thanh Trì tiếp tục quan tâm từ nay đến tết, rà soát đảm bảo các chế độ cho người lao động, tiếp tục tổ chức các hoạt động dành cho người lao động, đàm phán với chủ doanh nghiệp có thêm kinh phí tặng người lao động nhân dịp tết. Đối với công nhân lao động, đồng chí mong muốn mọi người sử dụng những ngày tết thực sự ý nghĩa cho gia đình, nhằm vun đắp truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

xuc dong tet sum vay cua cong nhan vien chuc lao dong huyen thanh tri
Đại diện con em các gia đình công nhân lao động nhận quà Tết của LĐLĐ thành phố Hà Nội
xuc dong tet sum vay cua cong nhan vien chuc lao dong huyen thanh tri
Đại diện các đơn vị nhận vé xe về quê ăn tết cho công nhân lao động

Đồng chí cũng cảm ơn sự đồng hành của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức huyện Thanh Trì đã cùng tổ chức công đoàn quan tâm đến người lao động một cách thiết thực để người lao động có những cái Tết thật sự đầm ấm, sum vầy.

Tại chương trình, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã trao 01 Mái ấm công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bằng kinh phí hỗ trợ của LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ huyện; trao 95 suất quà của LĐLĐ thành phố Hà Nội cho những đoàn viên, công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ huyện Thanh Trì cũng tặng 45 suất quà và 200 vé xe cho công nhân lao động về quê đón Tết.

Bài và ảnh: Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm

Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Việc nỗ lực đưa Điểm sinh hoạt Công đoàn vào khai thác, sử dụng là dấu ấn mới của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm trong việc giúp người lao động có thêm điều kiện rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, qua đó, tiếp thêm động lực mới, khí thế mới để họ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
LĐLĐ quận Hà Đông: Lan tỏa mô hình “Nuôi ước mơ cho con tới trường”

LĐLĐ quận Hà Đông: Lan tỏa mô hình “Nuôi ước mơ cho con tới trường”

(LĐTĐ) Nhằm chia sẻ với các gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông đã phát động mô hình “Nuôi ước mơ cho con tới trường” đến toàn thể các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận.
Xem thêm
Phiên bản di động