Xử lý nghiêm vi phạm trong phòng chống dịch sốt xuất huyết

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 172/TB-VP truyền đạt Kết luận của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Thành phố, đánh giá tình hình, giải pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong thời gian tiếp theo.
xu ly nghiem vi pham trong phong chong dich sot xuat huyet 4 người tử vong do sốt xuất huyết ở Hà Nội
xu ly nghiem vi pham trong phong chong dich sot xuat huyet Dấu hiệu ban đầu của người bị mắc sốt xuất huyết rất dễ bị bỏ qua
xu ly nghiem vi pham trong phong chong dich sot xuat huyet Năm nguyên tắc chăm sóc trẻ sốt xuất huyết tại nhà

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã quyết liệt, tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo của Trung ương, Bộ Y tế và Thành phố...

xu ly nghiem vi pham trong phong chong dich sot xuat huyet
Phó giám đốc Sở y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh thông tin về dịch sốt xuất huyết tại cuộc giao ban báo chí do ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức

Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn về hình thức, số lượng cán bộ, nhiệm vụ, quy trình triển khai, cơ chế chỉ đạo điều hành, chế độ, chính sách,... để các quận, huyện, thị xã thành lập đội phòng chống dịch cơ động tại các quận, huyện, thị xã để xử lý ổ dịch trên địa bàn; Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng chống dịch (hỗ trợ tình nguyện viên, hỗ trợ người đi phun thuốc...), báo cáo UBND Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Y tế có văn bản chỉ đạo ngay các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, rõ về nội dung tuyên truyền theo khuyến cáo của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế, thời lượng tuyên truyền, thời điểm tuyên truyền cụ thể, tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền, báo cáo UBND Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo các đơn vị, trường học trực thuộc triển khai diệt bọ gậy, duy trì vệ sinh môi trường hàng tuần, kiểm tra, đánh giá gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Sở Xây dựng tiếp tục có văn bản chỉ đạo Chủ đầu tư các dự án xây dựng, yêu cẩu vệ sinh môi trường hàng tuần, không để nước đọng các khu vực trong công trường xây dựng, hàng tuần các Chủ đầu tư có công trình xây dựng trên địa bàn báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn để phối hợp kiểm tra, phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn, báo cáo UBND Thành phố khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế đảm bảo đủ kinh phí phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; nghiên cứu, đề xuất điều chinh, bổ sung chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng chống dịch, báo cáo UBND Thành phố xin ý kiến Thành ủy, HĐND Thành phố hỗ trợ phù hợp, kịp thời.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận, huyện, thị xã; chủ động bố trí đủ kinh phí, nguồn lực phòng, chống dịch bệnh; đề xuât cấp ủy Đảng quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn có Nghị quyết tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, chỉ đạo và huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn viên Thanh niên các xã, phường, thị trấn tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy,... phòng, chống dịch, bệnh;

Xây dựng nội dung cam kết, yêu cầu 100% hộ dân, các đơn vị trên địa bàn ký cam kết phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc xử lý nghiêm vi phạm công tác phòng, chống dịch, bệnh trên địa bàn đúng quy định, hàng tuần đánh giá kết quả thực hiện gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

L.Khánh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động