Xử lý nghiêm đối tượng tung tin thất thiệt về dịch bệnh

(LĐTĐ) Ngành Y tế và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút corona (nCoV) và các dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm khác. Đồng thời, cần ngăn chặn ngay và xử lý nghiêm những đối tượng tung tin thất thiệt về dịch bệnh.
xu ly nghiem doi tuong tung tin that thiet ve dich benh 41 người tử vong do nhiễm vi rút nCoV trên toàn thế giới
xu ly nghiem doi tuong tung tin that thiet ve dich benh Cách phòng bệnh viêm phổi từ Vũ Hán hiệu quả
xu ly nghiem doi tuong tung tin that thiet ve dich benh Hoàn toàn không có cơ sở khoa học

Đây là những thông tin được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh chiều 26/1 tại Bộ Y tế. Đây là cuộc làm việc thứ ba của Phó Thủ tướng trong vòng 4 ngày qua với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch viêm hô hấp cấp do vi rút nCoV.

xu ly nghiem doi tuong tung tin that thiet ve dich benh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kiểm tra công tác ứng phó với dịch bệnh nCoV tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương sáng 23/1.

Theo ông Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Y tế dự phòng, tính đến ngày 26/1, tại Trung Quốc đã có 30 tỉnh có người mắc vi rút nCoV với con số trên 2.000 người, trong đó có 56 ca tử vong, 15 cán bộ y tế nhiễm bệnh. Số người mắc bệnh tại Trung Quốc đang tăng lên nhanh chóng. Hiện có 12 quốc gia ghi nhận có các ca mắc bệnh, đều mắc xâm nhập, có tiền sử từ Trung Quốc trở về.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế khẳng định, đến thời điểm hiện tại, tại Việt Nam vẫn chỉ ghi nhận 2 ca bệnh (hai bố con đến từ Vũ Hán,Trung Quốc) dương tính với chủng mới của vi rút nCoV, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại miền Bắc còn 23 trường hợp sốt, ho, nghi ngờ mắc bệnh đang được xét nghiệm. Tại miền Nam có 2 trường hợp và miền Trung có 10 trường hợp nghi ngờ cũng đang được xét nghiệm. Bên cạnh đó còn có hàng chục trường hợp được theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày do tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân đầu tiên hoặc những người nghi ngờ mắc bệnh.

Cũng theo đại diện Cục Y tế dự phòng, hiện chưa có người dân và cán bộ y tế Việt Nam nào mắc bệnh.

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh đang diễn ra tại Trung Quốc, các chuyên gia y tế dự phòng nhận định, nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng là khá cao và việc chủ động ứng phó ở mức cao là rất cần thiết. Ngay từ ngày 25/1, các cửa khẩu quốc tế tại Việt Nam đã tiến hành khai báo y tế, yêu cầu các hành khách nhập cảnh thông tin về tình trạng sức khỏe và thời gian đến vùng có dịch bệnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, từ tình hình thực tế hiện nay nước ta đã có ca bệnh xâm nhập, các bộ ngành và địa phương cần vào cuộc tích cực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: Việt Nam ở sát Trung Quốc, nguy cơ lây nhiễm cao nên phải tích cực phòng chống bệnh. Theo đó phải tiếp tục duy trì khai báo y tế tại các cửa khẩu quốc tế, đồng thời tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế để phát hiện ca bệnh.

"Chính phủ rất quan tâm đến công tác phòng chống dịch hàng ngày. Tinh thần là tập trung cao nhất để phát hiện kịp thời, sớm nhất có thể các trường hợp nghi ngờ lây nhiễm, cách ly tuyệt đối, theo dõi chăm sóc thật tốt, không để dịch lan rộng trong cộng đồng". Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, dù có phải hi sinh lợi ích kinh tế chúng ta vẫn phải đặt ưu tiên cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Việt Nam ưu tiên, đặt chống dịch cao hơn một bước. Tại các nước có hành khách Trung Quốc đến nhiều hơn nhưng chưa khai báo y tế nhưng Việt Nam đã tiến hành khai báo y tế".

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước, nhất là những tỉnh có khách du lịch đến phải có công tác chỉ đạo, giám sát dịch bệnh cao, không được chủ quan...nhằm phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả.

Nguyễn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động