Xử lý hình sự vi phạm bản quyền World Cup là hoàn toàn khả thi

World Cup 2018 đang bước sang ngày thi đấu thứ 7 và tình trạng khai thác lậu bản quyền truyền hình vẫn tiếp tục xảy ra.
xu ly hinh su vi pham ban quyen world cup la hoan toan kha thi 700 trường hợp vi phạm bản quyền World Cup, VTV đã xử lý ra sao?
xu ly hinh su vi pham ban quyen world cup la hoan toan kha thi Nếu Việt Nam để tràn sóng World Cup 2018, FIFA sẽ cắt sóng bất kỳ lúc nào

Theo ghi nhận mới đây của Văn phòng Luật sư Phan Law, đơn vị đồng hành cùng VTV trong vấn đề này, có hơn 700 tài khoản Facebook và Youtube đã thực hiện hành vi khai thác bản quyền World Cup 2018 trái pháp luật.

xu ly hinh su vi pham ban quyen world cup la hoan toan kha thi
VTV với logo kêu gọi bảo vệ bản quyền World Cup 2018. Ảnh: VTV

Như vậy, Facebook và Youtube phải chịu một phần trách nhiệm về thực trạng vi phạm bản quyền mà VTV đang phải đối diện?

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trịnh Long Vũ, Trưởng Ban biên tập nội dung Truyền hình VTVcab của VTV cho biết, khó có thể quy trách nhiệm đối với Facebook hay Youtube. Trên thực tế, các đơn vị này vẫn phối hợp với VTV, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc xử lý các cá nhân, đơn vị khai thác lậu bản quyền World Cup 2018. Tuy nhiên, do nền tảng của họ quá lớn nên không thể kiểm soát hết được.

Ngoài ra, để yêu cầu Facebook và Youtube xử lý các tài khoản vi phạm, VTV phải chỉ ra trường hợp cụ thể đó kèm với bằng chứng vi phạm. Số lượng các tài khoản khai thác lậu bản quyền truyền hình quá nhiều cũng là thách thức đối với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan trong việc phát hiện và xử lý.

Theo ông Trịnh Long Vũ, cần xử lý hình sự các trường hợp vi phạm vấn đề bản quyền.

"Điều này hoàn toàn khả thi. Có thể chúng ta không xử lý hết được các trường hợp vi phạm nhưng phải chỉ điểm một vài trường hợp để làm gương, và để lấy lại uy tín cho Việt Nam. Việc các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý gay gắt, nghiêm minh chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả và hạn chế được vấn nạn vi phạm bản quyền", ông Long Vũ nhấn mạnh.

xu ly hinh su vi pham ban quyen world cup la hoan toan kha thi

Vi phạm bản quyền giống như việc đi ăn trộm vậy. Bị bắt thì sẽ có đủ cơ sở để xử lý. Theo đó, VTV hay Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ căn cứ vào các thiệt hại của bên chủ sở hữu bản quyền để đưa ra các hình thức xử phạt đối với bên xâm phạm.

Lý giải về tình trạng khai thác lậu bản quyền World Cup tràn lan dù VTV đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho khán giả, ông Vũ cho hay, điều này xuất phát từ ý thức ‘tồi tệ’ của một bộ phận khán giả Việt.

‘Không loại trừ các tài khoản Facebook hay Youtube thực hiện hành vi vi phạm bản quyền để câu views của người xem. Sau đó, họ sẽ bán tài khoản đó để phục vụ cho việc bán hàng online, trục lợi từ bản quyền truyền hình World Cup. Như vậy là hành vi vi phạm bản quyền rất rõ ràng, đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Sự vào cuộc của VTV, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an rất quan trọng. Từ đó, việc vi phạm bản quyền và hậu quả của nó không còn là câu chuyện chỉ nói miệng hay dọa dẫm nữa mà trở thành vấn đề bị truy cứu trách nhiệm.

Ông Trịnh Long Vũ khẳng định, đã đến lúc cần xử lý đến cùng, thậm chí cần phải phạt tù, áp dụng các mức án pháp luật nghiêm khắc để hạn chế vấn nạn vi phạm bản quyền truyền hình.

"Không phải đối với World Cup 2018 mà bất cứ một chương trình truyền hình nào cũng cần tuân thủ việc bảo toàn bản quyền. Theo nguyên tắc, đã mua bản quyền là phải giữ được bản quyền. Nếu để xảy ra vi phạm thì nguy cơ bị cắt sóng là rất cao.

Tuy nhiên, trước vấn nạn khai thác lậu, FIFA sẽ dựa trên những nỗ lực vào cuộc bảo vệ bản quyền của các cơ quan chức năng Việt Nam để cân nhắc về việc có cắt sóng World Cup 2018 hay không. Việc VTV, Bộ TTTT và các đơn vị liên quan cùng chung tay kêu gọi bảo vệ bản quyền truyền hình là điều rất đáng ghi nhận", ông Long Vũ khẳng định.

Theo Đào Bích/ laodong.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

(LĐTĐ) 20 năm trước tại giải đấu AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thua 0-3 trước Indonesia. 20 năm sau cũng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lại thua 0-3. Lần này tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt, với lối chơi rất vô hồn và cách dùng người của vị chiến lược gia người Pháp là rất khó hiểu.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Xem thêm
Phiên bản di động