Vực lại văn hóa đọc
Mùng 3 Tết, khai mạc “Phố Sách Xuân Đinh Dậu - 2017” ở Hà Nội | |
Vì nền văn hóa đọc |
Đáng chú ý, tất cả các đầu sách trưng bày tại Phố Sách đều là sách có nguồn gốc, do các Nhà xuất bản tên tuổi như Kim Đồng, Phụ nữ, Văn học… xuất bản. Phố Sách Xuân, cùng với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, có thể được ví như những hành động “vực lại” văn hóa đọc của giới trẻ. Đến với Phố Sách Xuân, bạn đọc được giao lưu với nhiều nhà văn, nhà thơ; được nghe giới thiệu sách; được tác giả ký tặng sách; được tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp, câu đối Tết; được tô màu sách lịch sử, vẽ tranh, vẽ chân dung…
Trong nhịp sống hối hả của thế giới phẳng, đôi lúc tưởng như những trang sách in đã bị chìm đắm, không còn chỗ đứng trong lòng độc giả. Nhưng khi đến với Phố Sách xuân, chúng ta hoàn toàn có đủ niềm tin rằng văn hóa đọc chưa bao giờ mất đi, mà nó chỉ chững lại, hoặc được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Và, những trang sách in vẫn hoàn toàn có giá trị và chỗ đứng trong lòng độc giả trẻ. Đến với Phố Sách, độc giả được đến với một không gian mở về tri thức, được giao lưu, học hỏi nguồn tri thức và cách ứng xử văn minh của những người có kiến thức, có vị thế trong xã hội, đó là tài sản vô giá giới trẻ có thể tích lũy được ở Phố Sách.
Chị Thúy Hoài (Đống Đa – Hà Nội) dẫn hai con đi lễ cầu may tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, rồi vòng sang Phố Sách, cho các con chọn những quyển sách các con yêu thích. Tương tự, anh Mai Sỹ Phú (Hoàng Mai – Hà Nội), sau khi cho các con đi ăn kem, chơi một vòng các trò chơi ở công viên, cũng quyết định đưa các con đi mua sách. Ngoài những quyển sách phù hợp với tuổi thơ của các con, anh định hướng cho các con chọn thêm những cuốn sách khoa học, chọn cho con trai những cuốn sách dạy lắp ráp, về tàu điện ngầm, máy bay…
“Đọc, thưởng thức những giá trị của sách là cách làm giàu cuộc sống của mỗi người. Sách nuôi dưỡng nét đẹp nhân văn trong tâm hồn, nhất là với trẻ em. Sách cung cấp tri thức, sách là thầy, là bạn. Phố Sách đã giúp khơi lại niềm đam mê sách, tạo dịp kết bạn và giao lưu qua niềm đam mê đọc sách cho độc giả ở nhiều lứa tuổi. Đây là những việc làm tốt, cần nhân rộng …”, chị Hoài chia sẻ. Còn theo anh Phú, đọc sách kết hợp với thực hành là điều các thầy cô và nhà trường hiện nay chưa làm hết vai trò. Chính vì thế, cha mẹ phải tỉnh táo định hướng cho con em biết đọc sách và chọn sách hay, sách có nội dung tốt.
Được biết, Phố Sách là chủ trương tốt đẹp, đúng đắn của Thành phố. Trong những ngày Phố Sách diễn ra, Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đi thăm các gian báo xuân, gian sách trưng bày, tặng sách miễn phí cho trẻ em. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định, Phố Sách là nét đẹp văn hóa của Hà Nội, cần phát triển và duy trì để phát triển văn hóa đọc cho độc giả Thủ đô.
Hạnh Nguyên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"
Tin khác
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32
Mưa đầu mùa
Văn hóa 18/04/2024 10:59
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Văn hóa 18/04/2024 08:31
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Văn hóa 16/04/2024 17:38
Những đêm hè đom đóm
Văn hóa 16/04/2024 15:47
Sôi động ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại TP.HCM
Văn hóa 15/04/2024 20:48