Vợ thiếu kỹ năng khiến chồng bạo hành
Cầm gạch ném vào vợ chỉ vì không nấu cơm trưa
Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Minh trú tại Ninh Bình (tên nhân vật đã thay đổi) là một trong hàng ngàn phụ nữ bị bạo hành gia đình. Chị Minh khốn khổ vì mỗi khi chị làm sai điều gì thì sẵn sàng bị chồng cho một cái tát hoặc cú đá vào người.
Chị Minh kể lại câu chuyện của mình đầy cay đắng. Sống chung với nhau cả chục năm trời biết tính chồng nóng tính nhưng chị không bao giờ nghĩ anh ta lại vũ phu và nhẫn tâm như thế.
Gia đình chị sinh ra ở vùng quê, cả nhà chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Những lúc rảnh rỗi, chị Minh đi ra chợ buôn thúng bán mẹt kiếm vài đồng bạc lẻ chi trả tiền mắm, muối, điện đóm. Cuộc sống vợ chồng vốn khó khăn mà chồng chị lại lười làm, lại hay tụ tập bạn bè. Vợ chồng chị vì thế thường hay đấu khẩu và kết thúc bằng một cái tát hay cú đá của chồng vào người chị.
Nhiều lần, chị Minh không chịu nổi nên đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng được vài hôm, sốt ruột chuyện gia đình chị lại về nhà. Cuộc sống vợ chồng cơm không lành canh không ngọt nên nhiều lúc chị Minh chán nản, con cái học hành không đến nơi đến chốn. Cô con gái lớn chưa học hết cấp 2 đã phải bỏ học giữa chừng ở nhà làm thêm đồng ruộng với mẹ.
Vào ngày cuối tháng 8 năm ngoái, chồng chị Minh đi ăn cỗ ở làng bên. Ba mẹ con chị ở nhà không nấu cơm. Khi chồng chị về đòi ăn cơm thêm. Chị đáp "Anh đã đi ăn cỗ rồi còn ăn cơm gì nữa. Chỉ có cơm nguội tối qua, anh ăn thì vào mà lấy". Chồng chị Minh không nói không rằng, anh ta bỏ ra sân. Một lúc sau, chị Minh hứng trọn viên gạch vào đầu mình. Choáng váng, chị chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì máu từ đầu chảy xuống.
Ông Nguyễn An Chất cho biết nhiều phụ nữ không khéo léo dẫn đến bạo lực gia đình gia tăng
Chồng chị cấm không cho con động vào mẹ. Con chị sợ quá chạy đi gọi người. Khi mọi người đến thì chị Minh đã ngất xỉu không biết gì. Chị chỉ nhớ vài tiếng sau khi chị tỉnh lại thì đang ở trạm y tế xã được các nhân viên y tế khâu cho 3 mũi ở đầu.
Sau vụ việc đó, chồng chị đã bị cơ quan công an địa phương triệu tập, anh ta cho rằng vì giận vợ nên anh ta làm điều đó.
Thiếu kỹ năng nên dẫn đến bạo lực gia đình
Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho biết trường hợp của chị Minh không phải hiếm trong xã hội. Nhiều người vợ không khéo dẫn đến người chồng gây bạo lực.
Trong trường hợp của chị Minh, nếu chị khéo nói nhẹ nhàng với chồng, ông Chất khẳng định không người chồng nào nỡ xuống tay đánh vợ. Nhiều chị em phụ nữ thường hay dè bửu hay chê bai chồng nhất là trước mặt con cái hay người ngoài. Đàn ông có thể mất tất cả chứ họ không muốn mất sĩ diện. Nếu người vợ hiểu được điều đó thì không dẫn đến chuyện chồng cầm gạch ném vào đầu.
Ông Chất cho biết nhiều năm nghiên cứu về tâm lý, ông nhận thấy đàn ông họ chỉ sợ nhất con. Nếu người phụ nữ khéo léo biết lôi con vào các cuộc nói chuyện họ sẽ nhận được những phản ứng chiều hướng tốt của người đàn ông.
Ví dụ, trong trường hợp của chị Minh, chị có thể nói với chồng "anh chờ mẹ con em nấu cơm rồi cùng ăn". Rất có thể người chồng sẽ không nóng giận như thế. Anh ta đói mà nghe vợ nói câu đó thì rất tức giận.
Trong những tình huống như của chị Minh, ông Nhất cho biết rất cần những câu nói nhẹ nhàng và kèm theo hình ảnh những đứa con vào đó. Người phụ nữ nên nhớ trong mọi trường hợp hãy nói "mẹ con em".
Nguồn Infonet
Nên xem
Chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Những công trình dân sinh cấp bách, ý nghĩa
Bộ Công an công nhận 15 đơn vị thuộc Công an Hà Nội đạt Công an phường kiểu mẫu
Ngăn chặn hơn 1,2 tấn chân gà đông lạnh bốc mùi hôi thối đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ
Niềm vui của đoàn viên dưới “Mái ấm Công đoàn”
Nhiều ưu đãi cho người dân trong “Tháng tiêu dùng số” năm 2024
Công an Hà Nội thăm hỏi, tri ân cán bộ, chiến sĩ tham gia tiếp quản Thủ đô tháng 10/1954
Sôi nổi hội thi bảo dưỡng sửa chữa xe buýt Transerco
Tin khác
Sôi nổi hội thi bảo dưỡng sửa chữa xe buýt Transerco
Giao thông 27/09/2024 12:35
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/9: Sáng sớm có sương mù, trưa chiều nắng nhẹ
Môi trường 27/09/2024 08:24
Hải Phòng đẩy nhanh công tác GMPB các Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi
Giao thông 27/09/2024 06:21
Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Luật Đất đai 2024
Môi trường 26/09/2024 19:15
Cách nào để xe buýt, metro Thủ đô thêm hút khách?
Giao thông 26/09/2024 17:02
Phương tiện qua cầu Trung Hà đi Phú Thọ phải lưu thông thế nào?
Giao thông 26/09/2024 16:59
Sơn Tây: Khởi công công trình chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Giao thông 26/09/2024 16:36
Quản lý và phát triển bền vững hệ thống cây xanh đô thị
Môi trường 26/09/2024 08:55
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/9/2024: Nắng nhẹ, trời mát mẻ
Môi trường 26/09/2024 06:13
Nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh
Giao thông 25/09/2024 17:20