VINAMILK TÀI TRỢ 1,4 TỶ ĐỒNG ĐỂ MỔ TIM CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Vào ngày 08/01/2020 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết lần thứ 1 của chương trình hợp tác, trao đổi y tế giữa Bệnh viện tim Hà Nội và tổ chức MD1World. Tại Hội nghị sơ kết này, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), đơn vị đã đồng hành cùng chương trình từ khi bắt đầu dự án vào năm 2018 đã tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho chương trình, góp phần đem lại một cuộc sống khỏe mạnh hơn cho những bệnh nhi tim mạch có hoàn cảnh khó khăn.
vinamilk tai tro 14 ty dong de mo tim cho tre em co hoan canh kho khan Vinamilk & Mộc Châu Milk: “Cái bắt tay” mở ra chương mới cho ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam
vinamilk tai tro 14 ty dong de mo tim cho tre em co hoan canh kho khan Sữa học đường đã có tiêu chuẩn chính thức
vinamilk tai tro 14 ty dong de mo tim cho tre em co hoan canh kho khan Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Bổ sung 21 vi chất vào sữa học đường hoàn toàn khách quan, khoa học
vinamilk tai tro 14 ty dong de mo tim cho tre em co hoan canh kho khan
Bà Nguyễn Minh Tâm – đại diện Vinamilk đã trao cho bệnh viện tim Hà Nội và tổ chức MD1World số tiền 700 triệu đồng để hỗ trợ cho các hoạt động của chương trình năm 2020

Tham dự Hội nghị có PGS. TS. BS Nguyễn Sinh Hiền – Phó Giám đốc Bệnh viện tim Hà Nội, ông Brian Trần – Chủ tịch tổ chức MD1World, Giáo Sư Wyman Lai - Đồng Chủ tịch phụ trách Y tế tổ chức MD1World, Bà Nguyễn Minh Tâm – Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Vinamilk, các nhà hảo tâm, các y bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội và gia đình các bệnh nhi được hỗ trợ mổ và can thiệp tim mạch.

Dành tặng các em một trái tim khỏe mạnh

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết, trong năm 2019, trong chương trình trao đổi y tế giữa 2 đơn vị là Bệnh viện tim Hà Nội và tổ chức MD1World (Mỹ), các bác sĩ Việt Nam và nhiều quốc gia có nền y học tiên tiến như Mỹ, Thụy Điển, Mexico… đã cùng nhau phối hợp để thực hiện: hội chẩn tổng cộng 23 ca, siêu âm, khám lâm sàng 18 ca, can thiệp tim mạch 6 ca, tiến hành phẫu thuật tim cho 7 trường hợp. Trong đó đáng chú ý có một trường hợp ECMO (Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể) thành công, được đánh giá là một ca mổ vô cùng phức tạp, đem lại “phép màu” cho bệnh nhân và đánh dấu sự hợp tác thành công của các y bác sĩ trong chương trình. Sau khi được mổ và can thiệp chữa trị, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đều được các y, bác sĩ của Bệnh viện tim Hà Nội theo dõi sát sao, đồng thời được đưa vào chương trình bệnh mãn tính (được khám và phát thuốc bảo hiểm hàng tháng) của bệnh viện.

vinamilk tai tro 14 ty dong de mo tim cho tre em co hoan canh kho khan
PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội phát biểu tại Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác.

PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội phát biểu tại Hội nghị: “Trong năm vừa qua, với sự đồng hành của cộng đồng, các đơn vị hảo tâm, dự án đã giúp đỡ được cho nhiều trường hợp bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp cho các cháu có được món quà vô giá đó là trái tim khỏe mạnh, để trở về với cuộc sống bình thường. Bên cạnh đó, dự án cũng giúp nâng cao trình độ chuyên môn của các y, bác sĩ Bệnh viên Tim Hà Nội cũng như y học nước nhà nói chung theo định hướng phát triển của y học thế giới.”

“Đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt đối với các trẻ em bị bệnh tim mạch bẩm sinh, đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện chữa trị. Hơn thế, chương trình còn tạo cơ hội để đội ngũ y, bác sĩ trong nước trao đổi nâng cao kiến thức, chuyên môn về y tế với các chuyên gia đến từ những nước có nền y học về tim mạch phát triển. Đó cũng là lý do Vinamilk đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu tiên, với mong muốn giúp thêm nhiều trẻ em bị bệnh tim có thể có cơ hội được sống khỏe mạnh hơn” Bà Nguyễn Minh Tâm, đại diện Vinamilk chia sẻ.

vinamilk tai tro 14 ty dong de mo tim cho tre em co hoan canh kho khan

Giáo Sư Wyman Lai - Đồng chủ tịch phụ trách Y tế tổ chức MD1World cho biết ông rất vui mừng khi thấy chương trình đạt được nhiều kết quả ngoài mong đợi và được các tổ chức, đoàn thể xã hội nhiệt tình ủng hộ.

Cụ thể, trong năm 2020 này, Vinamilk đã tiếp tục hỗ trợ 700 triệu đồng và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ hỗ trợ 500 triệu đồng cho các bé có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh trong chương trình. Như vậy, từ năm 2018 đến nay, Vinamilk đã tài trợ 1,4 tỷ đồng cho chương trình, đem lại cho các em trái tim khỏe mạnh hơn để có thể được cắp sách đến trường học tập và vui chơi như các bạn đồng trang lứa.

Anh Nguyễn Tuấn Thịnh (Quảng Ngãi), một gia đình có con bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp đã được chương trình tài trợ kinh phí mổ tim chia sẻ: “Con tôi nay mới được 6 tháng tuổi thôi nhưng cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Khi tìm hiểu thông tin trên mạng thì tôi biết được có đoàn bác sĩ của Mỹ về phối hợp cùng Bệnh viện tim Hà Nội nên tôi cho con đến khám. Do hoàn cảnh gia đình tôi cũng khó khăn nên đã được các bác sĩ và chương trình tận tình tư vấn, hỗ trợ để mổ cho con tôi hoàn toàn miễn phí. Gia đình mừng lắm và rất mong cháu sẽ sớm khỏe mạnh.”

Hợp tác quốc tế giúp nâng cao trình độ trong lĩnh vực tim mạch

Theo kế hoạch năm 2020, các y bác sĩ của Bệnh viện tim Hà Nội và MD1World sẽ siêu âm, khám lâm sàng, hội chẩn và thông qua mổ 10 ca, dự kiến can thiệp tim mạch khoảng 12 ca. Các công tác trao đổi chuyên môn, tập huấn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Các bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện sẽ được cử đi học ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ khám và chăm sóc người bệnh. Ngoài ra, hai bên sẽ triển khai các buổi hội chẩn trực tuyến các ca bệnh khó nhằm học hỏi, trao đổi chuyên môn giữa các bác sĩ của Bệnh viện Tim Hà Nội và đoàn chuyên gia MD1World.

vinamilk tai tro 14 ty dong de mo tim cho tre em co hoan canh kho khan
Bà Nguyễn Minh Tâm – GĐ chi nhánh Hà Nội của Vinamilk trao quà cho các bệnh nhi đang được chữa trị tại bênh viện

Qua quá trình làm việc và nghiên cứu cùng nhau, các bác sĩ quốc tế cũng đánh giá cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của đội ngũ các y bác sĩ của Bệnh viện tim Hà Nội. Tuy các điều kiện cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị còn nhiều hạn chế nhưng các y, bác sĩ Việt Nam chủ động tìm tòi, nâng cao kiến thức và tay nghề chuyên môn, thậm chí đã có khả năng xử lý những ca mổ, can thiệp với nhiều kỹ thuật phức tạp mà thế giới cũng đang ứng dụng.

Dựa trên những kinh nghiệm và thành quả đạt được, với sự hợp tác cùng các tổ chức quốc tế như MD1WORLD, Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ phấn đấu để trở thành một trung tâm tim mạch có uy tín trong nước và trong khu vực.” - PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền cho biết thêm.

vinamilk tai tro 14 ty dong de mo tim cho tre em co hoan canh kho khan

Đại diện BV tim Hà Nội tặng hoa cảm ơn đến tổ chức MD1World, đại diện cty Vinamilk và Quỹ Đạo Phật ngày nay.

Ngoài việc chữa trị cho các bệnh nhân, với mục tiêu đưa Bệnh viện tim Hà Nội trở thành một trong những “Regional center (trung tâm vùng)” tại Việt Nam, trong thời gian qua Bệnh viện tim Hà Nội cũng đã tổ chức tập huấn, chia sẻ chuyên môn giữa các bác sĩ 2 bên về các kỹ thuật siêu âm, hồi sức sau mổ, thông tim; và giữa các điều dưỡng về cải tiến chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn, nâng cao giao tiếp với gia đình người bệnh.

Giáo Sư Wyman Lai - Đồng Chủ tịch phụ trách Y tế tổ chức MD1World cho biết: “Khi bắt đầu dự án này năm 2018, tôi đã không nghĩ rằng những công việc mà chúng ta thực hiện cùng nhau lại có thể đạt được nhiều như thế. Rất may mắn khi chúng tôi đã nhận được sự phối hợp từ Bệnh viện Tim Hà Nội, các doanh nghiệp đồng hành như Vinamilk để có thể giúp cho nhiều trẻ em khó khăn được chữa trị. Dự án này được ký kết trong 5 năm nhưng tôi nghĩ rằng sự hợp tác chúng ta còn có thể dài hơn nữa, để góp phần xây dựng bệnh viên và mang những điều tốt đẹp đến với trẻ em Việt Nam.”

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Ngày 26/12, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Ngày 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra lễ bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn.
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc không gian triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, mở ra điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trong dịp cuối năm 2025.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động